Pháp triệu hồi Đại sứ tại Thổ Nhĩ Kỳ sau phát ngôn của Tổng thống Erdogan

VOV.VN - Pháp đã triệu hồi Đại sứ tại Thổ Nhĩ Kỳ về nước, sau khi Tổng thống Tayyip Erdogan nói rằng Tổng thống Emmanuel Macron cần điều trị tâm thần.

Ngày 24/10, Pháp đã triệu hồi Đại sứ tại Thổ Nhĩ Kỳ về nước sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan có những phát ngôn được cho là khiếm nhã nhằm vào Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Thông báo của Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, những lời nói xúc phạm đối với Tổng thống Pháp không phải là cách ứng xử dành cho hoạt động ngoại giao.

Bất bình trước vụ việc một giáo viên bị sát hại dã man tại Pháp mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên chiến với “các phần tử Hồi giáo cực đoan” khi cho rằng, lực lượng này đang chi phối cộng đồng người Hồi giáo tại Pháp. Ông Macron cũng đã gọi vụ sát hại người giáo viên này là vụ tấn công của “phần tử khủng bố Hồi giáo”.

Vụ sát hại giáo viên Samuel Paty đã gây chấn động nước Pháp và khiến nhiều người liên tưởng đến làn sóng khủng bố của những đối tượng Hồi giáo cực đoan hồi năm 2015 sau khi tòa soạn báo Charlie Hebdo đăng tải các hình ảnh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed.

Phản ứng về tuyên bố của người đồng cấp Pháp, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sau đó nói rằng, thái độ đối với người Hồi giáo cho thấy Tổng thống Pháp cần điều trị tâm thần.

Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp đều là quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhưng 2 nước vốn dĩ bất đồng quan điểm về nhiều vấn đề như Syria, Libya, xung đột Nagorno-Karabakh và những tranh chấp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp về khai thác dầu khí tại khu vực Địa Trung Hải mới đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Nga, Mỹ, Pháp đang cung cấp vũ khí cho Armenia
Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Nga, Mỹ, Pháp đang cung cấp vũ khí cho Armenia

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định các quốc gia Nga, Mỹ và Pháp đã cung cấp vũ khí chiến đấu và các máy bay quân sự hỗ trợ Armenia trong các cuộc giao tranh với Azerbaijan.

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Nga, Mỹ, Pháp đang cung cấp vũ khí cho Armenia

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Nga, Mỹ, Pháp đang cung cấp vũ khí cho Armenia

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định các quốc gia Nga, Mỹ và Pháp đã cung cấp vũ khí chiến đấu và các máy bay quân sự hỗ trợ Armenia trong các cuộc giao tranh với Azerbaijan.

Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Nga, Pháp và Mỹ can dự vào Nagorno-Karabakh
Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Nga, Pháp và Mỹ can dự vào Nagorno-Karabakh

VOV.VN - Phía Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Pháp, Nga và Mỹ không nên can thiệp vào cuộc tranh chấp Nagorno-Karabakh sau khi 3 nước này kêu gọi lệnh ngừng bắn ngay lập tức giữa Azerbaijan và Armenia

Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Nga, Pháp và Mỹ can dự vào Nagorno-Karabakh

Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Nga, Pháp và Mỹ can dự vào Nagorno-Karabakh

VOV.VN - Phía Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Pháp, Nga và Mỹ không nên can thiệp vào cuộc tranh chấp Nagorno-Karabakh sau khi 3 nước này kêu gọi lệnh ngừng bắn ngay lập tức giữa Azerbaijan và Armenia

Pháp yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ giải thích vì mở đường cho phiến quân Syria ở Nagorno-Karabakh
Pháp yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ giải thích vì mở đường cho phiến quân Syria ở Nagorno-Karabakh

VOV.VN - Tổng thống Pháp ngày 2/10 cho biết sẽ gọi điện yêu cầu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ giải thích về việc mở đường cho phiến quân Syria tham gia xung đột ở Nagorno-Karabakh.

Pháp yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ giải thích vì mở đường cho phiến quân Syria ở Nagorno-Karabakh

Pháp yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ giải thích vì mở đường cho phiến quân Syria ở Nagorno-Karabakh

VOV.VN - Tổng thống Pháp ngày 2/10 cho biết sẽ gọi điện yêu cầu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ giải thích về việc mở đường cho phiến quân Syria tham gia xung đột ở Nagorno-Karabakh.