Philippines gia hạn Thỏa thuận các Lực lượng thăm viếng với Mỹ

VOV.VN - Philippines ngày 11/11 lần thứ 2 đình chỉ Quyết định hủy bỏ Thỏa thuận các Lực lượng thăm viếng Philippines – Mỹ (VFA) và gia hạn thỏa thuận này thêm 6 tháng.

Theo Bộ Ngoại giao Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte quyết định trì hoãn việc hủy bỏ thỏa thuận các Lực lượng thăm viếng song phương thêm sáu tháng. Trong thời gian này, Philippines và Mỹ sẽ thảo luận về việc thiết lập một cơ chế nâng cao hơn, đồng thuận, cùng có lợi, mang tính lâu dài và hiệu quả hơn nhằm bảo vệ đồng minh.

Philippines là đồng minh quan trọng của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng được ký năm 1998, được coi là khuôn khổ pháp lý cho sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Philippines và cho phép hai nước tiến hành hàng trăm cuộc tập trận chung thường niên cũng như hỗ trợ nhân đạo.

Năm ngoái, Tổng thống Rodrigo Duterte bất ngờ thông báo muốn hủy bỏ thỏa thuận các Lực lượng thăm viếng sau khi Mỹ bị từ chối cấp thị thực cho một thượng nghị sĩ Philippines và gây ra làn sóng phẫn nộ tại đảo quốc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Philippines Duterte sẽ tham dự ASEAN 37 và APEC 2020
Tổng thống Philippines Duterte sẽ tham dự ASEAN 37 và APEC 2020

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 37 và Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2020 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Tổng thống Philippines Duterte sẽ tham dự ASEAN 37 và APEC 2020

Tổng thống Philippines Duterte sẽ tham dự ASEAN 37 và APEC 2020

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 37 và Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2020 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Bạo loạn nhà tù ở Philippines khiến gần 70 người thương vong
Bạo loạn nhà tù ở Philippines khiến gần 70 người thương vong

VOV.VN - Một vụ bạo loạn nghiêm trọng đã xảy ra ngày 9/11 tại nhà tù New Bilibid ở khu vực Thủ đô Manila của Philippines khiến ít nhất 3 người chết, 64 người bị thương.

Bạo loạn nhà tù ở Philippines khiến gần 70 người thương vong

Bạo loạn nhà tù ở Philippines khiến gần 70 người thương vong

VOV.VN - Một vụ bạo loạn nghiêm trọng đã xảy ra ngày 9/11 tại nhà tù New Bilibid ở khu vực Thủ đô Manila của Philippines khiến ít nhất 3 người chết, 64 người bị thương.

Chính phủ Philippines tuyên bố thúc đẩy quan hệ với chính quyền của Joe Biden
Chính phủ Philippines tuyên bố thúc đẩy quan hệ với chính quyền của Joe Biden

VOV.VN - Chính phủ Philippines ngày hôm nay (8/11) tuyên bố sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Mỹ dưới nhiệm kỳ sắp tới của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Chính phủ Philippines tuyên bố thúc đẩy quan hệ với chính quyền của Joe Biden

Chính phủ Philippines tuyên bố thúc đẩy quan hệ với chính quyền của Joe Biden

VOV.VN - Chính phủ Philippines ngày hôm nay (8/11) tuyên bố sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Mỹ dưới nhiệm kỳ sắp tới của Tổng thống đắc cử Joe Biden.