Philippines huy động toàn lực đối phó bão Haiyan

VOV.VN - Philippines huy động 3 máy bay vận tải, 32 trực thăng và máy bay quân sự, 20 tàu hải quân túc trực ứng cứu.

Theo thông tin của Trung tâm khí tượng thủy văn Nhật Bản, lúc 3h sáng ngày 9/11, cơn bão Haiyan đạt tốc độ mạnh nhất khoảng hơn 320km/h đã tiến thẳng về phía Tây Philippines. Đây là cơn bão lỡn nhất trong lịch sử của Philippines, gây ra thiệt hại lớn cho người dân địa phương.

Theo thông tin ban đầu từ chính phủ Philippines đã có 3 người thiệt mạng do bão. Các tỉnh miền trung Philippines xảy ra tình trạng ngập lụt, sạt lở lớn, gần 80.000 người đã phải tránh nạn. Các hệ thống thông tin liên lạc bị đình trệ, làm cho việc liên lạc giữa chính phủ và các địa phương vô cùng khó khăn.

Người dân kinh hoàng trước sức mạnh của Haiyan (Ảnh: Reuters)

Theo chính phủ Philippines, tuy chưa có thống kê cụ thể nhưng thiệt hại vẫn tiếp tục tăng nhanh.

Ngày 9/11, Philippines đã cử quân đội xuống các địa phương để giúp nhân dân khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại do bão gây ra.

Trước đó, Tổng thống Philippines Benigno Aquino yêu cầu người dân chuẩn bị sẵn sàng đối phó với siêu bão Haiyan. Tổng thống kêu gọi người dân giúp đỡ lẫn nhau và giữ bình tĩnh, đặc biệt khi mua nhu yếu phẩm và lúc di chuyển đến nơi an toàn hơn.

Tổng thống Aquino cảnh báo những khu vực bị ảnh hưởng trong phạm vi 600km của siêu bão có khả năng sẽ ngập lụt nghiêm trọng và chịu gió lớn gây thiệt hại, còn ở các vùng duyên hải, sóng có thể cao 6-7m.

Tổng thống Aquino cũng đã cho huy động 3 máy bay vận tải cùng 32 trực thăng và máy bay quân sự, 20 tàu hải quân túc trực ứng cứu. Hiện nay, quân đội Philippines đang vận chuyển thức ăn và đồ cứu trợ tới những cộng đồng hẻo lánh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Siêu bão Haiyan tàn phá Philippines
Siêu bão Haiyan tàn phá Philippines

VOV.VN - Liên lạc gián đoạn nên vẫn chưa biết chính xác số thương vong và mức độ thiệt hại do bão tại Philippines.

Siêu bão Haiyan tàn phá Philippines

Siêu bão Haiyan tàn phá Philippines

VOV.VN - Liên lạc gián đoạn nên vẫn chưa biết chính xác số thương vong và mức độ thiệt hại do bão tại Philippines.

Philippines oằn mình chống chọi siêu bão lịch sử Haiyan
Philippines oằn mình chống chọi siêu bão lịch sử Haiyan

VOV.VN -Sau khi quét qua Philippines, siêu bão Haiyan đã đi vào Biển Đông và đang tiến vào Việt Nam

Philippines oằn mình chống chọi siêu bão lịch sử Haiyan

Philippines oằn mình chống chọi siêu bão lịch sử Haiyan

VOV.VN -Sau khi quét qua Philippines, siêu bão Haiyan đã đi vào Biển Đông và đang tiến vào Việt Nam

Philippines đối phó với siêu bão
Philippines đối phó với siêu bão

VOV.VN -Tại tỉnh Mindanao, các lớp học được sơ tán và đóng cửa. Các công sở cũng đã ngừng hoạt động.

Philippines đối phó với siêu bão

Philippines đối phó với siêu bão

VOV.VN -Tại tỉnh Mindanao, các lớp học được sơ tán và đóng cửa. Các công sở cũng đã ngừng hoạt động.

Siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines
Siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines

VOV.VN -Cơ quan dự báo khí tượng Philippines cho biết bão đang di chuyển với vận tốc tối đa lên tới hơn 30 km/giờ.

Siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines

Siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines

VOV.VN -Cơ quan dự báo khí tượng Philippines cho biết bão đang di chuyển với vận tốc tối đa lên tới hơn 30 km/giờ.

12 triệu người Philippines bị ảnh hưởng trực tiếp bão Haiyan
12 triệu người Philippines bị ảnh hưởng trực tiếp bão Haiyan

VOV.VN - Siêu bão Haiyan với sức gió mạnh nhất 380 km/giờ đã đổ vào Philippines gây lụt và làm nhiều ngôi nhà bị hư hại.

12 triệu người Philippines bị ảnh hưởng trực tiếp bão Haiyan

12 triệu người Philippines bị ảnh hưởng trực tiếp bão Haiyan

VOV.VN - Siêu bão Haiyan với sức gió mạnh nhất 380 km/giờ đã đổ vào Philippines gây lụt và làm nhiều ngôi nhà bị hư hại.