Pháp và Đức đề xuất EU họp thượng đỉnh với Nga

VOV.VN - Sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, các nhà lãnh đạo Pháp và Đức cho rằng EU cần họp thượng đỉnh với Nga để cài đặt lại mối quan hệ với Moscow đồng thời kiềm chế sự đối đầu ở phía Đông.

Pháp và Đức đã đề xuất EU mời Tổng thống Nga Vladimir Putin dự cuộc họp thượng đỉnh của khối nhằm cài đặt lại mối quan hệ giữa EU với Nga.

Đề xuất từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở Geneva (Thụy Sỹ) ngày 16/6 vừa qua.

Hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức cho rằng các nhà lãnh đạo EU có thể đưa ra thông điệp trực tiếp về cách hành xử của Nga trong khi vẫn để ngỏ cánh cửa thỏa hiệp và hợp tác.

Những người phản đối mối quan hệ gần gũi hơn với Điện Kremlin lo ngại rằng điều này sẽ “trao thưởng” cho Nga ở thời điểm Moscow đang gia tăng sức ép đối với Ukraine và Nga cũng bị cáo buộc đứng sau các cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ và các đồng minh.

Đề xuất được đưa ra ngày 23/6, cùng ngày Nga tuyên bố đã bắn cảnh cáo tàu khu trục Anh ở Biển Đen, gần bán đảo Crimea. Anh sau đó đã phủ nhận thông tin Nga bắn cảnh cáo tàu chiến nước này.

EU chưa tổ chức họp thượng đỉnh với Nga kể từ khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Nga.

“Chúng tôi cần một cuộc đối thoại để tránh leo thang tiêu cực, nhưng chúng tôi cũng cần thúc đẩy sự đoàn kết”, hãng tin Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao cấp cao EU cho biết, đồng thời nhấn mạnh các nước thành viên ở Baltic sẽ phản đối một cuộc họp thượng đỉnh như vậy.

Hiện chưa rõ đề xuất này sẽ là cuộc họp có sự tham dự của tất cả lãnh đạo 27 nước thành viên EU hay chỉ với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel.

Đề xuất của lãnh đạo Pháp-Đức được công bố trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Tony Blinken đã bắt đầu chuyến thăm châu Âu nhằm thắt chặt sự hợp tác chính sách giữa Mỹ và EU.

Ông Blinken đã tới Berlin ngày 23/6 và sẽ gặp Thủ tướng Đức Merkel để thảo luận chính sách chung về Libya và các vấn đề khác. Sau đó ông sẽ tới Paris, gặp Tổng thống Pháp Macron và tiếp đó tới Rome, Italia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng đỉnh EU bàn về chiến lược mới trong quan hệ với Nga
Thượng đỉnh EU bàn về chiến lược mới trong quan hệ với Nga

VOV.VN - Nguyên thủ các nước Liên minh châu Âu – EU sẽ nhóm họp Thượng đỉnh trong hai ngày 24 và 25/6 tại Brussels với một trong các chủ đề được chờ đợi nhất là việc công bố chiến lược mới trong quan hệ với Nga.

Thượng đỉnh EU bàn về chiến lược mới trong quan hệ với Nga

Thượng đỉnh EU bàn về chiến lược mới trong quan hệ với Nga

VOV.VN - Nguyên thủ các nước Liên minh châu Âu – EU sẽ nhóm họp Thượng đỉnh trong hai ngày 24 và 25/6 tại Brussels với một trong các chủ đề được chờ đợi nhất là việc công bố chiến lược mới trong quan hệ với Nga.

Hậu trường Thượng đỉnh của Biden tiết lộ sự thực tế của châu Âu trước Trung Quốc
Hậu trường Thượng đỉnh của Biden tiết lộ sự thực tế của châu Âu trước Trung Quốc

VOV.VN - Sự thống nhất trong lập trường đối phó với Trung Quốc là điều dễ thấy trong các Thượng đỉnh tuần qua của Tổng thống Biden, nhưng cứng rắn tới đâu và những nước nào sẵn sàng cứng rắn không phải lúc nào cũng giống nhau.

Hậu trường Thượng đỉnh của Biden tiết lộ sự thực tế của châu Âu trước Trung Quốc

Hậu trường Thượng đỉnh của Biden tiết lộ sự thực tế của châu Âu trước Trung Quốc

VOV.VN - Sự thống nhất trong lập trường đối phó với Trung Quốc là điều dễ thấy trong các Thượng đỉnh tuần qua của Tổng thống Biden, nhưng cứng rắn tới đâu và những nước nào sẵn sàng cứng rắn không phải lúc nào cũng giống nhau.

Thượng đỉnh Putin - Biden vừa kết thúc, Mỹ tính áp thêm lệnh trừng phạt Nga
Thượng đỉnh Putin - Biden vừa kết thúc, Mỹ tính áp thêm lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Biden đang chuẩn bị áp thêm các lệnh trừng phạt lên Nga liên quan đến vụ đầu độc nhân vật đối lập Alexey Navalny, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho hay hôm 20/6.

Thượng đỉnh Putin - Biden vừa kết thúc, Mỹ tính áp thêm lệnh trừng phạt Nga

Thượng đỉnh Putin - Biden vừa kết thúc, Mỹ tính áp thêm lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Biden đang chuẩn bị áp thêm các lệnh trừng phạt lên Nga liên quan đến vụ đầu độc nhân vật đối lập Alexey Navalny, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho hay hôm 20/6.