Philippines cáo buộc tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, quan sát tập trận Mỹ-Philippines

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Delfin Lorenzana ngày 5/4 cho biết, tàu hải quân Trung Quốc xâm nhập trái phép vào vùng biển của Philippines từ ngày 29/1 đến ngày 1/2 và quan sát cuộc tập trận chung của hải quân Philippines và Mỹ.

Nhà lãnh đạo quốc phòng Philippines nhấn mạnh, việc tàu trinh sát Trung Quốc PLAN 792 nán lại vùng biển Sulu và quan sát các cuộc tập trận quân sự giữa các lực lượng Mỹ và Philippines là xâm phạm lãnh hải quốc gia này. Theo ông Lorenzana, đây không phải vùng biển quốc tế và Trung Quốc không thể giám sát ngay trong lãnh hải Philippines. Tàu thuyền nước ngoài chỉ được phép đi qua khu vực này.

Trước đó từ ngày 14/3, Bộ Ngoại giao nước này đã gửi công hàm ngoại giao phản đối, và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng lãnh thổ và quyền tài phán hàng hải của Philippines.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Delfin Lorenzana cho biết thêm, tàu trinh sát Trung Quốc đã đi vào vùng biển thuộc Cuyo, thuộc tỉnh đảo Palawan và đảo Apo ở Mindoro. Bấp chấp tàu hải quân Philippines yêu cầu rời đi, tàu Trung Quốc vẫn tuyên bố đang thực hiện hành động “đi lại vô hại”.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh: “Là một quốc gia tuân thủ các cam kết luật pháp quốc tế, Philippines công nhận quyền đi lại vô hại theo Điều 52 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS)”.

Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Philippines, sự hiện diện của tàu Trung Quốc "không phản ánh hoạt động đi lại vô hại mà xâm phạm chủ quyền của Philippines”.

Trong khi đó ngày 5/4, bất chấp tranh chấp hàng hải lâu đời của nước này với Bắc Kinh về Biển Tây Philippines, trong một sự kiện có sự tham gia của Đại sứ trung Quốc tại Manila, Tổng thống Duterte khẳng định không có cuộc tranh cãi nào giữa Philippines và Trung Quốc và hai nước có thể thảo luận về các vấn đề liên quan đến tranh chấp, bao gồm cả quyền đánh cá của người dân Philippines./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Philippines, Trung Quốc hội đàm trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông
Ngoại trưởng Philippines, Trung Quốc hội đàm trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông

VOV.VN - Các nhà ngoại giao hàng đầu của Philippines và Trung Quốc đã gặp nhau cuối tuần qua tại Trung Quốc và trao đổi quan điểm về quan hệ song phương, trong đó có tình hình Biển Đông.

Ngoại trưởng Philippines, Trung Quốc hội đàm trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông

Ngoại trưởng Philippines, Trung Quốc hội đàm trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông

VOV.VN - Các nhà ngoại giao hàng đầu của Philippines và Trung Quốc đã gặp nhau cuối tuần qua tại Trung Quốc và trao đổi quan điểm về quan hệ song phương, trong đó có tình hình Biển Đông.

Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc phản đối tàu hải quân xâm phạm chủ quyền trên biển
Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc phản đối tàu hải quân xâm phạm chủ quyền trên biển

VOV.VN - Philippines đã triệu Đại sứ Trung Quốc để phản đối sự xâm nhập bất hợp pháp và sự hiện diện kéo dài của tàu hải quân tại vùng biển nước này.

Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc phản đối tàu hải quân xâm phạm chủ quyền trên biển

Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc phản đối tàu hải quân xâm phạm chủ quyền trên biển

VOV.VN - Philippines đã triệu Đại sứ Trung Quốc để phản đối sự xâm nhập bất hợp pháp và sự hiện diện kéo dài của tàu hải quân tại vùng biển nước này.

Philippines kêu gọi ASEAN và Trung Quốc hoàn thành COC thực chất, hiệu quả
Philippines kêu gọi ASEAN và Trung Quốc hoàn thành COC thực chất, hiệu quả

VOV.VN - Philippines kêu gọi Trung Quốc cam kết hợp tác, hướng tới "việc hoàn thành một Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả", một mục tiêu mà ASEAN và Trung Quốc đã cùng thực hiện trong nhiều thập kỷ.

Philippines kêu gọi ASEAN và Trung Quốc hoàn thành COC thực chất, hiệu quả

Philippines kêu gọi ASEAN và Trung Quốc hoàn thành COC thực chất, hiệu quả

VOV.VN - Philippines kêu gọi Trung Quốc cam kết hợp tác, hướng tới "việc hoàn thành một Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả", một mục tiêu mà ASEAN và Trung Quốc đã cùng thực hiện trong nhiều thập kỷ.