Phiên tòa thế kỷ tại Brazil

38 bị cáo được cho là lớn nhất tại Brazil và từng làm chao đảo chính phủ của cựu Tổng thống Luiz Lula da Silva.

Phiên tòa được mệnh danh là “phiên tòa thế kỷ” diễn ra hôm 2/8, tại thủ đô Brazil. 38 bị cáo, trong đó có nhiều cựu Bộ trưởng, cựu Nghị sỹ và doanh nghiệp, trong một vụ bê bối tham nhũng chính trị được cho là lớn nhất tại nước này và từng làm chao đảo chính phủ của cựu Tổng thống Luiz Lula da Silva.

Toàn cảnh "phiên tòa thế kỷ" của Brazil (Ảnh: Reuters)
Những người này bị cáo buộc hối lộ các nhà lập pháp để đổi lấy sự ủng hộ trong các chính sách. Trong số những người phải ra tòa có lãnh đạo của Đảng lao động (PT) cầm quyền tại Brazil từ cách đây 10 năm như: cựu Bộ trưởng José Dirceu - Chánh văn phòng Phủ Tổng thống, Luiz Gushiken (Bộ thông tin), Anderson Adauto (Bộ Giao thông), và hơn 10 cựu nghị sỹ của 4 đảng tham gia liên minh cầm quyền của ông Lula.

Các bị cáo – hiện nay đang được tự do đều tuyên bố vô tội sẽ phải trả lời trước các cáo buộc như: cấu kết để phạm tội, tham ô, rửa tiền và gian lận, mà trong trường hợp bị kết tội có thể bị lĩnh án 45 năm tù giam.

Theo dự kiến, bản án sẽ được công bố vào giữa tháng 9 tới. Cựu Tổng thống Brazil Luiz Lula da Silva, người sáng lập Đảng lao động, không bị ra tòa trong vụ này và luôn phủ nhận việc ông biết sự tồn tại của hoạt động bất hợp pháp như vậy.

Trong thông cáo trước vụ xét xử, Đảng lao động khẳng định, không có sự mua phiếu cũng như hối lộ tiền hàng tháng để các nghị sỹ bỏ phiếu ủng hộ chính phủ tại Quốc hội.

Phiên tòa xét xử lần này cũng ít nhiều có ảnh hưởng tới đương kim Tổng thống Dilma Rousseff. Nhiều học giả cho rằng, vụ bê bối lần này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử của Brazil trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên