Phiến quân Hồi giáo Boko Haram thả tự do 27 con tin tại Cameroon

VOV.VN - Trong các con tin có cả phu nhân Phó Thủ tướng Cameroon.

Nhóm nổi dậy Boko Haram tại Nigeria hôm qua đã thả tự do cho 27 con tin mà nhóm này bắt cóc tại nước láng giềng Cameroon hồi tháng 5 và tháng 7 vừa qua.

Trong một thông cáo được phát đi trên đài phát thanh quốc gia, Tổng thống Cameroon Paul Biya nêu rõ, 27 con tin, gồm cả người Trung Quốc và Cameroon bị bắt cóc ngày 16/5 tại Waza, cực nam Cameroon và ngày 27/7 tại Kolofata đã được trao trả cho chính quyền nước này. Các con tin, trong đó phu nhân phó Thủ tướng Cameroon Amadou Ali đều khỏe mạnh. Tuy nhiên, thông báo của Tổng thống Cameroon không nêu rõ bối cảnh thả tự do cho các con tin.

Boko Haram được thành lập cách đây 10 năm với ý đồ thiết lập một nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria. Đây là khu vực có đa số người Hồi giáo sinh sống.

Boko Haram đang ngày càng phát triển một cách phức tạp hơn, táo tợn hơn và tăng mức độ giết chóc. Sự lộng hành hiện nay của nhóm phiến quân Hồi giáo không chỉ tác động đến hệ thống an ninh của Nigeria, mà còn gây ảnh hưởng tới các nước láng giềng và khu vực, trong đó có Cameroon./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Boko Haram lại tấn công ngôi làng của các bé gái Nigeria bị bắt cóc
Boko Haram lại tấn công ngôi làng của các bé gái Nigeria bị bắt cóc

VOV.VN - Vụ tấn công lần này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 11 vị phụ huynh của các bé gái bị bắt cóc. 

Boko Haram lại tấn công ngôi làng của các bé gái Nigeria bị bắt cóc

Boko Haram lại tấn công ngôi làng của các bé gái Nigeria bị bắt cóc

VOV.VN - Vụ tấn công lần này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 11 vị phụ huynh của các bé gái bị bắt cóc. 

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Boko Haram tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo ở Nigeria
Boko Haram tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo ở Nigeria

VOV.VN - Phiến quân Boko Haram hôm qua (24/8) tuyên bố thành lập 1 “Nhà nước Hồi giáo” ở thị trấn Gwoza, thuộc bang Borno, phía Đông Bắc Nigeria.

Boko Haram tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo ở Nigeria

Boko Haram tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo ở Nigeria

VOV.VN - Phiến quân Boko Haram hôm qua (24/8) tuyên bố thành lập 1 “Nhà nước Hồi giáo” ở thị trấn Gwoza, thuộc bang Borno, phía Đông Bắc Nigeria.

Boko Haram tiếp tục tấn công nhiều ngôi làng tại Nigeria
Boko Haram tiếp tục tấn công nhiều ngôi làng tại Nigeria

VOV.VN -Ngoài ra, nhiều nhà thờ cũng đã bị tấn công.

Boko Haram tiếp tục tấn công nhiều ngôi làng tại Nigeria

Boko Haram tiếp tục tấn công nhiều ngôi làng tại Nigeria

VOV.VN -Ngoài ra, nhiều nhà thờ cũng đã bị tấn công.

Boko Haram tấn công và phá hủy toàn bộ một ngôi làng Nigeria
Boko Haram tấn công và phá hủy toàn bộ một ngôi làng Nigeria

VOV.VN - Kể từ khi bắt đầu cuộc đấu tranh vũ trang hồi năm 2009 đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo ở khu vực miền Bắc, Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Nigeria.

Boko Haram tấn công và phá hủy toàn bộ một ngôi làng Nigeria

Boko Haram tấn công và phá hủy toàn bộ một ngôi làng Nigeria

VOV.VN - Kể từ khi bắt đầu cuộc đấu tranh vũ trang hồi năm 2009 đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo ở khu vực miền Bắc, Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Nigeria.

Nigeria tuyên bố thủ lĩnh phiến quân Boko Haram đã thiệt mạng
Nigeria tuyên bố thủ lĩnh phiến quân Boko Haram đã thiệt mạng

VOV.VN - Đây là đầu tiên quân đội Nigeria xác nhận về cái chết của Abubakar Shekau sau khi một số nguồn tin tiết lộ thông tin này vào năm 2009 và 2013.

Nigeria tuyên bố thủ lĩnh phiến quân Boko Haram đã thiệt mạng

Nigeria tuyên bố thủ lĩnh phiến quân Boko Haram đã thiệt mạng

VOV.VN - Đây là đầu tiên quân đội Nigeria xác nhận về cái chết của Abubakar Shekau sau khi một số nguồn tin tiết lộ thông tin này vào năm 2009 và 2013.