Siêu bão Goni mạnh nhất năm 2020 đang di chuyển về phía Philippines

VOV.VN - Bão Goni, hình thành ở Tây Thái Bình Dương có sức gió lên tới hơn 280km/h, đang di chuyển nhanh về phía Philippines và dự kiến đổ bộ vào nước này tối 1/11.

Chỉ trong vòng 24 giờ, Goni đã biến đổi từ một cơn bão bình thường ở Thái Bình Dương thành cơn bão mạnh nhất hành tinh trong năm 2020. Bão Goni đang trên đường di chuyển về phía Philippines và dự báo sẽ đổ bộ vào nước này trong ngày 1/11.

Cường độ của bão Goni gia tăng nhanh chóng trên vùng biển ấm ở Tây Thái Bình Dương. Sức gió của bão Goni đã tăng từ 160km/h trong ngày 29/10 lên 289km/h trong ngày 30/10 (theo giờ địa phương). Hiện tượng gia tăng cường độ của Goni xảy ra trên vùng nước ấm ở phía tây Thái Bình Dương. Nhiệt độ nước biển tại khu vực này ấm hơn trung bình từ 1-1,5 độ C.

Với sức gió lên tới hơn 240km/h, bão Goni được gọi là “siêu bão”, tương đương với bão cấp 4 ở Đại Tây Dương (theo thang bậc của Mỹ). Tuy nhiên, bão Goni tiếp tục gia tăng cường độ và tương đương với bão cấp 5.

Trung tâm Cảnh báo Bão phối hợp của Mỹ ở Trân Châu Cảng mô tả Goni là “một hệ thống bão nhỏ nhưng mạnh”.

Goni được dự đoán sẽ di chuyển theo hướng tây và đổ bộ vào trung tâm Luzon, phía Đông Bắc Manila, Philippines vào khoảng 20h tối 1/11 theo giờ địa phương với sức gió lên tới hơn 225 km/h.

Philippines gọi cơn bão này là bão Rolly do nước này có hệ thống đặt tên riêng cho các cơn bão ở vùng lân cận.  Theo dự báo, do ảnh hưởng của cơn bão, Philippines sẽ có mưa to đến rất to từ tối 31/10, có thể gây ra lũ lụt và lở đất.

Theo The Inquirer, một tờ báo tiếng Anh ở Philippines, hàng chục nghìn người dự kiến sẽ phải sơ tán và trú ẩn trong các trung tâm sơ tán của chính phủ và nước này sẽ phải đối mặt với “thách thức kép” từ cơn bão và dịch Covid-19.

Theo dự báo Goni sẽ suy yếu sau khi quét qua Luzon trước khi vào Biển Đông. Cơn bão này được dự báo đổ bộ vào Việt Nam ngày 4/11./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão Zeta với sức gió 177km/h đổ bộ bờ biển nước Mỹ
Bão Zeta với sức gió 177km/h đổ bộ bờ biển nước Mỹ

VOV.VN - Cơn bão cấp hai Zeta đã đổ bộ khu vực bờ biển Louisiana của Mỹ trong ngày 28/10. Đây là cơn bão nhiệt đới thứ 5 đổ bộ Louisiana và là cơn bão thứ 27 được đặt tên trong mùa bão 2020.

Bão Zeta với sức gió 177km/h đổ bộ bờ biển nước Mỹ

Bão Zeta với sức gió 177km/h đổ bộ bờ biển nước Mỹ

VOV.VN - Cơn bão cấp hai Zeta đã đổ bộ khu vực bờ biển Louisiana của Mỹ trong ngày 28/10. Đây là cơn bão nhiệt đới thứ 5 đổ bộ Louisiana và là cơn bão thứ 27 được đặt tên trong mùa bão 2020.

Sau bão Molave, Philippines có thể chuẩn bị đón thêm cơn bão mới
Sau bão Molave, Philippines có thể chuẩn bị đón thêm cơn bão mới

VOV.VN - Sau bão Molave, một vùng áp thấp nhiệt đới mới được hình thành trên Thái Bình Dương và đang di chuyển về phía Philippines, dự báo sẽ mạnh lên thành bão trong tuần này.

Sau bão Molave, Philippines có thể chuẩn bị đón thêm cơn bão mới

Sau bão Molave, Philippines có thể chuẩn bị đón thêm cơn bão mới

VOV.VN - Sau bão Molave, một vùng áp thấp nhiệt đới mới được hình thành trên Thái Bình Dương và đang di chuyển về phía Philippines, dự báo sẽ mạnh lên thành bão trong tuần này.

Nhiều khu vực của Philippines chìm trong biển nước khi bão Molave quét qua
Nhiều khu vực của Philippines chìm trong biển nước khi bão Molave quét qua

VOV.VN - Bão Molave quét qua Philippines trong ngày 25-26/10 đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 19 người mất tích, gây nhiều thiệt hại và khiến nhiều khu vực chìm trong biển nước.

Nhiều khu vực của Philippines chìm trong biển nước khi bão Molave quét qua

Nhiều khu vực của Philippines chìm trong biển nước khi bão Molave quét qua

VOV.VN - Bão Molave quét qua Philippines trong ngày 25-26/10 đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 19 người mất tích, gây nhiều thiệt hại và khiến nhiều khu vực chìm trong biển nước.