Philippines không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines hôm qua (18/5) tuyên bố không công nhận việc Trung Quốc “đơn phương áp đặt” lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông trong khoảng thời gian từ 1/5 đến 16/8/2021. 

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines, “lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm của Trung Quốc vượt ra ngoài các quyền lợi hợp pháp trên biển của Trung Quốc theo UNCLOS (Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển) năm 1982 và không có cơ sở luật pháp quốc tế.”

Bộ Ngoại giao Philippines ra tuyên bố trên sau khi Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc thông báo lệnh cấm bao gồm "vùng biển phía bắc vĩ độ 12" trên Biển Đông. Philippines cho rằng, đây là “khu vực mà Philippines có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán".

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines trích dẫn điều 716 của Phán quyết Trọng tài về Biển Đông năm 2016 rằng lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông vi phạm Điều 56 của UNCLOS năm 1982 về quyền chủ quyền của Philippines đối với các nguồn tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế của mình”.

Trung Quốc đã liên tục từ chối công nhận phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế trong đó bác bỏ yêu sách của Bắc Kinh đối với phần lớn diện tích Biển Đông thông qua "đường 9 đoạn".

Gần đây, Philippines cũng đệ trình nhiều công hàm ngoại giao phản đối sự hiện diện của hàng trăm tàu Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời cho rằng "việc tập trung và sự hiện diện gây đe dọa của các tàu Trung Quốc đang tạo ra một môi trường bất ổn và là sự coi thường trắng trợn các cam kết của chính nước này nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căn cứ hải quân di động Mỹ sẽ thách thức trực tiếp tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông?
Căn cứ hải quân di động Mỹ sẽ thách thức trực tiếp tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông?

VOV.VN - Căn cứ viễn chinh di động USS Miguel Keith của Hải quân Mỹ có thể thách thức trực tiếp những tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông và làm tăng nguy cơ chạm trán giữa lực lượng 2 nước trong khu vực.

Căn cứ hải quân di động Mỹ sẽ thách thức trực tiếp tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông?

Căn cứ hải quân di động Mỹ sẽ thách thức trực tiếp tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông?

VOV.VN - Căn cứ viễn chinh di động USS Miguel Keith của Hải quân Mỹ có thể thách thức trực tiếp những tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông và làm tăng nguy cơ chạm trán giữa lực lượng 2 nước trong khu vực.

Tàu chiến Australia hoạt động tích cực và không muốn bỏ trống Biển Đông
Tàu chiến Australia hoạt động tích cực và không muốn bỏ trống Biển Đông

VOV.VN - Truyền thông Australia ngày 10/5 cho biết, kể từ đầu năm đến nay, các tàu chiến của nước này đã có 4 chuyến đi qua Biển Đông để tăng cường hợp tác với các đối tác trong khu vực và tăng cường khả năng tương tác.

Tàu chiến Australia hoạt động tích cực và không muốn bỏ trống Biển Đông

Tàu chiến Australia hoạt động tích cực và không muốn bỏ trống Biển Đông

VOV.VN - Truyền thông Australia ngày 10/5 cho biết, kể từ đầu năm đến nay, các tàu chiến của nước này đã có 4 chuyến đi qua Biển Đông để tăng cường hợp tác với các đối tác trong khu vực và tăng cường khả năng tương tác.

Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông
Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông

VOV.VN - Thế giới không lạ tham vọng của Trung Quốc trong việc độc chiếm Biển Đông. Một trong các nguyên nhân cho sự thèm khát đó nằm ở đáy biển, nơi có lượng tài nguyên đất hiếm thiết yếu đối với các ngành kỹ thuật của nước này.

Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông

Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông

VOV.VN - Thế giới không lạ tham vọng của Trung Quốc trong việc độc chiếm Biển Đông. Một trong các nguyên nhân cho sự thèm khát đó nằm ở đáy biển, nơi có lượng tài nguyên đất hiếm thiết yếu đối với các ngành kỹ thuật của nước này.

Ngoại trưởng Philippines gay gắt “đuổi” tàu Trung Quốc trên Twitter
Ngoại trưởng Philippines gay gắt “đuổi” tàu Trung Quốc trên Twitter

VOV.VN - Trên mạng Twitter, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jnr vừa gọi Trung Quốc là “kẻ ngốc xấu xí”. Ông yêu cầu Trung Quốc rút tàu bè khỏi khu vực sát Bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.

Ngoại trưởng Philippines gay gắt “đuổi” tàu Trung Quốc trên Twitter

Ngoại trưởng Philippines gay gắt “đuổi” tàu Trung Quốc trên Twitter

VOV.VN - Trên mạng Twitter, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jnr vừa gọi Trung Quốc là “kẻ ngốc xấu xí”. Ông yêu cầu Trung Quốc rút tàu bè khỏi khu vực sát Bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.

Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc về việc đội tàu trên Biển Đông
Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc về việc đội tàu trên Biển Đông

VOV.VN - Hôm 13/4, Philippines cho biết, họ đã triệu hồi Đại sứ Trung Quốc để bày tỏ việc Philippines “hết sức không hài lòng” trước sự tiếp tục hiện diện của tàu bè Trung Quốc ở vùng biển quanh một rạn san hô ở Biển Đông.

Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc về việc đội tàu trên Biển Đông

Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc về việc đội tàu trên Biển Đông

VOV.VN - Hôm 13/4, Philippines cho biết, họ đã triệu hồi Đại sứ Trung Quốc để bày tỏ việc Philippines “hết sức không hài lòng” trước sự tiếp tục hiện diện của tàu bè Trung Quốc ở vùng biển quanh một rạn san hô ở Biển Đông.

Luật Hải cảnh Trung Quốc khiến Philippines bùng nổ tranh cãi nội bộ về đe dọa trên biển
Luật Hải cảnh Trung Quốc khiến Philippines bùng nổ tranh cãi nội bộ về đe dọa trên biển

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc công bố Luật Hải cảnh tự phong cho tuần duyên nước này nhiều quyền khiến thế giới lo ngại, đã xảy ra tranh cãi khá gay gắt trong nội bộ Philippines.

Luật Hải cảnh Trung Quốc khiến Philippines bùng nổ tranh cãi nội bộ về đe dọa trên biển

Luật Hải cảnh Trung Quốc khiến Philippines bùng nổ tranh cãi nội bộ về đe dọa trên biển

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc công bố Luật Hải cảnh tự phong cho tuần duyên nước này nhiều quyền khiến thế giới lo ngại, đã xảy ra tranh cãi khá gay gắt trong nội bộ Philippines.

Philippines xây dựng lực lượng dân quân bán vũ trang trên biển để ứng phó với Trung Quốc
Philippines xây dựng lực lượng dân quân bán vũ trang trên biển để ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Một cuộc đua vũ trang “vùng xám” đang trỗi dậy ở Biển Đông, nơi Trung Quốc ngày càng sử dụng các lực lượng bán quân sự để áp đặt các yêu sách chủ quyền của họ tại đây.

Philippines xây dựng lực lượng dân quân bán vũ trang trên biển để ứng phó với Trung Quốc

Philippines xây dựng lực lượng dân quân bán vũ trang trên biển để ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Một cuộc đua vũ trang “vùng xám” đang trỗi dậy ở Biển Đông, nơi Trung Quốc ngày càng sử dụng các lực lượng bán quân sự để áp đặt các yêu sách chủ quyền của họ tại đây.