Philippines không lùi bước trước các nhóm vũ trang chống chính phủ

VOV.VN - Các quan chức Philippines cho biết không có điều kiện tiên quyết hay lệnh ngừng bắn nào được đặt ra trong các cuộc đối thoại thăm dò giữa chính phủ và các nhóm vũ trang chống chính phủ.

Theo ông Wilben Mayor, quan chức thuộc Văn phòng tư vấn cho Tổng thống vì hòa bình - hòa giải và đoàn kết quốc gia, các cuộc đối thoại mang tính chất thăm dò với Liên minh Quân đội nhân dân mới và Mặt trận Dân tộc dân chủ Philippines (CPP-NPA-NDFP) là một tiến trình hòa bình mới và không phải là nối lại các cuộc đàm phán trước đó.

Vì vậy, không có điều kiện tiên quyết, không đề cập bất cứ điều gì đã được thảo luận trong các cuộc đàm phán trước đây. Ngoài ra, các hoạt động chống các nhóm chống chính phủ của Lực lượng vũ trang Philippines và việc duy trì hòa bình, trật tự của Cảnh sát quốc gia Philippines vẫn sẽ tiếp tục khi các cuộc đàm phán thăm dò đang diễn ra.

Tháng trước, chính phủ Philippines và liên minh Quân đội nhân dân mới và Mặt trận Dân tộc dân chủ Philippines (CPP-NPA-NDFP) đã đưa ra tuyên bố tại Oslo, Na Uy, đồng ý về một giải pháp hòa bình và nguyên tắc cũng như chấm dứt các cuộc xung đột vũ trang, đưa các thành viên hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật.

Ông Wilben Mayor cho biết Tổng thống Philippines hướng tới mục tiêu tiếp tục tiến trình hòa bình và nền hòa bình thực sự lâu dài cho sự phát triển của một Philippines mới. Một thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ và các nhóm vũ trang sẽ giúp khôi phục nền kinh tế và mang lại sự thịnh vượng cho các khu vực bị ảnh hưởng. Hiệp ước hòa bình gần đây với những người Hồi giáo ở Khu tự trị Bangsamoro ở Mindanao đã giúp tỷ lệ nghèo giảm từ 61,7% xuống còn khoảng 37%.

Các cuộc xung đột giữa quân Chính phủ Philippines và các nhóm vũ trang đã bắt đầu từ năm 1969. Theo thống kê của quân đội Philippines, cuộc xung đột kéo dài nửa thế kỷ qua giữa chính phủ và các nhóm vũ trang đã cướp đi sinh mạng của 30.000 người.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines tăng cường an ninh sau khi IS nhận thực hiện vụ đánh bom
Philippines tăng cường an ninh sau khi IS nhận thực hiện vụ đánh bom

VOV.VN - Nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hôm qua (3/12) lên tiếng nhận thực hiện vụ đánh bom tại một trường đại học ở miền Nam Philippines, làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Philippines tăng cường an ninh sau khi IS nhận thực hiện vụ đánh bom

Philippines tăng cường an ninh sau khi IS nhận thực hiện vụ đánh bom

VOV.VN - Nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hôm qua (3/12) lên tiếng nhận thực hiện vụ đánh bom tại một trường đại học ở miền Nam Philippines, làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Nổ lớn tại trường đại học miền Nam Philippines gây nhiều thương vong
Nổ lớn tại trường đại học miền Nam Philippines gây nhiều thương vong

VOV.VN - Ít nhất 3 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong vụ nổ  xảy ra sáng sớm 3/12 tại một buổi lễ trong khuôn viên trường đại học Minadanao ở miền Nam Philippines. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc.

Nổ lớn tại trường đại học miền Nam Philippines gây nhiều thương vong

Nổ lớn tại trường đại học miền Nam Philippines gây nhiều thương vong

VOV.VN - Ít nhất 3 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong vụ nổ  xảy ra sáng sớm 3/12 tại một buổi lễ trong khuôn viên trường đại học Minadanao ở miền Nam Philippines. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc.

Động đất mạnh tại Philippines, có cảnh báo sóng thần
Động đất mạnh tại Philippines, có cảnh báo sóng thần

VOV.VN - Một trận động đất mạnh 7,5 độ đã xảy ra ở Mindanao của Philippines tối nay, với cảnh báo sóng thần có thể xảy ra tại Nhật Bản và Philippines.

Động đất mạnh tại Philippines, có cảnh báo sóng thần

Động đất mạnh tại Philippines, có cảnh báo sóng thần

VOV.VN - Một trận động đất mạnh 7,5 độ đã xảy ra ở Mindanao của Philippines tối nay, với cảnh báo sóng thần có thể xảy ra tại Nhật Bản và Philippines.