Philippines có thể điều tàu trở lại bãi cạn Scarborough

Tổng thống Philippines cho biết, nếu tàu Trung Quốc vẫn hiện diện tại Scarborough, Philippines sẽ tái triển khai tàu đến khu vực này.  

Ngày 20/6, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III cho biết, ông sẽ điều tàu trở lại bãi cạn Scarborough một khi thời tiết được cải thiện, nếu tàu của Trung Quốc khi đó vẫn chưa rời khỏi khu vực, theo hãng tin AP.

Tàu tuần duyên của Philippines. (Ảnh: Marinetalk)
Philippines đã tuyên bố cuối tuần qua rằng nước này sẽ rút hai tàu còn lại do thời tiết xấu đang đe dọa các thủy thủ Philippines, và Trung Quốc sau đó cho biết sẽ rút các tàu cá vì lý do an toàn, tạo ra hy vọng về khả năng chấm dứt căng thẳng.

Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa đã hoan nghênh những hành động của Trung Quốc và Philippines và ngày 20/6 ông cho biết, nước ông đã kêu gọi cả hai “kiềm chế không gây thêm căng thẳng và thay vào đó thúc đẩy việc giải quyết hòa bình bằng phương tiện ngoại giao”.

Một cơn bão vốn gây ra những cơn sóng cao đến 5m tiếp tục càn quét khu vực trên trong ngày 20/6. Giới chức dự báo thời tiết Philippines nói rằng thời tiết có thể bắt đầu cải thiện vào cuối tuần. Tàu bè các loại đã được khuyến cáo tránh xa khu vực biển động.

Một quan chức chính phủ Philippines cho hay đến 19/6, 6 tàu chính phủ và 30 tàu cá của Trung Quốc được nhìn thấy tại Scarborough/Hoàng Nham. Quan chức này cho rằng các tàu cá có thể đang bị mắc kẹt tại bãi cạn vì bão và sẽ rời đi khi trời quang mây tạnh vào cuối tuần này, theo dự báo của cơ quan khí tượng Philippines.

Tàu thuyền của hai nước đã đối đầu nhau suốt hơn hai tháng qua tại bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham, trong khi chính quyền hai bên liên tiếp đưa ra những tuyên bố cứng rắn.

Bãi cạn không người sinh sống nằm cách đảo chính Luzon của Philippines hơn 230 km và cách lãnh thổ Trung Quốc hơn 800 km. Philippines cho hay bãi cạn thuộc phạm vi vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý của nước này, trong khi Trung Quốc cũng tuyên bố đây là một phần lãnh thổ của mình, ít nhất là từ thế kỷ 13./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên