Phe đối lập ở Syria được Saudi Arabia và Qatar trả lương?

Biện pháp này nhằm mục đích gia tăng áp lực lên Tổng thống Syria al-Assad và kích động đào ngũ trong quân đội Chính phủ Syria.

Ngày 23/6, một nhà ngoại giao Arab giấu tên cho biết, Saudi Arabia và Qatar đang trả lương cho lực lượng nổi dậy chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
 
Nhà ngoại giao trên nhấn mạnh: "Việc trả công đã diễn ra trong nhiều tháng qua và thỏa thuận được Saudi Arabia và Qatar ký kết vào ngày 2/4 với tổ chức hậu cần từ Thổ Nhĩ Kỳ, nơi là trụ sở của một số đơn vị thuộc Quân đội Syria Tự do (FSA). Mục đích là khuyến khích thêm nhiều phe phái của quân đội Syria từ bỏ chính quyền đồng thời tổ chức, kiểm soát FSA cũng như ngăn ngừa các tổ chức cực đoan gia nhập lực lượng này".

Saudi Arabia và Qatar trả lương cho quân nổi dậy Syria? (Ảnh telegraph.co.uk)
Theo báo Anh Guardian, Saudi Arabia có kế hoạch trả lương cho các binh sĩ của phe đối lập. Biện pháp này nhằm mục đích gia tăng áp lực lên Tổng thống Syria al-Assad và kích động đào ngũ trong quân đội Chính phủ Syria. Các nhà chức trách Saudi Arabia đã thảo luận sáng kiến này với các quan chức cấp cao của Mỹ.

Tờ Guardian cho biết, Saudi Arabia và Qatar đã cấp rất nhiều vũ khí cho đội quân của phe đối lập và lượng lớn vũ khí bắt đầu ảnh hưởng đến cục diện chiến sự ở Syria. Nhiều lô vũ khí bắt đầu đến tay binh sĩ phe đối lập qua biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) đã cho phép bố trí ở Istanbul một trung tâm phối hợp các tuyến đường cung cấp vũ khí cho “Quân đội Syria Tự do”.

Trong diễn biến liên quan, các nhà hoạt động đối lập tại Syria cho biết, vào ngày 23/6, quân đội nước này đã nã pháo vào thành phố miền Đông Deir al-Zor, làm ít nhất 28 người thiệt mạng.

 Còn theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), tình trạng bạo lực trên khắp Syria trong ngày 23/6 đã cướp đi sinh mạng của 102 người, chủ yếu là dân thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên