Phát hiện mới của giới khoa học: Mèo cũng biết buồn như con người

VOV.VN - Một nghiên cứu trên 400 chú mèo và chủ nhân của chúng cho thấy loài mèo cũng có nhiều cung bậc cảm xúc như con người, bao gồm cả đau buồn.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Oakland (Michigan) đã công bố phát hiện này trên tạp chí Applied Animal Behavior Science vào đầu tháng 8, sau khi tiến hành tìm hiểu xem liệu loài mèo có biết thương tiếc khi một vật nuôi khác sống trong cùng nhà mất đi hay không.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, mèo sẽ ăn ít đi, ngủ nhiều hơn, dành nhiều thời gian ở một mình và thường xuyên tìm kiếm người bạn đồng hành đã qua đời của mình. Những chú mèo cũng có thể phát ra những âm thanh tương tự như tiếng rên rỉ hoặc tiếng thút thít của con người. Tiếng động này là dấu hiệu cho thấy loài mèo cũng có cảm xúc tiêu cực và theo nghĩa đó, con vật đang khóc. Loạt biểu hiện này của mèo được cho là có điểm tương đồng với trạng thái trầm cảm ở con người. 

"Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng mèo là loài xa cách và không hòa đồng, khác hẳn với chó. Nhưng nghiên cứu này đã chứng minh quan điểm đó đã sai. Loài mèo dễ dàng rơi vào trạng thái trống vắng, buồn bã khi mất đi một người bạn đã chung sống trong thời gian dài", giáo sư Vonk của Đại học Michigan chia sẻ với tờ The Sunday Times.

Lý giải về việc mèo có khóc khi buồn hay không, bà Vonk lại cho rằng rơi nước mắt không phải là biểu hiện buồn bã ở loài vật này. Mắt mèo sẽ chảy nước vì một số lý do liên quan đến vấn đề sức khỏe, thay vì xuất phát từ cảm xúc. Các nguyên nhân gây chảy nước mắt ở mèo có thể kể đến do việc mắt bị kích ứng từ các dị vật hoặc vết xước từ một con mèo khác. Nước mắt cũng có thể chảy ra khi mèo mắc các bệnh truyền nhiễm như nhiễm trùng đường hô hấp trên.

Các nhà nghiên cứu khuyên các chủ nuôi nên thường xuyên chơi đùa, vuốt ve và chải lông cho mèo nhằm cải thiện tâm trạng của chúng. Trong một số trường hợp, nếu không có nhiều thời gian chơi đùa với mèo, các chủ nuôi có thể nghĩ đến phương án nuôi thêm một con vật khác trong nhà. Việc có thêm một hoặc một vài người bạn mới sẽ giúp mèo bớt cô đơn và sớm vui vẻ trở lại.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất ngờ về chú mèo khoái ăn bắp ngô như món chính
Bất ngờ về chú mèo khoái ăn bắp ngô như món chính

VOV.VN - Mèo là thú săn mồi, là loài động vật thích ăn thịt điển hình. Thế nhưng cũng có những chú mèo khoái gặm bắp ngô, ăn loại ngũ cốc này một cách ngon lành và nhiệt tình. Clip sau đây cho thấy rõ sở thích ăn chay này.

Bất ngờ về chú mèo khoái ăn bắp ngô như món chính

Bất ngờ về chú mèo khoái ăn bắp ngô như món chính

VOV.VN - Mèo là thú săn mồi, là loài động vật thích ăn thịt điển hình. Thế nhưng cũng có những chú mèo khoái gặm bắp ngô, ăn loại ngũ cốc này một cách ngon lành và nhiệt tình. Clip sau đây cho thấy rõ sở thích ăn chay này.

Phạm tội có thể bị đi tù nhưng được hưởng án treo nhờ nuôi mèo
Phạm tội có thể bị đi tù nhưng được hưởng án treo nhờ nuôi mèo

VOV.VN - Một bị cáo phạm các tội danh có thể đối mặt mức án tối đa lên tới 5 năm tù nhưng được hưởng án treo nhờ…nuôi mèo.

Phạm tội có thể bị đi tù nhưng được hưởng án treo nhờ nuôi mèo

Phạm tội có thể bị đi tù nhưng được hưởng án treo nhờ nuôi mèo

VOV.VN - Một bị cáo phạm các tội danh có thể đối mặt mức án tối đa lên tới 5 năm tù nhưng được hưởng án treo nhờ…nuôi mèo.

Liên minh các loài mèo lớn quốc tế ra đời
Liên minh các loài mèo lớn quốc tế ra đời

VOV.VN - Ngày 9/4, Thủ tướng Narendra Modi đã thành lập Liên minh các loài mèo lớn quốc tế (IBCA), một tổ chức chuyên môn toàn cầu tập trung vào bảo tồn các loài mèo lớn như hổ, sư tử, báo hoa mai, báo ghê-pa, báo Puma, báo đốm, báo tuyết ở Mysuru, bang Karnataka.

Liên minh các loài mèo lớn quốc tế ra đời

Liên minh các loài mèo lớn quốc tế ra đời

VOV.VN - Ngày 9/4, Thủ tướng Narendra Modi đã thành lập Liên minh các loài mèo lớn quốc tế (IBCA), một tổ chức chuyên môn toàn cầu tập trung vào bảo tồn các loài mèo lớn như hổ, sư tử, báo hoa mai, báo ghê-pa, báo Puma, báo đốm, báo tuyết ở Mysuru, bang Karnataka.