Phe đối lập tại Campuchia cố biểu tình lần nữa

VOV.VN - Lần lượt số người tham gia biểu tình sụt đáng kể nhưng một số phần tử quá khích đã dùng vũ lực.

Bất chấp việc Quốc hội khóa 5 và Chính phủ nhiệm kỳ mới của Campuchia đã được thành lập và hoạt động bình thường từ nhiều tháng qua, sáng nay (10/12) phe đối lập Campuchia lại phát động một đợt biểu tình mới nhằm phản đối kết quả bầu cử Quốc hội ngày 28/7.

Đợt biểu tình của đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) đối lập được tổ chức cùng thời điểm với các cuộc biểu tình và mít tinh khác do các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế tại Campuchia, nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Nhân quyền.       


Bất chấp lệnh cấm của các cơ quan chức năng, vào sáng nay (10/12) lực lượng biểu tình của phe đối lập CNRP đã tiến hành biểu tình kết hợp với diễu hành trên các tuyến phố của thủ đô Phnom Penh. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của các lực lượng cảnh sát và quân cảnh, các đoàn diễu hành từ nhiều hướng tiến về Quảng trường Dân chủ ở trung tâm Phnom Penh đã diễn ra khá trật tự, không xảy ra xung đột với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Tại Quảng trường Dân chủ, Chủ tịch đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) Sam Rainsy và Phó Chủ tịch Kem Sokha chủ trì cuộc biểu tình với sự tham gia của dưới 5.000 người ủng hộ. Con số này thấp hơn nhiều lần so với tuyên bố trước đó của lãnh đạo phe đối lập là sẽ huy động được khoảng 30.000 người, trong đó có nhiều người đến từ các tỉnh, tham gia.

Tuy nhiên, đáng chú ý là một số người biểu tình quá khích của phe đối lập đã dùng vũ lực tấn công và ngăn cản một  phóng viên quay phim của Truyền hình quốc gia Campuchia TVK tác nghiệp.

Cùng thời điểm, cuộc biểu tình khác, với sự tham gia của khoảng vài trăm nhà sư và những người ủng hộ đã tập trung trước cổng trụ sở Quốc hội Campuchia và tìm cách lọt vào trong trao kiến nghị. Rất may tại đây cũng không xảy ra bạo lực hoặc xô xát nào đáng kể. 

Về phần mình, cũng trong sáng nay chính quyền thủ đô Phnom Penh và đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền cũng tổ chức một buổi mít tinh tại sân vận động quốc gia Olympic ở thủ đô Phnom Penh, kỷ niệm 65 năm Ngày Quốc tế Nhân quyền và biểu dương lực lượng.

Trong chiều nay (10/12), ông Sam Rainsy và lãnh đạo khác của phe đối lập CNRP tiếp tục dẫn đầu một cuộc biểu tình khác ở tỉnh Seam Reap. 

Trong các cuộc biểu tình trước đó do phe đối lập phát động kể từ sau bầu cử Quốc hội Campuchia khóa 5 ngày 28/7 vừa qua, bạo động đã xảy ra làm ít nhất 1 người chết và nhiều người khác bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối lập Campuchia biểu tình lần 2 sau khi có người chết
Đối lập Campuchia biểu tình lần 2 sau khi có người chết

VOV.VN - Quân cảnh Quốc gia Campuchia khẳng định họ không dùng “đạn thật”.

Đối lập Campuchia biểu tình lần 2 sau khi có người chết

Đối lập Campuchia biểu tình lần 2 sau khi có người chết

VOV.VN - Quân cảnh Quốc gia Campuchia khẳng định họ không dùng “đạn thật”.