Phi công nổi tiếng nhất Ukraine tử trận trong cuộc chiến với Nga

VOV.VN - Hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine ngày 15/8 đưa tin, phi công Anton Lystopad, 31 tuổi, người được đánh giá là một trong những phi công giỏi nhất Ukraine, đã tử trận trong một cuộc chiến đấu.

Trong thông báo trên trang Facebook, Trường Vật lý - Kỹ thuật Ivano Frankivsk nơi phi công này tốt nghiệp cho biết: “Năm 2019, Anton được công nhận danh hiệu phi công giỏi nhất của Lực lượng Không quân Vũ trang Ukraine và sau đó đã tham gia hoạt động quân sự ở phía Đông”.

Thông báo cho biết thêm, “phi công Anton Lystopad đã bảo vệ Ukraine trước cuộc tấn công toàn diện của Nga ngay từ những phút đầu tiên”.

Theo Ukrinform, Anton Lystopad đã theo học tại Đại học Không quân Quốc gia Ivan Kozhedub từ năm 2013 đến năm 2018, và trở thành phi công chiến đấu có cấp bậc cao nhất. Chỉ ít ngày trước khi tử trận, Lystopad đã được Tổng thống  Zelensky trao tặng Huy chương Dũng cảm hạng 3 vì những thành tích đặc biệt trong chiến đấu.

Quân đội Nga hiện đang nỗ lực kiểm soát nhiều vùng không phận trên lãnh thổ Ukraine khiến các lực lượng Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trên không. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay chiến đấu và lực lượng phòng không nước này đã tiêu diệt hơn 260 máy bay chiến đấu của Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố tiêu diệt hàng chục lính đánh thuê nước ngoài tại Ukraine
Nga tuyên bố tiêu diệt hàng chục lính đánh thuê nước ngoài tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/8 tuyên bố, quân đội nước này đã tiêu diệt hàng chục lính đánh thuê tại Ukraine trong các cuộc không kích chính xác cao.

Nga tuyên bố tiêu diệt hàng chục lính đánh thuê nước ngoài tại Ukraine

Nga tuyên bố tiêu diệt hàng chục lính đánh thuê nước ngoài tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/8 tuyên bố, quân đội nước này đã tiêu diệt hàng chục lính đánh thuê tại Ukraine trong các cuộc không kích chính xác cao.

Ba Lan tiết lộ kế hoạch cấm thị thực đối với công dân Nga trên toàn EU
Ba Lan tiết lộ kế hoạch cấm thị thực đối với công dân Nga trên toàn EU

VOV.VN - Ba Lan hiện đang phát triển một dự thảo đề xuất cho phép EU từ chối cấp thị thực cho du khách Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Piotr Wawrzyk ngày 14/8 cho biết.

Ba Lan tiết lộ kế hoạch cấm thị thực đối với công dân Nga trên toàn EU

Ba Lan tiết lộ kế hoạch cấm thị thực đối với công dân Nga trên toàn EU

VOV.VN - Ba Lan hiện đang phát triển một dự thảo đề xuất cho phép EU từ chối cấp thị thực cho du khách Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Piotr Wawrzyk ngày 14/8 cho biết.

Hungary cảnh báo kinh tế EU sẽ bị tàn phá do lệnh trừng phạt Nga
Hungary cảnh báo kinh tế EU sẽ bị tàn phá do lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Kover đã lên án các biện pháp trừng phạt kinh tế của EU đối với Nga, cho đây là hành động sai trái và cảnh báo nền kinh tế của khối sẽ bị tàn phá.

Hungary cảnh báo kinh tế EU sẽ bị tàn phá do lệnh trừng phạt Nga

Hungary cảnh báo kinh tế EU sẽ bị tàn phá do lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Kover đã lên án các biện pháp trừng phạt kinh tế của EU đối với Nga, cho đây là hành động sai trái và cảnh báo nền kinh tế của khối sẽ bị tàn phá.

Nga sử dụng tên lửa và đạn pháo nã vào cứ điểm của Ukraine tại Donetsk
Nga sử dụng tên lửa và đạn pháo nã vào cứ điểm của Ukraine tại Donetsk

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/8 cho biết, các lực lượng của nước này đã sử dụng tên lửa và đạn pháo tấn công nhiều cứ điểm của Ukraine tại Donetsk.

Nga sử dụng tên lửa và đạn pháo nã vào cứ điểm của Ukraine tại Donetsk

Nga sử dụng tên lửa và đạn pháo nã vào cứ điểm của Ukraine tại Donetsk

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/8 cho biết, các lực lượng của nước này đã sử dụng tên lửa và đạn pháo tấn công nhiều cứ điểm của Ukraine tại Donetsk.

Ukraine nói Nga mất 20% lực lượng mặt đất trong giao tranh
Ukraine nói Nga mất 20% lực lượng mặt đất trong giao tranh

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ ngày 14/8, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny cho biết, quân đội nước này đã khiến Nga mất 20% lực lượng mặt đất tại Ukraine.

Ukraine nói Nga mất 20% lực lượng mặt đất trong giao tranh

Ukraine nói Nga mất 20% lực lượng mặt đất trong giao tranh

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ ngày 14/8, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny cho biết, quân đội nước này đã khiến Nga mất 20% lực lượng mặt đất tại Ukraine.