Philippines bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 toàn dân, thí điểm tiêm chủng cho trẻ em

VOV.VN - Ngày hôm nay (11/10), Philippines bắt đầu chương trình tiêm chủng cho dân số trưởng thành nói chung, trong khi việc tiêm chủng cho trẻ em sẽ bắt đầu vào ngày 15/10 tới đây.

Thứ trưởng Bộ Y tế Philippines, Maria Rosario Vergeire, cho biết các hướng dẫn về tiêm chủng cho toàn dân dựa trên nghị quyết của Lực lượng đặc nhiệm liên cơ quan chống lại các bệnh truyền nhiễm mới nổi và các quy định của bộ y tế nước này.

Theo đó, chính quyền các địa phương bắt đầu tiêm chủng đại trà cho toàn bộ người trưởng thành, có phân luồng đặc biệt cho những người cao tuổi và người mắc các bệnh lý nền từ hôm nay. Bà kêu gọi người dân lập tức tham gia tiêm chủng, theo những loại vaccine sẵn có.

Trong khi đó, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Philippines, công tác chuẩn bị cho việc tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi cũng đang được tiến hành. Ngày 15/10 tới đây có 6 bệnh viện sẽ tại khu vực thủ đô Manila sẽ tiến hành tiêm chủng thí điểm cho trẻ em. Bộ Y tế Philippines cho biết, việc tiêm chủng cho trẻ em sẽ được thực hiện "theo từng giai đoạn", ban đầu ưu tiên những trẻ từ 15 đến 17 tuổi mắc bệnh lý nền, tiếp theo là những trẻ từ 12 đến 14 tuổi. 

Sau 14 ngày thí điểm, việc tiêm chủng cho trẻ em sẽ mở rộng ra 6 khu vực bao gồm thủ đô Manila, Pasig, Taguig, Makati, thành phố Quezon và Mandaluyong. Sau 30 ngày, chương trình tiêm chủng cho trẻ em sẽ được thực hiện ở toàn bộ Vùng đô thị Manila. Chính phủ Philipines sẽ phân bổ 60 triệu liều vaccine cho nhóm tuổi từ 12 đến 17. Dựa trên số liệu ban đầu, có khoảng 12,7 triệu trẻ em Philippines trong độ tuổi này đủ tiêu chuẩn để tiêm chủng.

Chương trình tiêm vaccine Covid-19 tại Philippines đã bắt đầu từ 1/3 vừa qua. Do nguồn cung hạn chế, giai đoạn đầu, Philippines ưu tiên tiêm chủng cho 5 đối tượng bao gồm nhân viên y tế, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, công nhân các ngành thiết yếu và người nghèo. Tính đến 10/10, gần 86,5 triệu liều vaccine Covid-19 đã được chuyển đến nước này, trong đó hơn 49,6 triệu liều đã được sử dụng. Hơn 23,1 triệu người Philippines đã được tiêm chủng đầy đủ hai mũi vaccine Covid-19, chiếm 30% mục tiêu tiêm chủng cho 77 triệu dân vào năm 2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ đô Campuchia tiêm chủng Covid-19 mũi 3, Australia gỡ phong tỏa với Sydney sau 106 ngày
Thủ đô Campuchia tiêm chủng Covid-19 mũi 3, Australia gỡ phong tỏa với Sydney sau 106 ngày

VOV.VN - Sáng nay (11/10), chính quyền Phnom Penh đã chính thức khởi động chiến dịch tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ 3 (liều bổ sung) cho tất cả người dân đủ tiêu chuẩn trên địa bàn thủ đô. Còn tại Australia, thành phố Sydney đã được gỡ phong tỏa.

Thủ đô Campuchia tiêm chủng Covid-19 mũi 3, Australia gỡ phong tỏa với Sydney sau 106 ngày

Thủ đô Campuchia tiêm chủng Covid-19 mũi 3, Australia gỡ phong tỏa với Sydney sau 106 ngày

VOV.VN - Sáng nay (11/10), chính quyền Phnom Penh đã chính thức khởi động chiến dịch tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ 3 (liều bổ sung) cho tất cả người dân đủ tiêu chuẩn trên địa bàn thủ đô. Còn tại Australia, thành phố Sydney đã được gỡ phong tỏa.

Nhật Bản sẵn sàng “sống chung” với dịch bệnh Covid-19
Nhật Bản sẵn sàng “sống chung” với dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Sau khi gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về Covid-19 hồi đầu tháng, tình hình dịch bệnh tại Nhật Bản tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các hoạt động kinh tế-xã hội của người dân nước này đang từng bước trở lại bình thường.

Nhật Bản sẵn sàng “sống chung” với dịch bệnh Covid-19

Nhật Bản sẵn sàng “sống chung” với dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Sau khi gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về Covid-19 hồi đầu tháng, tình hình dịch bệnh tại Nhật Bản tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các hoạt động kinh tế-xã hội của người dân nước này đang từng bước trở lại bình thường.

Đại dịch Covid-19 giáng đòn mạnh và biến đổi kinh tế Trung Quốc như thế nào?
Đại dịch Covid-19 giáng đòn mạnh và biến đổi kinh tế Trung Quốc như thế nào?

VOV.VN - Đại dịch toàn cầu Covid-19 đã làm biến đổi thị trường lao động của Trung Quốc. Nền kinh tế của đất nước Đông Á này có lẽ phải tìm các cách thức mới để tạo tăng trưởng.

Đại dịch Covid-19 giáng đòn mạnh và biến đổi kinh tế Trung Quốc như thế nào?

Đại dịch Covid-19 giáng đòn mạnh và biến đổi kinh tế Trung Quốc như thế nào?

VOV.VN - Đại dịch toàn cầu Covid-19 đã làm biến đổi thị trường lao động của Trung Quốc. Nền kinh tế của đất nước Đông Á này có lẽ phải tìm các cách thức mới để tạo tăng trưởng.