Phi cơ Malaysia có thể đã bay vào vùng do Taliban kiểm soát?

VOV.VN - Có giả thiết cho rằng, chiếc máy bay mất tích đã hạ cánh xuống một căn cứ của Taliban gần biên giới với Afghanistan.

Hãng tin RT ngày 17/3 đưa tin, Malaysia được cho là đang điều tra một giả thiết cho rằng, chuyến bay MH370 có thể đã bay dưới tầm kiểm soát của radar Pakistan và hạ cánh xuống một căn cứ của Taliban gần biên giới Afghanistan. Vai trò của các phi công trong vụ mất tích bí ẩn của chiếc máy bay này cũng đang được điều tra.

RT dẫn nguồn tin của tờ The Independent (Anh) cho biết, các nhà điều tra Malaysia đã yêu cầu chính phủ Pakistan cho phép để kiểm tra một giả thiết cho rằng, chiếc máy bay chở khách mất tích đã hạ cánh gần biên giới với Afghanistan.

Hơn một tuần qua, số phận chiếc máy bay của Malaysia và các hành khách vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải (Ảnh: Reuters)


Ngày 8/3, chiếc máy bay Boeing 777-200 của hãng hàng không Malaysia chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn biến mất khỏi radar kiểm soát không lưu khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Kể từ đó đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định được tung tích chiếc máy bay này, cũng như không tìm thấy bất kỳ mảnh vỡ nào trong trường hợp chiếc máy bay này gặp nạn.

Cho đến nay, chính phủ Pakistan vẫn phủ nhận thông tin cho rằng, chiếc máy bay của Malaysia đã bay vào không phận của Pakistan. Tuy nhiên, nước này sẵn sàng chia sẻ các thông tin sẵn có với các nhà điều tra Malaysia.

Ngoài ra, Ủy ban Hàng không dân dụng Kazakhstan cũng nói rằng, mặc dù chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia có đủ khả năng và nhiên liệu để bay tới Kazakhstan. Tuy nhiên nếu trường hợp đó xảy ra, radar của nước này sẽ ghi lại được.

"Chúng tôi hiện không có thông tin do radar nào ghi nhận được về chiếc máy bay của Malaysia bởi nó đã không đi vào không phận của chúng tôi", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan, Tasnim Aslam nói với các phóng viên khi được yêu cầu bình luận về yêu cầu của chính phủ Malaysia. "Hệ thống radar của chúng tôi không có thông tin về chiếc máy bay của Malaysia bởi nó không liên lạc gì với đài kiểm soát không lưu của chúng tôi".

Pakistan hiện là một trong 25 quốc gia tham gia vào việc tìm kiếm chiếc máy bay Maylaysia mất tích một cách bí ẩn cách đây hơn 1 tuần.

Hiện các nhà chức trách Malaysia đang điều tra rất nhiều các giả thiết về sự biến mất bí ẩn của chiếc máy bay này và không loại trừ khả năng nó có thể đã bị tấn công khủng bố.

Ngày 15/3, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết, các nhà điều tra đã có những thông tin đáng tin cậy rằng một người nào đó trên máy bay đã "cố tình vô hiệu hóa" hệ thống thông tin liên lạc trước khi máy bay biến mất./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tiếp tục huy động tàu tìm kiếm máy bay Malaysia
Trung Quốc tiếp tục huy động tàu tìm kiếm máy bay Malaysia

VOV.VN - Tàu cung ứng Thiên Đảo Hồ sáng 17/3 đã hoàn thành kế hoạch cung cấp hậu cần cho tàu khu trục Trung Quốc trên eo biển Malacca.

Trung Quốc tiếp tục huy động tàu tìm kiếm máy bay Malaysia

Trung Quốc tiếp tục huy động tàu tìm kiếm máy bay Malaysia

VOV.VN - Tàu cung ứng Thiên Đảo Hồ sáng 17/3 đã hoàn thành kế hoạch cung cấp hậu cần cho tàu khu trục Trung Quốc trên eo biển Malacca.

Malaysia điều tra kỹ sư trên máy bay mất tích
Malaysia điều tra kỹ sư trên máy bay mất tích

VOV.VN - Mohd Khairul Amri Selamat, một kỹ sư hàng không 29 tuổi, đang nằm trong tầm ngắm của cảnh sát Malaysia.

Malaysia điều tra kỹ sư trên máy bay mất tích

Malaysia điều tra kỹ sư trên máy bay mất tích

VOV.VN - Mohd Khairul Amri Selamat, một kỹ sư hàng không 29 tuổi, đang nằm trong tầm ngắm của cảnh sát Malaysia.

Máy bay Malaysia mất tích cố tình bay thấp để “né” radar
Máy bay Malaysia mất tích cố tình bay thấp để “né” radar

VOV.VN - Hơn một tuần trôi qua, lực lượng tìm kiếm của 25 quốc gia vẫn chưa thể lần ra dấu vết của chiếc máy bay mất tích.

Máy bay Malaysia mất tích cố tình bay thấp để “né” radar

Máy bay Malaysia mất tích cố tình bay thấp để “né” radar

VOV.VN - Hơn một tuần trôi qua, lực lượng tìm kiếm của 25 quốc gia vẫn chưa thể lần ra dấu vết của chiếc máy bay mất tích.

Malaysia điều tra khả năng phi công MH370 tự sát
Malaysia điều tra khả năng phi công MH370 tự sát

VOV.VN - Lãnh đạo hãng Hàng không Malaysia vừa cung cấp các tiết lộ mới nhất về vụ mất tích phi cơ đầy bí hiểm.

Malaysia điều tra khả năng phi công MH370 tự sát

Malaysia điều tra khả năng phi công MH370 tự sát

VOV.VN - Lãnh đạo hãng Hàng không Malaysia vừa cung cấp các tiết lộ mới nhất về vụ mất tích phi cơ đầy bí hiểm.

Australia bổ sung nguồn lực tìm máy bay mất tích
Australia bổ sung nguồn lực tìm máy bay mất tích

VOV.VN - Thủ tướng Abbott khẳng định, Australia sẽ nỗ lực hết sức để làm tròn nhiệm vụ.

Australia bổ sung nguồn lực tìm máy bay mất tích

Australia bổ sung nguồn lực tìm máy bay mất tích

VOV.VN - Thủ tướng Abbott khẳng định, Australia sẽ nỗ lực hết sức để làm tròn nhiệm vụ.

Ấn Độ phủ nhận phi cơ Malaysia được dùng tấn công nước này
Ấn Độ phủ nhận phi cơ Malaysia được dùng tấn công nước này

VOV.VN - Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid ngày 17/3 cho biết: “Tôi không tin rằng mọi chuyện có thể đi xa như vậy”.

Ấn Độ phủ nhận phi cơ Malaysia được dùng tấn công nước này

Ấn Độ phủ nhận phi cơ Malaysia được dùng tấn công nước này

VOV.VN - Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid ngày 17/3 cho biết: “Tôi không tin rằng mọi chuyện có thể đi xa như vậy”.

Pháp hỗ trợ Malaysia tìm kiếm máy bay mất tích
Pháp hỗ trợ Malaysia tìm kiếm máy bay mất tích

VOV.VN -Dẫn đầu nhóm điều tra là Cựu giám đốc Cơ quan điều tra và phân tích an toàn của Pháp Jean-Paul Troadec...

Pháp hỗ trợ Malaysia tìm kiếm máy bay mất tích

Pháp hỗ trợ Malaysia tìm kiếm máy bay mất tích

VOV.VN -Dẫn đầu nhóm điều tra là Cựu giám đốc Cơ quan điều tra và phân tích an toàn của Pháp Jean-Paul Troadec...