Phe đối lập Pháp phản đối can thiệp quân sự tại Mali

(VOV) - Lãnh đạo UMP, ông Cope phê phán nước Pháp đang ngày càng bị cô lập trong chiến dịch quân sự tại Mali.

Phe đối lập tại Pháp đang thể hiện sự phản đối đối với chiến dịch quân sự  của Tổng thống Pháp Francois Hollande tại Mali.

Lãnh đạo đảng đối lập cánh hữu (UMP), ông Jean-Francois Cope hôm 21/1 cho rằng, chiến dịch quân sự của Pháp tại Mali dường như ngày càng mở rộng thế nhưng Tổng thống Francois Hollande không thể hiện được mục tiêu rõ ràng nào mà Paris đang hướng tới. Ông Cope cũng phê phán nước Pháp đang ngày càng bị cô lập trong chiến dịch quân sự này.

Hôm 11/1, Pháp đưa quân sang giúp đỡ quân đội Mali chỉ 1 ngày sau khi phiến quân Hồi giáo bắt đầu tiến đánh về phía nam hướng tới thủ đô Bamako, sau khi đã chiếm phần lớn phía bắc của Mali.

Chính quyền của Tổng thống Francois Hollande ban đầu xác định nhiệm vụ của họ là mở đường cho một lực lượng quốc tế do châu Phi đứng đầu can thiệp vào Mali. Theo kế hoạch, khoảng 6.000 binh lính châu Phi sẽ tới Mali, trong khi Mỹ và các nước châu Âu sẽ hỗ trợ máy bay vận tải và hậu cần cho quân đội Pháp. Tuy nhiên, cho tới nay mới chỉ có một số binh sĩ châu Phi tới được Mali. Hiện Pháp là nước duy nhất của phương Tây cung cấp binh sĩ chiến đấu tại chiến trường này.

Tuy nhiên, bất chấp sức ép từ phe đối lập, kết quả các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, phần lớn dân Pháp ủng hộ chiến dịch can thiệp quân sự của Pháp tại Mali. Kết quả thăm dò mới nhất công bố hôm 19/1, có tới 65% ủng hộ, trong khi 34% phản đối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Mali tái chiếm 2 thị trấn chiến lược
Quân đội Mali tái chiếm 2 thị trấn chiến lược

(VOV) - 2 thị trấn là Diabaly và Douentza, nằm cách thủ đô Bamako 400 và 800 km về phía Đông Bắc.

Quân đội Mali tái chiếm 2 thị trấn chiến lược

Quân đội Mali tái chiếm 2 thị trấn chiến lược

(VOV) - 2 thị trấn là Diabaly và Douentza, nằm cách thủ đô Bamako 400 và 800 km về phía Đông Bắc.

Chủ mưu vụ bắt cóc ở Algeria đòi Pháp ngừng không kích Mali
Chủ mưu vụ bắt cóc ở Algeria đòi Pháp ngừng không kích Mali

Phần tử thánh chiến Hồi giáo Belmokhtar, chủ mưu vụ bắt cóc, vừa tuyên bố sẵn sàng thương lượng với phương Tây.

Chủ mưu vụ bắt cóc ở Algeria đòi Pháp ngừng không kích Mali

Chủ mưu vụ bắt cóc ở Algeria đòi Pháp ngừng không kích Mali

Phần tử thánh chiến Hồi giáo Belmokhtar, chủ mưu vụ bắt cóc, vừa tuyên bố sẵn sàng thương lượng với phương Tây.

Pháp kêu gọi tài trợ, Nga hỗ trợ không vận tới Mali
Pháp kêu gọi tài trợ, Nga hỗ trợ không vận tới Mali

(VOV) - Hưởng ứng kêu gọi của Pháp, Nga đề nghị tham gia vận chuyển binh sĩ và lương thực của Pháp tới Mali.

Pháp kêu gọi tài trợ, Nga hỗ trợ không vận tới Mali

Pháp kêu gọi tài trợ, Nga hỗ trợ không vận tới Mali

(VOV) - Hưởng ứng kêu gọi của Pháp, Nga đề nghị tham gia vận chuyển binh sĩ và lương thực của Pháp tới Mali.

Quân đội Pháp tiếp tục oanh kích phiến quân ở Mali
Quân đội Pháp tiếp tục oanh kích phiến quân ở Mali

(VOV) - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp khẳng định các vụ không kích đã tiêu diệt được một số phần tử cực đoan.

Quân đội Pháp tiếp tục oanh kích phiến quân ở Mali

Quân đội Pháp tiếp tục oanh kích phiến quân ở Mali

(VOV) - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp khẳng định các vụ không kích đã tiêu diệt được một số phần tử cực đoan.

Pháp triển khai 2.100 binh sĩ tại Mali
Pháp triển khai 2.100 binh sĩ tại Mali

(VOV) - Thông tin này do Người phát ngôn quân đội Pháp Thierry Burkhard thông báo.

Pháp triển khai 2.100 binh sĩ tại Mali

Pháp triển khai 2.100 binh sĩ tại Mali

(VOV) - Thông tin này do Người phát ngôn quân đội Pháp Thierry Burkhard thông báo.