Phát hiện mới về tổ tiên loài người từ hộp sọ 1,8 triệu năm

VOV.VN -Hộp sọ mới cho thấy sự di cư đặc biệt ra khỏi châu Phi của loài người xảy ra sớm hơn rất nhiều so với nhận định trước đó.

Một hộp sọ người hóa thạch gần như nguyên vẹn, khoảng 1,8 triệu năm tuổi, mới phát hiện ở Gruzia có thể làm thay đổi đáng kể những gì chúng ta hiểu về quá trình tiến hóa của con người trên Trái đất.

Khi so sánh với những hộp sọ được phát hiện ở Gruzia năm 2005, các nhà khoa học cho biết, hộp sọ mới cho thấy sự di cư đặc biệt ra khỏi châu Phi của loài người xảy ra sớm hơn rất nhiều so với nhận định trước đó. Theo lý giải này, thì nguồn gốc của loài người có thể từ châu Phi.

Chiếc hộp sọ hóa thạch mới được phát hiện (Ảnh: AP)

Giáo sư Lordkipanidze, Giám đốc Viện Bảo tàng quốc gia Gruzia cùng đồng nghiệp cho biết, hộp sọ mới được tìm thấy của người Dmanisi, có thể là nhánh sơ khai đầu tiên của quá trình tiến hóa thành tổ tiên chính của loài người.

Theo Giáo sư Lordkipanidze, người Dmanisi có chân và bàn chân phù hợp với việc đi bộ đường dài, giống với con người hiện đại ngày nay, nhưng bàn tay và cánh tay giống như của loài người cổ đại. Điều này cho thấy, quá trình tiến hóa đi thẳng hai chân, hông nhỏ hơn của loài người đã diễn ra từ rất lâu so với những gì đã nghĩ trước đây.

“Chúng tôi may mắn có những bằng chứng tốt nhất về sự hiện diện đầu tiên của loài người, và đây là chiếc sọ cổ hoàn chỉnh nhất từ trước tới nay. Có nhiều điểm khác nhau giữa hộp sọ về xương hàm. Hộp sọ ở Gruzia mới đây cho thấy loài người tiến hóa từ chỉ một loài. Rất có thể người Dmanisi là mẫu hoàn thiện nhất từng được phát hiện về nguồn gốc tổ tiên loài người. Tuy nhiên cần phải nghiên cứu thêm, bởi điều này rất quan trọng trong việc viết lại lịch sử về thuyết tiến hóa của loài người”, ông Lordkipanidze nói.

Phát hiện về hộp sọ ở Gruzia được được cho là “sự tiến bộ của quá trình tìm kiếm về thuyết tiến hóa của loài người” và hộp sọ này là “bằng chứng rõ ràng đầu tiên về loài người một họ đã được mở rộng”.

Trong nhiều năm qua, một số nhà khoa học cho rằng, con người tiến hóa từ chỉ có một hoặc hai loài và tiến hóa theo sơ đồ phát triển của một cái cây. Những người khác thì cho rằng, quá trình tiến hóa của loài người giống như một bụi cây, với một số nhánh được sinh ra và lan rộng./.                  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thảm sát tại Guinea là tội ác chống lại loài người
Thảm sát tại Guinea là tội ác chống lại loài người

Tuyên bố được Tòa án Hình sự Quốc tế đưa ra ngày 19/2, sau kết quả điều tra ban đầu về vụ binh sĩ chính quyền quân sự tại Guinea xả súng vào đoàn người biểu tình làm 150 người chết (9/2009).  

Thảm sát tại Guinea là tội ác chống lại loài người

Thảm sát tại Guinea là tội ác chống lại loài người

Tuyên bố được Tòa án Hình sự Quốc tế đưa ra ngày 19/2, sau kết quả điều tra ban đầu về vụ binh sĩ chính quyền quân sự tại Guinea xả súng vào đoàn người biểu tình làm 150 người chết (9/2009).  

10 điều đặc biệt ở loài người
10 điều đặc biệt ở loài người

Khả năng dùng lửa, cảm giác xấu hổ, tư thế đứng thẳng là ba trong số những yếu tố quan trọng nhất khiến con người khác biệt muôn loài.

10 điều đặc biệt ở loài người

10 điều đặc biệt ở loài người

Khả năng dùng lửa, cảm giác xấu hổ, tư thế đứng thẳng là ba trong số những yếu tố quan trọng nhất khiến con người khác biệt muôn loài.

Sử dụng dioxin là tội ác chiến tranh chống loài người
Sử dụng dioxin là tội ác chiến tranh chống loài người

Sau khi xem xét các bằng chứng, Toà phán quyết: Chính phủ Mỹ và các công ty hóa chất cung cấp chất độc da cam sẽ phải bồi thường toàn bộ cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin và gia đình của họ.  

Sử dụng dioxin là tội ác chiến tranh chống loài người

Sử dụng dioxin là tội ác chiến tranh chống loài người

Sau khi xem xét các bằng chứng, Toà phán quyết: Chính phủ Mỹ và các công ty hóa chất cung cấp chất độc da cam sẽ phải bồi thường toàn bộ cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin và gia đình của họ.  

Loài người biết nói là do đột biến gien FOXP2
Loài người biết nói là do đột biến gien FOXP2

Kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí "Tự nhiên" cho biết đột biến gien này giúp loài người phát triển được khả năng ngôn ngữ và nói, mặc dù đây không phải là lý do duy nhất giúp con người biết nói.  

Loài người biết nói là do đột biến gien FOXP2

Loài người biết nói là do đột biến gien FOXP2

Kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí "Tự nhiên" cho biết đột biến gien này giúp loài người phát triển được khả năng ngôn ngữ và nói, mặc dù đây không phải là lý do duy nhất giúp con người biết nói.  

Loài người sống ở Philippines 67.000 năm trước
Loài người sống ở Philippines 67.000 năm trước

Theo Viện Bảo tàng Quốc gia ở Philippines, các nhà khảo cổ học vừa xác định được tuổi của một hóa thạch phần xương chân người, chứng minh rằng Philippines là vùng đất được loài người định cư cách đây 67.000 năm.

Loài người sống ở Philippines 67.000 năm trước

Loài người sống ở Philippines 67.000 năm trước

Theo Viện Bảo tàng Quốc gia ở Philippines, các nhà khảo cổ học vừa xác định được tuổi của một hóa thạch phần xương chân người, chứng minh rằng Philippines là vùng đất được loài người định cư cách đây 67.000 năm.