Philippines chuyển từ hoạt động cứu hộ sang tìm kiếm thi thể sau bão Megi 

VOV.VN - Hi vọng tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn sống tắt dần, lực lượng chức năng Philippines đang chuyển từ cứu hộ sang tìm kiếm, trục vớt các thi thể trong trận lũ lụt và sạt lở đất khi cơn bão Megi tấn công cuối tuần qua.

Theo số liệu của Cơ thảm họa quốc gia Philippines, tính đến tối ngày 13/4, số người chết do cơn bão Megi, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào miền Trung nước này trong năm nay đã tăng lên 67 người, trong khi số người bị thương và mất tích đã lên đến hàng trăm người. Hầu hết nạn nhân của cơn bão ở tỉnh Leyte, miền Trung Philippines, nơi cơn bão đổ bộ.

Thị trưởng Abuyog, Lemuel Traya cho biết hiện có 13 người thiệt mạng và khoảng 150 người mất tích ở ngôi làng ven biển Pilar, một phần của đô thị Abuyog, sau khi lũ lụt và sạt lở đất cuốn trôi những ngôi nhà xuống biển và chôn vùi phần lớn khu định cư.

"Thành thật mà nói, chúng tôi không còn mong đợi những người sống sót nữa". Bày tỏ nỗi buồn, Thị trưởng Abuyog cho biết, lực lượng cứu hộ hiện đang tập trung vào nhiệm vụ khó khăn là tìm kiếm các thi thể, thậm chí là đào bằng tay không.

Trong khi đó, thành phố Baybay cũng đang quay cuồng sau khi những đợt đất bùn tràn vào các khu định cư nông nghiệp khiến ít nhất 48 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương và 27 người vẫn đang mất tích. Các bức ảnh chụp từ trên không cho thấy một dải bùn rộng đã tràn xuống nhấn chìm ngôi làng Bunga, nơi chỉ có vài nóc nhà lấp ló qua khung cảnh nay đã biến đổi.

Theo Cơ quan thảm họa quốc gia, 3 người khác đã thiệt mạng ở tỉnh miền trung Negros Oriental và 3 người ở hòn đảo chính phía Nam Mindanao. Số người chết do bão Megi dự kiến ​​sẽ tăng lên khi các hoạt động cứu hộ chuyển sang trục vớt các thi thể.

Hơn 42.000 người phải di dời khi bão Megi đổ bộ vào Philippines cuối tuần qua. Biển động khiến hàng chục cảng biển phải tạm ngừng hoạt động. Hàng ngàn người mắc kẹt vào ngày nghỉ đầu Tuần Thánh, một trong những thời điểm du lịch bận rộn nhất trong năm ở Philippines.

Cơ quan thời tiết Philippines cho biết hiện tại cơn bão đã tan, tuy nhiên người dẫn vẫn phải cảnh giác với những trận mưa có thể tiếp tục gây ra sạt lở ở nhiều khu vực.  

Mỗi năm Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão, trong đó có cả các siêu bão, như siêu bão Haiyang năm 2013. Các nhà khoa học cảnh báo, các cơn bão đang trở nên mạnh hơn khi trái đất nóng lên do biến đổi khí hậu. Tháng 12/2021, bão Rai cấp 5 đã tàn phá các tỉnh miền Trung Philippines khiến 405 người chết và gần 1.400 người bị thương/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão Kompasu mạnh cấp 9 cách đảo Lu-dông (Philipines) 250km
Bão Kompasu mạnh cấp 9 cách đảo Lu-dông (Philipines) 250km

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 11/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc, 124,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philipines) 250km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Bão Kompasu mạnh cấp 9 cách đảo Lu-dông (Philipines) 250km

Bão Kompasu mạnh cấp 9 cách đảo Lu-dông (Philipines) 250km

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 11/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc, 124,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philipines) 250km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Philipines bắt tay vào kế hoạch tái thiết khu vực thảm họa
Philipines bắt tay vào kế hoạch tái thiết khu vực thảm họa

VOV.VN - Khu chợ đông đúc tại “thành phố chết” Tacloban đã bắt đầu hoạt động trở lại.

Philipines bắt tay vào kế hoạch tái thiết khu vực thảm họa

Philipines bắt tay vào kế hoạch tái thiết khu vực thảm họa

VOV.VN - Khu chợ đông đúc tại “thành phố chết” Tacloban đã bắt đầu hoạt động trở lại.

Philipines cảnh báo đợt lũ lụt mới
Philipines cảnh báo đợt lũ lụt mới

Cơn bão này được dự báo có khả năng gây mưa to bất thường ở đảo Mindanao.  

Philipines cảnh báo đợt lũ lụt mới

Philipines cảnh báo đợt lũ lụt mới

Cơn bão này được dự báo có khả năng gây mưa to bất thường ở đảo Mindanao.  

Philipines tìm thấy thêm nhiều thi thể sau bão
Philipines tìm thấy thêm nhiều thi thể sau bão

Ước tính, số người thiệt mạng do bão Washi đã lên tới gần 1.500 người.

Philipines tìm thấy thêm nhiều thi thể sau bão

Philipines tìm thấy thêm nhiều thi thể sau bão

Ước tính, số người thiệt mạng do bão Washi đã lên tới gần 1.500 người.