Phát hiện 3 ca nhiễm biến thể Mu, Hàn Quốc tiếp tục áp dụng cảnh báo cao nhất

VOV.VN - Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày hôm nay (3/9) công bố phát hiện ba trường hợp mắc biến thể Mu của virus SARS-CoV-2 là người nhập cảnh từ Mexico,Mỹ và Colombia.

 

Biến thể Mu được phát hiện lần đầu tiên tại Colombia vào tháng 1 năm nay, sau đó đã lây lan ra khoảng 40 nước trên thế giới như Peru, Chile, Mỹ.

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh giám sát với các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, trong đó có biến thể Mu, quản lý chặt chẽ người nhập cảnh từ nước ngoài.

Trong một tin liên quan, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, hiện có 5 loại thuốc điều trị SARS-CoV-2 đang được thử nghiệm lâm sàng trong nước, trong đó có ba loại đã xong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai và hai loại đang bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba.

Trong khi đó, hãng Khoa học y sinh SK (SK Biosciene) đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba vaccine Covid-19 tại 14 cơ quan trong nước và đã bắt đầu tiêm thử nghiệm cho người tham gia. Vaccine mang mã hiệu GBP510 của SK Bioscience là loại vaccine tái tổ hợp, sử dụng công nghệ tái tổ hợp gen, tiêm protein kháng nguyên bề mặt của virus Covid-19 vào cơ thể người nhằm kích thích phản ứng miễn dịch.

Trong khi đó, tình hình dịch vẫn phức tạp tại Hàn Quốc. Trong ngày hôm nay (3/9) số ca nhiễm mới vẫn ở 4 con số, liên tiếp trong vòng 2 tháng nay. Trước tình hình này, Hàn Quốc đã tăng mức cảnh báo cao nhất đối với một số nơi trong đó có thủ đô Seoul và khu vực lân cận. Các trường học cũng phải học giãn cách, nhà hàng, quán cà phê hạn chế số giờ mở cửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiến sĩ Anthony Fauci: Biến thể Mu hiện tại chưa phải mối đe dọa với Mỹ
Tiến sĩ Anthony Fauci: Biến thể Mu hiện tại chưa phải mối đe dọa với Mỹ

VOV.VN - Mu, biến thể mới của Covid-19 đã được xác nhận ở hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới nhưng chưa phải mối đe dọa tức thì đối với Mỹ.

Tiến sĩ Anthony Fauci: Biến thể Mu hiện tại chưa phải mối đe dọa với Mỹ

Tiến sĩ Anthony Fauci: Biến thể Mu hiện tại chưa phải mối đe dọa với Mỹ

VOV.VN - Mu, biến thể mới của Covid-19 đã được xác nhận ở hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới nhưng chưa phải mối đe dọa tức thì đối với Mỹ.

Nhật Bản xác định các ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể mới Mu
Nhật Bản xác định các ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể mới Mu

VOV.VN - Nhật Bản vừa xác nhận những ca nhiễm đầu tiên liên quan tới biến thể mới Mu mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa xếp vào nhóm các biến thể cần được quan tâm. Biến thể này hiện đã xuất hiện tại Nam Mỹ và châu Âu.

Nhật Bản xác định các ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể mới Mu

Nhật Bản xác định các ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể mới Mu

VOV.VN - Nhật Bản vừa xác nhận những ca nhiễm đầu tiên liên quan tới biến thể mới Mu mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa xếp vào nhóm các biến thể cần được quan tâm. Biến thể này hiện đã xuất hiện tại Nam Mỹ và châu Âu.

Các biến thể SARS-CoV-2 đang chiếm ưu thế: Thế giới ở trong “điểm mù”
Các biến thể SARS-CoV-2 đang chiếm ưu thế: Thế giới ở trong “điểm mù”

VOV.VN - Sự xuất hiện của hàng loạt biến thể SARS-CoV-2 trên thế giới trong khi việc sắp xếp trình tự gen diễn ra hạn chế đang khiến thế giới ở trong “điểm mù” của đại dịch Covid-19.

Các biến thể SARS-CoV-2 đang chiếm ưu thế: Thế giới ở trong “điểm mù”

Các biến thể SARS-CoV-2 đang chiếm ưu thế: Thế giới ở trong “điểm mù”

VOV.VN - Sự xuất hiện của hàng loạt biến thể SARS-CoV-2 trên thế giới trong khi việc sắp xếp trình tự gen diễn ra hạn chế đang khiến thế giới ở trong “điểm mù” của đại dịch Covid-19.