Philippines cân nhắc tái áp đặt lệnh giới nghiêm khu vực thủ đô

VOV.VN - Các ca mắc Covid-19 có xu hướng tăng đột biến ở vùng đô thị Manila và nhiều khu vực khác những ngày qua khiến chính quyền Philippines cân nhắc tái áp đặt lệnh giới nghiêm ở khu vực thủ đô.

Bộ Nội vụ và chính quyền Philippines hồi đầu tuần đã kêu gọi các thị trưởng khu vực Metro Manila tái áp đặt lệnh giới nghiêm thống nhất trong bối cảnh đã có 247.935 ca mắc Covid-19 ở khu vực này. Có ít nhất bốn thành phố ở khu vực Metro Manila đã điều chỉnh giờ giới nghiêm, chỉ một số ít đối tượng được miễn lệnh bao gồm nhân viên y tế, nhân viên cơ yếu, cảnh sát và quân đội. Một số tuyến đường và cộng đồng dân cư thuộc vùng đô thị Manila vẫn đang thực hiện lệnh phong tỏa nghiêm ngặt do phát hiện nhiều ổ dịch mới. Trong khi đó, ở các khu vực khác, cảnh sát quốc gia Philippines đã triển khai lực lượng kiểm tra giao thức y tế và sẵn sàng xử phạt các trường hợp vi phạm quy định kiểm dịch.

Lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 của Philippines đã cảnh báo về số ca mắc Covid-19 tăng đột biến các thể gây sức ép lên hệ thống y tế. Trong vòng 24h qua, Philippines ghi nhận thêm 2.886 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên 603.308 ca, trong đó có các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ Vương quốc Anh và châu Phi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất trong vòng 6 tháng qua
Philippines ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất trong vòng 6 tháng qua

VOV.VN - Hôm qua (5/3), Philippines ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất trong vòng 6 tháng qua.

Philippines ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất trong vòng 6 tháng qua

Philippines ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất trong vòng 6 tháng qua

VOV.VN - Hôm qua (5/3), Philippines ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất trong vòng 6 tháng qua.

Philippines nhận 487.200 liều vaccine Covid -19 AstraZeneca đầu tiên
Philippines nhận 487.200 liều vaccine Covid -19 AstraZeneca đầu tiên

VOV.VN - Những liều vaccine Covid-19 đầu tiên của AstraZeneca đã đến Manila tối 4/3 trong bối cảnh Philippines đã bước vào chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Philippines nhận 487.200 liều vaccine Covid -19 AstraZeneca đầu tiên

Philippines nhận 487.200 liều vaccine Covid -19 AstraZeneca đầu tiên

VOV.VN - Những liều vaccine Covid-19 đầu tiên của AstraZeneca đã đến Manila tối 4/3 trong bối cảnh Philippines đã bước vào chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Philippines bắt đầu tiêm chủng sau khi nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên từ Trung Quốc
Philippines bắt đầu tiêm chủng sau khi nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên từ Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 1/3, Philippines bắt đầu chiến dịch tiêm chủng sau khi nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên từ Trung Quốc.

Philippines bắt đầu tiêm chủng sau khi nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên từ Trung Quốc

Philippines bắt đầu tiêm chủng sau khi nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên từ Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 1/3, Philippines bắt đầu chiến dịch tiêm chủng sau khi nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên từ Trung Quốc.