Philippines gửi công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc hàng ngày

VOV.VN - Hôm 7/4, Philíppin đã bắt đầu gửi “công hàm ngoại giao phản đối hàng ngày” trước sự xuất hiện kéo dài của các tàu Trung Quốc tại một vùng biển trên Biển Đông.

Trên Twitter ngày 7/4, Ngoại trưởng Philippines, ông Teodoro Locsin thông báo, Philippines đã tiếp tục gửi công hàm phản đối các tàu Trung Quốc hiện diện ở vùng biển tranh chấp trên Biển Đông và sẽ gửi công hàm “mỗi ngày” cho đến khi "các tàu của Trung Quốc rời đi" nếu đây "thật sự chỉ là những tàu cá".

Theo báo cáo của Philippines, hơn 200 tàu Trung Quốc đã tập kết tại Đá Ba Đầu vào ngày 7/3. Philippines đã gửi công hàm phản đối ngày 21/3 và yêu cầu Trung Quốc rút các tàu này.

Ngày 30/3, Lực lượng Vũ trang Philippines phát hiện các công trình nhân tạo xây dựng trên Biển Đông gần nơi các tàu Trung Quốc tập kết trong một cuộc tuần tra quân sự hàng không. Người đứng đầu Lực lượng Vũ trang Philippines, Tướng Cirilito, khẳng định những cấu trúc này được xây dựng một cách “bất hợp pháp, ảnh hưởng đến hòa bình, trật tự và an ninh hàng hải”.

Bất chấp phản đối ngoại giao của nhiều quốc gia, cho đến thời điểm hiện tại Trung Quốc vẫn duy trì hiện diện của 44 tàu trong khu vực tranh chấp.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana và Bộ Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin đã ban hành các tuyên bố mạnh mẽ riêng biệt yêu cầu Trung Quốc rút nốt 44 tàu còn lại, được cho là do lực lượng dân quân Trung Quốc điều khiển.

Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros hôm thứ Ba (6/4) cũng kêu gọi chính phủ xem xét hoạt động của Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trên Biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo Trung Quốc về hành vi gây leo thang căng thẳng với Philippines và Đài Loan
Mỹ cảnh báo Trung Quốc về hành vi gây leo thang căng thẳng với Philippines và Đài Loan

VOV.VN - Mỹ hôm qua (7/4) đã cảnh báo Trung Quốc về những gì mà Philippines và Đài Loan cho là động thái gây hấn ngày càng gia tăng trong khu vực, đồng thời tái khẳng định nghĩa vụ của Washington với các đối tác.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc về hành vi gây leo thang căng thẳng với Philippines và Đài Loan

Mỹ cảnh báo Trung Quốc về hành vi gây leo thang căng thẳng với Philippines và Đài Loan

VOV.VN - Mỹ hôm qua (7/4) đã cảnh báo Trung Quốc về những gì mà Philippines và Đài Loan cho là động thái gây hấn ngày càng gia tăng trong khu vực, đồng thời tái khẳng định nghĩa vụ của Washington với các đối tác.

Philippines dọa trục xuất quan chức Trung Quốc giữa lúc căng thẳng leo thang ở Biển Đông
Philippines dọa trục xuất quan chức Trung Quốc giữa lúc căng thẳng leo thang ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines đã đe dọa sẽ trục xuất quan chức ngoại giao Trung Quốc ở Manila giữa bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông leo thang.

Philippines dọa trục xuất quan chức Trung Quốc giữa lúc căng thẳng leo thang ở Biển Đông

Philippines dọa trục xuất quan chức Trung Quốc giữa lúc căng thẳng leo thang ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines đã đe dọa sẽ trục xuất quan chức ngoại giao Trung Quốc ở Manila giữa bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông leo thang.

Philippines cảnh báo hậu quả nếu Trung Quốc không rút tàu khỏi Đá Ba Đầu
Philippines cảnh báo hậu quả nếu Trung Quốc không rút tàu khỏi Đá Ba Đầu

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Philippines ra tuyên bố nêu rõ: “Cứ mỗi một ngày Trung Quốc trì hoãn rút tàu, Philippines sẽ đưa ra công hàm phản đối ngoại giao”.

Philippines cảnh báo hậu quả nếu Trung Quốc không rút tàu khỏi Đá Ba Đầu

Philippines cảnh báo hậu quả nếu Trung Quốc không rút tàu khỏi Đá Ba Đầu

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Philippines ra tuyên bố nêu rõ: “Cứ mỗi một ngày Trung Quốc trì hoãn rút tàu, Philippines sẽ đưa ra công hàm phản đối ngoại giao”.

Luật Hải cảnh Trung Quốc khiến Philippines bùng nổ tranh cãi nội bộ về đe dọa trên biển
Luật Hải cảnh Trung Quốc khiến Philippines bùng nổ tranh cãi nội bộ về đe dọa trên biển

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc công bố Luật Hải cảnh tự phong cho tuần duyên nước này nhiều quyền khiến thế giới lo ngại, đã xảy ra tranh cãi khá gay gắt trong nội bộ Philippines.

Luật Hải cảnh Trung Quốc khiến Philippines bùng nổ tranh cãi nội bộ về đe dọa trên biển

Luật Hải cảnh Trung Quốc khiến Philippines bùng nổ tranh cãi nội bộ về đe dọa trên biển

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc công bố Luật Hải cảnh tự phong cho tuần duyên nước này nhiều quyền khiến thế giới lo ngại, đã xảy ra tranh cãi khá gay gắt trong nội bộ Philippines.

Philippines xây dựng lực lượng dân quân bán vũ trang trên biển để ứng phó với Trung Quốc
Philippines xây dựng lực lượng dân quân bán vũ trang trên biển để ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Một cuộc đua vũ trang “vùng xám” đang trỗi dậy ở Biển Đông, nơi Trung Quốc ngày càng sử dụng các lực lượng bán quân sự để áp đặt các yêu sách chủ quyền của họ tại đây.

Philippines xây dựng lực lượng dân quân bán vũ trang trên biển để ứng phó với Trung Quốc

Philippines xây dựng lực lượng dân quân bán vũ trang trên biển để ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Một cuộc đua vũ trang “vùng xám” đang trỗi dậy ở Biển Đông, nơi Trung Quốc ngày càng sử dụng các lực lượng bán quân sự để áp đặt các yêu sách chủ quyền của họ tại đây.

Tổng thống Philippines tuyên bố phải bảo vệ phán quyết PCA về Biển Đông
Tổng thống Philippines tuyên bố phải bảo vệ phán quyết PCA về Biển Đông

VOV.VN - Trong phát biểu gửi tới tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 22/9, Tổng thống Philippines khẳng định kiên quyết bảo vệ phán quyết về Biển Đông năm 2016.

Tổng thống Philippines tuyên bố phải bảo vệ phán quyết PCA về Biển Đông

Tổng thống Philippines tuyên bố phải bảo vệ phán quyết PCA về Biển Đông

VOV.VN - Trong phát biểu gửi tới tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 22/9, Tổng thống Philippines khẳng định kiên quyết bảo vệ phán quyết về Biển Đông năm 2016.

Trung Quốc cố gắng lấy lòng Philippines trong vụ Biển Đông mới đây
Trung Quốc cố gắng lấy lòng Philippines trong vụ Biển Đông mới đây

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang mở cuộc “tấn công quyến rũ” để lấy lòng Philippines trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông.

Trung Quốc cố gắng lấy lòng Philippines trong vụ Biển Đông mới đây

Trung Quốc cố gắng lấy lòng Philippines trong vụ Biển Đông mới đây

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang mở cuộc “tấn công quyến rũ” để lấy lòng Philippines trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông.