Phiến quân Bắc Phi tung video bắt cóc con tin phương Tây

VOV.VN - Trong video, con tin nói tiếng Pháp kêu gọi Tổng thống Pháp Francois Hollande tìm cách giải cứu cho mình.

Ngày 17/11, nhóm phiến quân Hồi giáo Maghreb - một nhánh của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tại Bắc Phi - tung lên Internet một đoạn băng video về một con tin người Pháp và một con tin người Hà Lan bị chúng bắt giữ từ tháng 11/2011 tại sa mạc Sahara. 

Xon tin người Pháp Serge Lazarevic (bên trái, hàng dưới) bị bắt cóc vào năm 2011 (ảnh: AFP)

Trong đoạn băng video, con tin người Pháp Serge Lazarevic và một người đàn ông tự xưng danh là  jaak Rijke đã kêu gọi chính phủ Pháp và Hà Lan đàm phán với phiến quân để giải cứu cho họ.

Ông Lazarevic, 50 tuổi bị bắt cóc tại thị trấn Hombori, miền Bắc Mali vào tháng 11/2011. Trong video, con tin này nói tiếng Pháp kêu gọi Tổng thống Pháp Francois Hollande tìm cách giải cứu cho mình.

Còn con tin Rijke, 54 tuổi cũng kêu gọi chính phủ Hà Lan tìm cách giải cứu mình. Ông này bị bắt cóc khi đang du lịch ở thị trấn Timbuktu, Mali của cũng vào tháng 11/2011.

Hiện các nhà chức trách Pháp đã xác nhận đoạn video mới nhất là có thật, đồng thời cho biết sẽ liên hệ với các nước khu vực Bắc Phi để tìm cách giải cứu con tin. Giới chức Hà Lan cũng cho biết đã biết thông tin về đoạn video trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xác nhận công dân Pháp tham gia hành quyết con tin người Anh
Xác nhận công dân Pháp tham gia hành quyết con tin người Anh

VOV.VN - Nhiều khả năng kẻ hành quyết con tin người Anh là công dân Pháp tên Maxime Hauchard, 22 tuổi, sống tại miền Bắc nước Pháp.

Xác nhận công dân Pháp tham gia hành quyết con tin người Anh

Xác nhận công dân Pháp tham gia hành quyết con tin người Anh

VOV.VN - Nhiều khả năng kẻ hành quyết con tin người Anh là công dân Pháp tên Maxime Hauchard, 22 tuổi, sống tại miền Bắc nước Pháp.

Thủ tướng Anh “ghê sợ” hành động hành quyết cựu binh sĩ Mỹ của IS
Thủ tướng Anh “ghê sợ” hành động hành quyết cựu binh sĩ Mỹ của IS

VOV.VN - Ngày 16/11, IS đã tung đoạn video tuyên bố chúng đã hành quyết anh Peter Kassig, một cựu binh Mỹ hiện đang hoạt động nhân đạo tại Syria.

Thủ tướng Anh “ghê sợ” hành động hành quyết cựu binh sĩ Mỹ của IS

Thủ tướng Anh “ghê sợ” hành động hành quyết cựu binh sĩ Mỹ của IS

VOV.VN - Ngày 16/11, IS đã tung đoạn video tuyên bố chúng đã hành quyết anh Peter Kassig, một cựu binh Mỹ hiện đang hoạt động nhân đạo tại Syria.

Trong 5 tháng, chi nhánh IS hành quyết 1.500 người
Trong 5 tháng, chi nhánh IS hành quyết 1.500 người

VOV.VN - Các nạn nhân bao gồm dân thường, thành viên bộ lạc, phiến quân IS, phiến quân đối lập, và binh sĩ quân đội Syria.

Trong 5 tháng, chi nhánh IS hành quyết 1.500 người

Trong 5 tháng, chi nhánh IS hành quyết 1.500 người

VOV.VN - Các nạn nhân bao gồm dân thường, thành viên bộ lạc, phiến quân IS, phiến quân đối lập, và binh sĩ quân đội Syria.

Phát  hiện người đàn ông quốc tịch Pháp trong video hành quyết của IS
Phát hiện người đàn ông quốc tịch Pháp trong video hành quyết của IS

VOV.VN - Phân tích của tình báo Pháp cho rằng có công dân Pháp trong đám chiến binh IS trong video nhóm này hành quyết nhiều nam giới.

Phát  hiện người đàn ông quốc tịch Pháp trong video hành quyết của IS

Phát hiện người đàn ông quốc tịch Pháp trong video hành quyết của IS

VOV.VN - Phân tích của tình báo Pháp cho rằng có công dân Pháp trong đám chiến binh IS trong video nhóm này hành quyết nhiều nam giới.

Mỹ, Anh cực lực lên án vụ hành quyết Peter Kassig
Mỹ, Anh cực lực lên án vụ hành quyết Peter Kassig

VOV.VN - Đây là công dân Mỹ thứ ba bị lực lượng cực đoan này sát hại sau hai nhà báo Foley và Steven Sotloff.

Mỹ, Anh cực lực lên án vụ hành quyết Peter Kassig

Mỹ, Anh cực lực lên án vụ hành quyết Peter Kassig

VOV.VN - Đây là công dân Mỹ thứ ba bị lực lượng cực đoan này sát hại sau hai nhà báo Foley và Steven Sotloff.