Philippines, Indonesia kêu gọi duy trì hòa bình Biển Đông, khuyến khích hoàn thành COC

VOV.VN - Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc ngày 3/8 đã bàn về duy trì môi trường an ninh, ổn định trên Biển Đông. Philippines kêu gọi giải quyết hòa bình các vấn đề trong vùng biển này, trong khi Indonesia khuyến khích hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC).

Đồng chủ trì hội nghị với người đồng cấp Trung Quốc Vương nghị, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin cho rằng các tranh chấp trên Biển Đông cần được giải quyết một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế, bao gồm cả Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 và phán quyết của Tòa Trọng tài năm 2016. Ông nhấn mạnh, phán quyết này được đưa ra một cách cẩn trọng và là công cụ hữu ích nhất trong việc làm rõ các tranh chấp hàng hải.

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines nhấn mạnh: “Với tư cách là Điều phối viên quan hệ ASEAN-Trung Quốc sắp mãn nhiệm, Philippines đã cố gắng đạt được nhiều tiến bộ trong các cuộc đàm phán COC trong hoàn cảnh cho phép.”

Trong khi đó, tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia, Mahendra Siregar hoan nghênh tiến độ đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (CoC) đã hoàn thành phần mở đầu. Indonesia khuyến khích tiếp tục “hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông có hiệu lực, thực chất, khả thi và phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982”.

Trước đó, trong Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 2/8, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cũng bày tỏ quan ngại về tình hình gần đây trên Biển Đông. Bà cho rằng các cuộc tập trận và các hành vi trái phép trên Biển Đông, bao gồm bắt cá trái phép đe dọa hòa bình và ổn định khu vực này. Ngoại trưởng Indonesia kêu gọi ASEAN tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối thoại, kiềm chế, tránh các hành động gia tăng căng thẳng và tuân thủ UNCLOS năm 1982.  

Tại cuộc họp với Trung Quốc, hai nước Indonesia và Philippines cũng bày tỏ quan ngại về diễn biến tình hình ở Myanmar. Philippines lưu ý ASEAN cần nhanh chóng thực hiện năm điểm đồng thuận để các hoạt động hỗ trợ cho Myanmar được triển khai, đồng thời kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ trong việc khôi phục hòa bình ở Myanmar. Trong khi đó, Indonesia nhắc nhở ASEAN và Trung Quốc quan tâm đến việc xử lý đại dịch Covid-19 khi giải quyết tình hình kinh tế và chính trị ở Myanmar.

Sau hội nghị, Myanmar chính thức tiếp nhận điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2021 - 2024. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc nằm chuỗi họp của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 (AMM-54) và các hội nghị liên quan được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 2-6/8/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: Các nước chia sẻ lợi ích và trách nhiệm duy trì ổn định Biển Đông
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: Các nước chia sẻ lợi ích và trách nhiệm duy trì ổn định Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định các nước, trong đó có ASEAN và Mỹ, chia sẻ lợi ích và trách nhiệm trong việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: Các nước chia sẻ lợi ích và trách nhiệm duy trì ổn định Biển Đông

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: Các nước chia sẻ lợi ích và trách nhiệm duy trì ổn định Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định các nước, trong đó có ASEAN và Mỹ, chia sẻ lợi ích và trách nhiệm trong việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

Mỹ và Indonesia cam kết bảo vệ Biển Đông trong “đối thoại chiến lược”
Mỹ và Indonesia cam kết bảo vệ Biển Đông trong “đối thoại chiến lược”

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 3/8 tuyên bố khởi động “đối thoại chiến lược” với Indonesia, đồng thời cho biết hai nước cam kết hợp tác với nhau trong nhiều vấn đề, bao gồm bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông.

Mỹ và Indonesia cam kết bảo vệ Biển Đông trong “đối thoại chiến lược”

Mỹ và Indonesia cam kết bảo vệ Biển Đông trong “đối thoại chiến lược”

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 3/8 tuyên bố khởi động “đối thoại chiến lược” với Indonesia, đồng thời cho biết hai nước cam kết hợp tác với nhau trong nhiều vấn đề, bao gồm bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông.

Hải quân Anh thách thức Trung Quốc, thẳng tiến Biển Đông
Hải quân Anh thách thức Trung Quốc, thẳng tiến Biển Đông

VOV.VN - Nhóm tàu tấn công của hàng không mẫu hạm Anh đã tới vùng biển châu Á. Lo ngại sự hiện diện của hải quân Anh ở Biển Đông, truyền thông Trung Quốc đã dùng lời lẽ nặng nề để đề cập sự triển khai này, coi đây là bằng chứng khẳng định vai trò của Anh làm "tay chân" cho Mỹ.

Hải quân Anh thách thức Trung Quốc, thẳng tiến Biển Đông

Hải quân Anh thách thức Trung Quốc, thẳng tiến Biển Đông

VOV.VN - Nhóm tàu tấn công của hàng không mẫu hạm Anh đã tới vùng biển châu Á. Lo ngại sự hiện diện của hải quân Anh ở Biển Đông, truyền thông Trung Quốc đã dùng lời lẽ nặng nề để đề cập sự triển khai này, coi đây là bằng chứng khẳng định vai trò của Anh làm "tay chân" cho Mỹ.

Chuyên gia Đức gợi ý chiến lược buộc Trung Quốc tuân thủ phán quyết từ PCA về Biển Đông
Chuyên gia Đức gợi ý chiến lược buộc Trung Quốc tuân thủ phán quyết từ PCA về Biển Đông

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 5 năm phán quyết từ Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII của UNCLOS (ở đây gọi tắt là tòa PCA), chuyên gia Đức về Biển Đông đã nêu bật vai trò của phán quyết này và gợi ý chiến lược buộc Trung Quốc phải tuân thủ phán quyết đó.

Chuyên gia Đức gợi ý chiến lược buộc Trung Quốc tuân thủ phán quyết từ PCA về Biển Đông

Chuyên gia Đức gợi ý chiến lược buộc Trung Quốc tuân thủ phán quyết từ PCA về Biển Đông

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 5 năm phán quyết từ Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII của UNCLOS (ở đây gọi tắt là tòa PCA), chuyên gia Đức về Biển Đông đã nêu bật vai trò của phán quyết này và gợi ý chiến lược buộc Trung Quốc phải tuân thủ phán quyết đó.

Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông
Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông

VOV.VN - Thế giới không lạ tham vọng của Trung Quốc trong việc độc chiếm Biển Đông. Một trong các nguyên nhân cho sự thèm khát đó nằm ở đáy biển, nơi có lượng tài nguyên đất hiếm thiết yếu đối với các ngành kỹ thuật của nước này.

Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông

Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông

VOV.VN - Thế giới không lạ tham vọng của Trung Quốc trong việc độc chiếm Biển Đông. Một trong các nguyên nhân cho sự thèm khát đó nằm ở đáy biển, nơi có lượng tài nguyên đất hiếm thiết yếu đối với các ngành kỹ thuật của nước này.

Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc về việc đội tàu trên Biển Đông
Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc về việc đội tàu trên Biển Đông

VOV.VN - Hôm 13/4, Philippines cho biết, họ đã triệu hồi Đại sứ Trung Quốc để bày tỏ việc Philippines “hết sức không hài lòng” trước sự tiếp tục hiện diện của tàu bè Trung Quốc ở vùng biển quanh một rạn san hô ở Biển Đông.

Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc về việc đội tàu trên Biển Đông

Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc về việc đội tàu trên Biển Đông

VOV.VN - Hôm 13/4, Philippines cho biết, họ đã triệu hồi Đại sứ Trung Quốc để bày tỏ việc Philippines “hết sức không hài lòng” trước sự tiếp tục hiện diện của tàu bè Trung Quốc ở vùng biển quanh một rạn san hô ở Biển Đông.