Phi công đầu tiên tại Mỹ nhiễm virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Một phi công của Hãng hàng không American Airlines, Mỹ, có trụ sở tại thành phố Dallas vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Curtis Blessing, người phát ngôn của hãng hãng không này cho biết, quan chức đứng đầu bộ phận y tế và các lãnh đạo trong văn phòng quản lý phi công của American Airlines đang liên lạc với phi công này.

Một máy bay của hãng hàng không American Airlines. (Ảnh: Reuters).

Theo Bloomberg, phi công của American Airlines làm việc tại sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth là phi công đầu tiên được chính thức xác nhận nhiễm virus corona chủng mới (Sars-CoV-2) trong số các hãng hàng không của Mỹ. Ngoài trường hợp này, đến nay vẫn chưa có trường hợp nào về việc phi công có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 được công bố tại Mỹ.

American Airlines cho biết: “Chúng tôi đang liên hệ chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và các quan chức y tế công cộng, đồng thời phối hợp với họ để thực hiện các biện pháp đảm bảo sức khỏe và an toàn”.

Các quan chức Mỹ cho rằng nguy cơ phi công này lây nhiễm virus cho hành khách là rất thấp. USA cho biết, trái với suy nghĩ của nhiều người, virus từ một người bệnh trên máy bay không phát tán ra toàn bộ máy bay. Nếu có một người bị bệnh, virus chỉ dễ lây lan sang những người ngồi ở hàng ghế liền kề, hoặc đã chạm vào một bề mặt có sự hiện diện của virus./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca tử vong đầu tiên tại Ấn Độ do virus SARS-Cov-2
Ca tử vong đầu tiên tại Ấn Độ do virus SARS-Cov-2

VOV.VN -Một người đàn ông 76 tuổi sống tại bang Karnataka qua đời ngày 10/3 là trường hợp tử vong đầu tiên do virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ.

Ca tử vong đầu tiên tại Ấn Độ do virus SARS-Cov-2

Ca tử vong đầu tiên tại Ấn Độ do virus SARS-Cov-2

VOV.VN -Một người đàn ông 76 tuổi sống tại bang Karnataka qua đời ngày 10/3 là trường hợp tử vong đầu tiên do virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ.

12 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà thờ Hồi giáo ở Malaysia
12 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà thờ Hồi giáo ở Malaysia

VOV.VN - Ít nhất 12 ca nhiễm SARS-CoV-2 liên quan tới một sự kiện tôn giáo kéo dài 3 ngày với khoảng 10.000 người tham dự ở nhà thờ Hồi giáo tại Kuala Lumpur.

12 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà thờ Hồi giáo ở Malaysia

12 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà thờ Hồi giáo ở Malaysia

VOV.VN - Ít nhất 12 ca nhiễm SARS-CoV-2 liên quan tới một sự kiện tôn giáo kéo dài 3 ngày với khoảng 10.000 người tham dự ở nhà thờ Hồi giáo tại Kuala Lumpur.

Thủ tướng Canada tự cách li do vợ có dấu hiệu nhiễm SARS-CoV-2
Thủ tướng Canada tự cách li do vợ có dấu hiệu nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN -Thủ tướng Canada Justin Trudeau hiện đang tự cách li ở nhà sau khi vợ của ông có các dấu hiệu nhiễm virus SARS-CoV-2.

Thủ tướng Canada tự cách li do vợ có dấu hiệu nhiễm SARS-CoV-2

Thủ tướng Canada tự cách li do vợ có dấu hiệu nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN -Thủ tướng Canada Justin Trudeau hiện đang tự cách li ở nhà sau khi vợ của ông có các dấu hiệu nhiễm virus SARS-CoV-2.