Phe Hồi giáo Ai Cập lại lên kế hoạch biểu tình lớn

VOV.VN - Tại Ai Cập liên tục xuất hiện lời kêu gọi người dân xuống đường ngày 30/8 để biểu tình lật đổ “Chính quyền đảo chính”.

Tiếp tục các nỗ lực phản kháng chống lại chính quyền và quân đội Ai Cập, ngày 21/8, Tổ chức Anh em Hồi giáo, tổ chức chính trị xuất thân của Tổng thống bị truất quyền Mohamed Morsi, đã tiến hành biểu tình và tuần hành tại một số địa phương của Ai Cập, trong đó có thủ đô Cairo. 

Những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Morsi trong một cuộc biểu tình ở thành phố Alexandria (Ảnh: Press TV)

Theo các nguồn tin Ai Cập và khu vực, cũng như các cuộc biểu tình sau ngày 17/8, các cuộc biểu tình ngày 21/8 của Tổ chức Anh em Hồi giáo có quy mô nhỏ với khoảng vài trăm người tham gia và phần lớn không kéo dài. Tuy nhiên, một số cuộc biểu tình đã kéo dài tới giữa đêm, sau khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực. Mặc dù vậy, tất cả các cuộc biểu tình trong ngày hôm qua cũng như những ngày trước đó, đều không dẫn tới bất kỳ hành động bạo lực nghiêm trọng nào.

Truyền thông cùng nhiều nhà phân tích Ai Cập khẳng định, các cuộc biểu tình phản kháng của Tổ chức Anh em Hồi giáo ngày càng suy giảm và số người ủng hộ ngày càng ít đi.

Về phần mình, lực lượng an ninh Ai Cập ngày 21/8 tiếp tục tiến hành bắt giữ thêm nhiều quan chức cấp cao của Tổ chức Anh em Hồi giáo cũng như đảng Tự do và Công lý, chi nhánh chính trị của tổ chức này. Theo đó, sáng sớm hôm qua, an ninh Ai Cập đã bắt giữ ông Safwat Hajazy, một trong các thủ lĩnh cao cấp của Tổ chức Anh em Hồi giáo tại thành phố Mersa Matrouh, phía bắc Ai Cập. Bộ Nội vụ Ai Cập khẳng định, ông Hajazy bị bắt khi đang tìm cách chạy sang biên giới Libya. Cùng ngày, an ninh Ai Cập cũng đã bắt giữ một người phát ngôn của đảng Tự do và Công lý cùng một số thành viên cao cấp khác của Tổ chức Anh em Hồi giáo tại những địa phương khác nhau.

Trước đó, nhà chức trách Ai Cập cũng đã bắt giữ Tổng hướng đạo và Phó Tổng hướng đạo cùng nhiều quan chức hàng đầu của Tổ chức Anh em Hồi giáo, để điều tra về các cáo buộc, trong đó có cáo buộc kích động bạo lực và giết hại người biểu tình.

Bất chấp những tổn thất nặng nề về nhân sự cùng sự suy giảm về số người ủng hộ và tham gia biểu tình thời gian qua, Tổ chức Anh em Hồi giáo và “Liên minh quốc gia ủng hộ sự hợp pháp”, vẫn tuyên bố sẽ tiến hành các chiến dịch biểu tình nhằm lật đổ “Chính quyền đảo chính”. Những ngày qua, liên tiếp xuất hiện trên các trang mạng tại Ai Cập lời kêu gọi người dân xuống đường ngày 30/8 tới đây để tham gia chiến dịch biểu tình lật đổ “Chính quyền đảo chính”. Lời kêu gọi biểu tình vào ngày 30/8 cũng xuất hiện trên nhiều bức tường, cột điện, các địa điểm công cộng ở thủ đô Cairo và một số địa phương.

Nhiều nhà phân tích lo ngại chiến dịch biểu tình của phe ủng hộ ông Morsi có thể lại dẫn tới các cuộc đụng độ đẫm máu như thời gian vừa qua. Tuy nhiên, có ý kiến nhận định, khả năng tập hợp lực lượng và huy động dân chúng tham gia chiến dịch biểu tình sắp tới không cao. Tổ chức Anh em Hồi giáo khó lòng có thể phát động các cuộc biểu tình và tuần hành với số người tham gia đông đảo và kéo dài như thời gian vừa qua.

Trong trường hợp biểu tình diễn ra, nhiều khả năng cũng không kéo dài và khó dẫn tới nguy cơ bạo lực đẫm máu, do quân đội và các lực lượng an ninh Ai Cập đã có kinh nghiệm ứng phó cần thiết với những tình huống này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Phó Tổng thống Ai Cập có thể bị buộc tội phản bội
Cựu Phó Tổng thống Ai Cập có thể bị buộc tội phản bội

VOV.VN - Tòa án Ai Cập đã quyết định thụ lý vụ việc đối với Cựu Phó Tổng thống lâm thời El Baradei vừa từ chức.

Cựu Phó Tổng thống Ai Cập có thể bị buộc tội phản bội

Cựu Phó Tổng thống Ai Cập có thể bị buộc tội phản bội

VOV.VN - Tòa án Ai Cập đã quyết định thụ lý vụ việc đối với Cựu Phó Tổng thống lâm thời El Baradei vừa từ chức.

An ninh Ai Cập bắt giáo sĩ hàng đầu hậu thuẫn cho ông Morsi
An ninh Ai Cập bắt giáo sĩ hàng đầu hậu thuẫn cho ông Morsi

VOV.VN -Ông này là 1 trong các diễn giả chính tại các cuộc biểu tình ngồi ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Morsi

An ninh Ai Cập bắt giáo sĩ hàng đầu hậu thuẫn cho ông Morsi

An ninh Ai Cập bắt giáo sĩ hàng đầu hậu thuẫn cho ông Morsi

VOV.VN -Ông này là 1 trong các diễn giả chính tại các cuộc biểu tình ngồi ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Morsi

Ai Cập bảo vệ quyết định bắt giữ lãnh đạo Anh em Hồi giáo
Ai Cập bảo vệ quyết định bắt giữ lãnh đạo Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Ai Cập cho rằng việc bắt giữ lãnh đạo tổ chức Anh em Hồi giáo nằm trong khuôn khổ pháp luật.

Ai Cập bảo vệ quyết định bắt giữ lãnh đạo Anh em Hồi giáo

Ai Cập bảo vệ quyết định bắt giữ lãnh đạo Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Ai Cập cho rằng việc bắt giữ lãnh đạo tổ chức Anh em Hồi giáo nằm trong khuôn khổ pháp luật.

Mỹ chưa quyết định phong tỏa viện trợ kinh tế Ai Cập
Mỹ chưa quyết định phong tỏa viện trợ kinh tế Ai Cập

VOV.VN - Chính quyền Obama vẫn đang xem xét lại toàn bộ các khoản viện trợ cho quốc gia Bắc Phi này.

Mỹ chưa quyết định phong tỏa viện trợ kinh tế Ai Cập

Mỹ chưa quyết định phong tỏa viện trợ kinh tế Ai Cập

VOV.VN - Chính quyền Obama vẫn đang xem xét lại toàn bộ các khoản viện trợ cho quốc gia Bắc Phi này.

Ai Cập xem xét việc bãi bỏ tình trạng khẩn cấp
Ai Cập xem xét việc bãi bỏ tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Luật tình trạng khẩn cấp cùng lệnh giới nghiêm đã được ban hành tại 14 địa phương của Ai Cập. 

Ai Cập xem xét việc bãi bỏ tình trạng khẩn cấp

Ai Cập xem xét việc bãi bỏ tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Luật tình trạng khẩn cấp cùng lệnh giới nghiêm đã được ban hành tại 14 địa phương của Ai Cập. 

EU cân nhắc cấm vận vũ khí với Ai Cập
EU cân nhắc cấm vận vũ khí với Ai Cập

VOV.VN - Ngoại trưởng EU sẽ nhóm họp vào ngày 21/8 nhằm tìm kiếm giải pháp cho tình hình Ai Cập.

EU cân nhắc cấm vận vũ khí với Ai Cập

EU cân nhắc cấm vận vũ khí với Ai Cập

VOV.VN - Ngoại trưởng EU sẽ nhóm họp vào ngày 21/8 nhằm tìm kiếm giải pháp cho tình hình Ai Cập.

Ai Cập bắt giữ lãnh đạo tối cao Tổ chức Anh em Hồi giáo
Ai Cập bắt giữ lãnh đạo tối cao Tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN -Ông Mohamed Badie bị cảnh sát bắt sáng sớm 20/8, ba ngày sau khi con trai ông này thiệt mạng.

Ai Cập bắt giữ lãnh đạo tối cao Tổ chức Anh em Hồi giáo

Ai Cập bắt giữ lãnh đạo tối cao Tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN -Ông Mohamed Badie bị cảnh sát bắt sáng sớm 20/8, ba ngày sau khi con trai ông này thiệt mạng.

Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập có thủ lĩnh mới
Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập có thủ lĩnh mới

VOV.VN - Tổ chức Anh em Hồi giáo đã chỉ định Phó Thủ lĩnh, ông Mahmoud Ezzat đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tối cao tạm thời.

Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập có thủ lĩnh mới

Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập có thủ lĩnh mới

VOV.VN - Tổ chức Anh em Hồi giáo đã chỉ định Phó Thủ lĩnh, ông Mahmoud Ezzat đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tối cao tạm thời.