Philippines có thể mua tới 25 triệu liều vaccine Covid-19 của Moderna và Arcturus   

VOV.VN - Đại sứ Philippines tại Mỹ sáng 18/12 cho biết, nước này có thể mua được từ 4 đến 25 triệu liều vaccine phòng Covid-19 của hãng Moderna và hãng Arcturus Therapeutics của Mỹ. 

Hãng Arcturus Therapeutics dự kiến sẽ bắt đầu phân phối vaccine trong quý 1 năm tới sau khi các thử nghiệm giai đoạn đầu cho những kết quả khả quan, trong khi các công ty dược của Mỹ, trong đó có Moderna sẵn sàng cung cấp vaccine từ quý 3 năm 2021.

Thứ trưởng Y tế Philippines Maria Rosario Vergeire hoan nghênh những tín hiệu tiến triển trong đàm phán mua vaccine nhưng cho rằng, mỗi loại vaccine đều phải được cơ quan chức năng phê duyệt nhằm đảm bảo tính an toàn và hiệu quả.

Philippines cũng kế hoạch mua 25 triệu vaccine Sinovac của Trung Quốc và sẽ nhận những lô hàng đầu tiên vào tháng 3. Trước đó, các công ty tư nhân của nước này tháng trước đã đồng ý mua 2,6 triệu liều vaccine do hãng AstraZeneca sản xuất trong thỏa thuận cung ứng vaccine đầu tiên.

Quốc gia Đông Nam Á định mua 10 triệu liều vaccine của hãng Pfizer để phân phối trong tháng 1 nhưng đã bỏ lỡ cơ hội.

Với trên 454.000 ca  mắc và 8.850 ca tử vong, Philippines là ổ dịch Covid-19 lớn thứ hai ở Đông Nam Á, sau Indonesia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Covid-19 phá hỏng kế hoạch nghỉ lễ Giáng sinh của người dân Sydney
Covid-19 phá hỏng kế hoạch nghỉ lễ Giáng sinh của người dân Sydney

VOV.VN - Một ổ dịch Covid-19 mới xuất hiện đang phá hỏng kế hoạch nghỉ lễ Giáng sinh năm nay của người dân Sydney khi các bang của Australia đã ban hành quy định cách ly bắt buộc đối với du khách đến từ khu vực đang có dịch.

Covid-19 phá hỏng kế hoạch nghỉ lễ Giáng sinh của người dân Sydney

Covid-19 phá hỏng kế hoạch nghỉ lễ Giáng sinh của người dân Sydney

VOV.VN - Một ổ dịch Covid-19 mới xuất hiện đang phá hỏng kế hoạch nghỉ lễ Giáng sinh năm nay của người dân Sydney khi các bang của Australia đã ban hành quy định cách ly bắt buộc đối với du khách đến từ khu vực đang có dịch.

Vaccine thứ 2 phòng Covid-19 của Mỹ đã sẵn sàng, FDA chuẩn bị cấp phép
Vaccine thứ 2 phòng Covid-19 của Mỹ đã sẵn sàng, FDA chuẩn bị cấp phép

VOV.VN - Hôm 17/12, Mỹ đã sẵn sàng vận chuyển tới các địa điểm trên khắp cả nước 5,9 triệu liều vaccine phòng Covid-19 của hãng Moderna, loại đang chờ được phê duyệt.

Vaccine thứ 2 phòng Covid-19 của Mỹ đã sẵn sàng, FDA chuẩn bị cấp phép

Vaccine thứ 2 phòng Covid-19 của Mỹ đã sẵn sàng, FDA chuẩn bị cấp phép

VOV.VN - Hôm 17/12, Mỹ đã sẵn sàng vận chuyển tới các địa điểm trên khắp cả nước 5,9 triệu liều vaccine phòng Covid-19 của hãng Moderna, loại đang chờ được phê duyệt.

Tổng thống Nga Putin nói sẵn sàng tiêm vaccine Covid-19 dù ông đã quá tuổi khuyến cáo
Tổng thống Nga Putin nói sẵn sàng tiêm vaccine Covid-19 dù ông đã quá tuổi khuyến cáo

VOV.VN - Tổng thống Putin nói sẵn sàng tiêm vaccine ngừa Covid-19 dù đã nhiều tuổi so với khuyến cáo. Ông khẳng định tầm quan trọng của miễn dịch cộng đồng thông qua vaccine, đồng thời từ chối bình luận về nguồn gốc của Covid-19.

Tổng thống Nga Putin nói sẵn sàng tiêm vaccine Covid-19 dù ông đã quá tuổi khuyến cáo

Tổng thống Nga Putin nói sẵn sàng tiêm vaccine Covid-19 dù ông đã quá tuổi khuyến cáo

VOV.VN - Tổng thống Putin nói sẵn sàng tiêm vaccine ngừa Covid-19 dù đã nhiều tuổi so với khuyến cáo. Ông khẳng định tầm quan trọng của miễn dịch cộng đồng thông qua vaccine, đồng thời từ chối bình luận về nguồn gốc của Covid-19.

Tổng thống Putin tự tin: Nga đương đầu với Covid-19 hiệu quả hơn phương Tây
Tổng thống Putin tự tin: Nga đương đầu với Covid-19 hiệu quả hơn phương Tây

VOV.VN - Trong cuộc họp báo trực tuyến cuối năm 2020, Tổng thống Nga Putin khẳng định hệ thống y tế nước ông đã ứng phó với đại dịch Covid-19 hiệu quả hơn nhiều nước khác.

Tổng thống Putin tự tin: Nga đương đầu với Covid-19 hiệu quả hơn phương Tây

Tổng thống Putin tự tin: Nga đương đầu với Covid-19 hiệu quả hơn phương Tây

VOV.VN - Trong cuộc họp báo trực tuyến cuối năm 2020, Tổng thống Nga Putin khẳng định hệ thống y tế nước ông đã ứng phó với đại dịch Covid-19 hiệu quả hơn nhiều nước khác.