Pháp và Italy chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại cho Ukraine

VOV.VN - Pháp và Italy ngày 3/2 đã nhất trí sẽ chuyển giao cho Ukraine hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm trung MAMBA, trong khi Đức tuyên bố sẽ cung cấp thêm cho Ukraine 88 xe tăng Léopard 1.

Trong thông cáo chung đưa ra, Pháp và Italy cho biết quyết định chuyển giao cho Ukraine hệ thống phòng thủ tên lửa MAMBA dựa theo đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiï Reznikov trong chuyến thăm Pháp hồi đầu tuần này. Pháp và Italy dự kiến sẽ đẩy nhanh thời hạn chuyển giao ngay trong quý 1/2023.

Hệ thống phòng thủ tên lửa MAMBA do Pháp và Italy hợp tác sản xuất, là hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại với tầm bắn khoảng 100 km, tương đương với hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ, và đang được Pháp triển khai tại Rumanie để bảo vệ các khu vực chiến lược như cảng Constanta nằm bên bờ biển Đen.  

Báo chí Đức ngày 3/2 cũng đưa tin chính phủ nước này cũng đã đồng ý cung cấp thêm cho Ukraine 88 xe tăng Léopard 1 ngoài 14 xe tăng Léopard 2 đã cam kết trước đó.

Theo các chuyên gia quân sự, việc gia tăng viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine trong thời gian gần đây xuất phát từ lo ngại Nga chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn. Đầu tuần này, Pháp thông báo sẽ cung cấp thêm cho Ukraine 12 tháp pháo tự hành Caesar 155mm và phối hợp cùng các nước EU khác huấn luyện cho khoảng 30.000 binh sĩ Ukraine trong năm 2023.

Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu cũng cam kết hỗ trợ Ukraine một hệ thống radar đối không Ground Master 200 do Tập đoàn quốc phòng Thales của Pháp sản xuất, có khả năng phát hiện, theo dõi các loại tên lửa, đạn pháo, máy bay, máy bay không người lái trong phạm vi 250 km và đánh chặn trong tầm bắn 100km. 

Trong khi đó, tại Hội nghị thượng đỉnh EU – Ukraine đầu tiên diễn ra tại Kiev ngày hôm qua, hai bên đã thống nhất khả năng bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU của Ukraine ngay trong năm 2023. EU cũng cho biết sẽ xem xét sử dụng các tài sản bị phong toả của Nga tại châu Âu để phục vụ cho việc tái thiết Ukraine. 

Tại Brussels, đại diện thường trực của các nước Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/2 đã đạt thỏa thuận về áp giá trần các sản phẩm dầu của Nga với giá 100 USD/thùng đối với tinh chế như dầu thô, diesel, dầu hoả và 45 USD/thùng đối với các sản phẩm dầu nặng như mazut…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine sẽ đàm phán gia nhập EU ngay trong năm nay
Ukraine sẽ đàm phán gia nhập EU ngay trong năm nay

VOV.VN - Khẳng định quyết tâm gia nhập Liên minh châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 3/2 cho biết, nhiều khả năng, nước này sẽ bắt đầu tiến trình đàm phán gia nhập ngay trong năm nay.

Ukraine sẽ đàm phán gia nhập EU ngay trong năm nay

Ukraine sẽ đàm phán gia nhập EU ngay trong năm nay

VOV.VN - Khẳng định quyết tâm gia nhập Liên minh châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 3/2 cho biết, nhiều khả năng, nước này sẽ bắt đầu tiến trình đàm phán gia nhập ngay trong năm nay.

Uy lực của F-16 – chiến đấu cơ Ukraine muốn nhận được từ phương Tây
Uy lực của F-16 – chiến đấu cơ Ukraine muốn nhận được từ phương Tây

VOV.VN - Liệu tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất, loại vũ khí Ukraine đang mong muốn được phương Tây cung cấp, có thể thay đổi cục diện cuộc xung đột hiện tại hay không?

Uy lực của F-16 – chiến đấu cơ Ukraine muốn nhận được từ phương Tây

Uy lực của F-16 – chiến đấu cơ Ukraine muốn nhận được từ phương Tây

VOV.VN - Liệu tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất, loại vũ khí Ukraine đang mong muốn được phương Tây cung cấp, có thể thay đổi cục diện cuộc xung đột hiện tại hay không?

Mỹ công bố thêm hai gói viện trợ an ninh mới cho Ukraine
Mỹ công bố thêm hai gói viện trợ an ninh mới cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 3/2, Mỹ đã công bố hai gói viện trợ an ninh mới trị giá hơn 2 tỷ USD cho Ukraine.

Mỹ công bố thêm hai gói viện trợ an ninh mới cho Ukraine

Mỹ công bố thêm hai gói viện trợ an ninh mới cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 3/2, Mỹ đã công bố hai gói viện trợ an ninh mới trị giá hơn 2 tỷ USD cho Ukraine.

Đức cẩn trọng tránh xung đột Nga-NATO khi cân nhắc viện trợ vũ khí cho Ukraine
Đức cẩn trọng tránh xung đột Nga-NATO khi cân nhắc viện trợ vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 2/2 nói rằng khi lựa chọn viện trợ vũ khí cho Ukraine, Đức đã cẩn trọng xem xét mọi quyết định để tránh đi quá xa, ngăn ngừa nguy cơ xung đột nổ ra giữa NATO và Nga.

Đức cẩn trọng tránh xung đột Nga-NATO khi cân nhắc viện trợ vũ khí cho Ukraine

Đức cẩn trọng tránh xung đột Nga-NATO khi cân nhắc viện trợ vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 2/2 nói rằng khi lựa chọn viện trợ vũ khí cho Ukraine, Đức đã cẩn trọng xem xét mọi quyết định để tránh đi quá xa, ngăn ngừa nguy cơ xung đột nổ ra giữa NATO và Nga.