Philippines chuẩn bị đón siêu bão Goni

VOV.VN - Chính quyền địa phương đang ra lệnh sơ tán hàng loạt, cấm tàu phà, phát cảnh báo đỏ ở  khu vực Quezon.

Chỉ trong 24 giờ, từ một cơn bão bình thường ở Thái Bình Dương, Goni đã gia tăng sức mạnh nhanh chóng, có thể trở thành siêu bão mạnh nhất trên Trái Đất trong năm 2020. Bão Goni dự kiến đổ bộ phía bắc Luzon của Philippines vào cuối tuần này. Chính quyền địa phương đang ra lệnh sơ tán hàng loạt, cấm tàu phà, phát cảnh báo đỏ ở  khu vực Quezon.

Trung tâm cảnh báo bão của Hải quân Mỹ miêu tả Goni là "hệ thống bão nhỏ nhưng cực kỳ mạnh". Ảnh vệ tinh cho thấy Goni có hệ thống mắt bão định hình sắc nét và gần như hoàn hảo, một trong các đặc trưng của những cơn bão nhiệt đới mạnh nhất. Nếu dự đoán sức gió của Trung tâm cảnh báo bão Hải quân Mỹ là chính xác, Goni sẽ trở thành siêu bão mạnh nhất độ bộ vào Phillipines trong năm nay.

Theo dự báo, bão sẽ đổ bộ vào Aurora và Quezon vào tối mai hoặc có thể sáng sớm ngày mùng 2/11. Goni sẽ suy yếu đi trước khi đổ bộ vào đất liền. Trong bản tin lúc 8h sáng nay, Cơ quan Khí tượng, Thiên văn và Địa lý Philippines (PAGASA) cho biết, Goni hiện cách Virac, thuộc tỉnh Catanduanes 540 km về phía đông đông bắc, di chuyển theo hướng tây với tốc độ 20 km/h. Cơn bão vẫn duy trì sức mạnh vào sáng sớm nay với sức gió tối đa là 215km/h và gió giật lên tới 265 km/h.

Cơ quan này phát đi cảnh báo bão, kèm mưa rất lớn bắt đầu từ tối nay, đồng thời dự báo gió bão sẽ gây ra thiệt hại nặng, sóng biển sẽ cao từ 2-2,5 m, nguy cơ cao lũ lụt và sạt lở đất.

Ông Melchor Avenila -Chủ tịch Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai khu vực Quezon cho biết, chính quyền địa phương đang theo dõi chặt chẽ diễn biến đường đi của bão và có những biện pháp sẵn sàng để đối phó với tác động của bão:

“Toàn bộ tỉnh đã được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ 8h sáng 30/10. Báo động đỏ được áp đặt nhằm đề phòng những trường hợp khẩn cấp sắp xảy ra. Với mức báo động đỏ, các đội điều hành và giám sát phải túc trực 24/7 để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp và triển khai các tài sản và nguồn lực cần thiết khi tình hình thời tiết xấu đi. Các địa phương ở Quezon cũng chuẩn bị sẵn sàng các trung tâm sơ tán”, ông Avenila nói.

Từ sáng 30/10, chính quyền tỉnh Camarines Norte đã bắt đầu sơ tán khoảng 35.000 hộ gia đình, tương đương 159.000 người, khỏi các khu vực có nguy cơ cao, gồm Daet, thủ phủ của tỉnh. Việc sơ tán cư dân của 5 ngôi làng ven biển là ưu tiên hàng đầu và sẽ hoàn thành vào trưa nay. Tại tỉnh Aurora, địa phương chuẩn bị nguồn cung cấp lương thực, đặc biệt ở những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ lụt, khiến các thị trấn ven biển có thể bị cô lập. Lệnh cấm đánh bắt cá hoặc thuyền nhỏ ra khơi trong khu vực bắt đầu từ 30/10, yêu cầu các trường học đóng cửa từ 2/11 đến 3/11.

Người đứng đầu Các lực lượng vũ trang Philippines chỉ đạo tất cả đơn vị của lực lượng này giám sát và chuẩn bị đối phó bão. Trong khi đó, một cơn bão khác có tên Atsani dự báo sẽ đổ bộ vào Philippines sớm nhất là vào ngày 1/11, nhưng được đánh giá không gây ra hiện tượng thời tiết nghiêm trọng cho nước này trong 3 ngày tới.

Goni chuẩn bị đổ bộ khi Aurora và các tỉnh khác ở Trung Luzon vẫn đang quay cuồng với thiệt hại do bão Saudel và Molave. Tại Philippines, nhà chức trách cho biết, bão Molave đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, gây thiệt hại hoa màu gần 1,7 tỉ peso (35 triệu USD) và khiến hơn 52.000 ngôi nhà bị hư hại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Siêu bão Goni mạnh nhất năm 2020 đang di chuyển về phía Philippines
Siêu bão Goni mạnh nhất năm 2020 đang di chuyển về phía Philippines

VOV.VN - Bão Goni, hình thành ở Tây Thái Bình Dương có sức gió lên tới hơn 280km/h, đang di chuyển nhanh về phía Philippines và dự kiến đổ bộ vào nước này tối 1/11.

Siêu bão Goni mạnh nhất năm 2020 đang di chuyển về phía Philippines

Siêu bão Goni mạnh nhất năm 2020 đang di chuyển về phía Philippines

VOV.VN - Bão Goni, hình thành ở Tây Thái Bình Dương có sức gió lên tới hơn 280km/h, đang di chuyển nhanh về phía Philippines và dự kiến đổ bộ vào nước này tối 1/11.

Nhiều khu vực của Philippines chìm trong biển nước khi bão Molave quét qua
Nhiều khu vực của Philippines chìm trong biển nước khi bão Molave quét qua

VOV.VN - Bão Molave quét qua Philippines trong ngày 25-26/10 đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 19 người mất tích, gây nhiều thiệt hại và khiến nhiều khu vực chìm trong biển nước.

Nhiều khu vực của Philippines chìm trong biển nước khi bão Molave quét qua

Nhiều khu vực của Philippines chìm trong biển nước khi bão Molave quét qua

VOV.VN - Bão Molave quét qua Philippines trong ngày 25-26/10 đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 19 người mất tích, gây nhiều thiệt hại và khiến nhiều khu vực chìm trong biển nước.

Con số thương vong do bão Molave ở Philippines có thể còn tăng cao
Con số thương vong do bão Molave ở Philippines có thể còn tăng cao

VOV.VN - Bão Molave càn quét qua Philippines khiến hàng chục người thiệt mạng và mất tích cùng hàng trăm nghìn người dân phải đi sơ tán.

Con số thương vong do bão Molave ở Philippines có thể còn tăng cao

Con số thương vong do bão Molave ở Philippines có thể còn tăng cao

VOV.VN - Bão Molave càn quét qua Philippines khiến hàng chục người thiệt mạng và mất tích cùng hàng trăm nghìn người dân phải đi sơ tán.