Phát hiện hố chôn 1.270 thi thể tại Tripoli

Các thi thể này được xác định là do lực lượng an ninh của Đại tá Muammar Gaddafi giết hại trong một cuộc thảm sát năm 1996.

Ngày 25/9, nhà chức trách lâm thời Libya cho biết, đã phát hiện một ngôi mộ tập thể ở thủ đô Tripoli chôn hơn 1.270 thi thể. Các thi thể được xác định là tù nhân tại nhà tù Abu Salim.

Cuộc nổi dậy đã lật đổ ông Gaddafi vào tháng trước được châm ngòi bởi những cuộc biểu tình có liên quan đến cuộc thảm sát tại nhà tù Abu Salim nói trên.

Hồi tháng 2/2011, gia đình của các tù nhân bị giết hại ở nhà tù Abu Salim đã biểu tình ở thành phố Benghazi miền Đông để đòi trả tự do cho luật sư bào chữa cho họ.

Các tổ chức nhân quyền ước tính khoảng 2.000 tù nhân ở nhà tù Abu Salim đã bị sát hại trong cuộc thảm sát này.

Trong diễn biến liên quan, phát ngôn viên quân sự của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) Ahmed Bani cùng ngày tuyên bố, việc "giải phóng" thành phố Sirte, quê hương của ông Gaddafi, sẽ chỉ còn được tính bằng ngày.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Bani nói rằng "các chiến binh đấu tranh vì tự do" của NTC đã tấn công Sirte từ hai phía. Ông cũng cho biết các chiến binh NTC sẽ "không ngần ngại giải phóng Bani Walid bằng mọi giá".

Mộ chôn tập thể được phát hiện ngay tại thủ đô Tripoli (Ảnh: Getty)

Liên quan đến tình hình chiến sự tại Libya, ngày 25/9, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thực hiện hàng loạt vụ không kích nhằm vào thành phố Sirte, quê hương và cũng là thành trì cuối cùng của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi, mở đường cho quân của lực lượng chính phủ lâm thời Libya tiến sâu vào thành phố này.

Theo các nguồn tin tại chỗ, chiến trường Sirte liên tiếp rung chuyển bởi các vụ nổ trong các vụ không kích không ngừng của NATO.

Từ cửa ngõ phía đông, hàng trăm tay súng thuộc NTC tiến công vào thành phố trên những xe tải lớn, tay giơ cao biểu tượng chiến thắng.

Tuy nhiên, lực lượng ủng hộ ông Gaddafi vẫn tỏ ra khó khuất phục khi cùng ngày đã tấn công vào thành phố Gadham giáp giới Nigeria.

Trước đó ngày 24/9, lực lượng của NTC đã chọc thủng cửa ngõ phía đông và tiến vào thành phố này mà không vấp phải bất kỳ sự kháng cự nào từ phía lực lượng của ông Gaddafi.

NATO cho biết tổ chức này đang tiến gần tới "giai đoạn cuối" các chiến dịch không kích tại Libya.

Người phát ngôn của ông M.Gaddafi đã cáo buộc NATO và các lực lượng của NTC đã sát hại hàng trăm thường dân trong các cuộc tấn công vào thành phố Sirte./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên