Philippines khuyến nghị dừng hợp tác với công ty Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt

VOV.VN - Philippines khuyến nghị chấm dứt hợp tác với các công ty Trung Quốc liên quan đến yêu sách chủ quyền ở Biển Đông bị Mỹ đưa vào danh sách đen.

Hôm nay (28/8), Bộ trưởng Ngoại giao Philippines cho biết, ông sẽ khuyến nghị chính phủ nước này chấm dứt các giao dịch với các công ty của Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen vì cung cấp hoặc tham gia xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Trước đó hôm 26/8, liên Bộ Ngoại giao và Thương mại Mỹ đã áp lệnh trừng phạt nhắm vào 24 công ty Trung Quốc và các cá nhân liên quan tới việc cải tạo và quân sự hóa trái phép các thực thể trên Biển Đông. Theo Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin, nếu các công ty của Trung Quốc tham gia vào việc khai hoang ở Biển Đông theo bất kỳ cách nào, thì nhất thiết phải chấm dứt mọi hợp đồng với họ.

Trong số các công ty bị đưa vào danh sách đen có China Communications Construction Co (CCCC), tập đoàn xây dựng cơ sở hạ tầng và vận tải. Năm 2019, tập đoàn này hợp tác với một đối tác địa phương ở bang Cavite xây dựng sân bay gần Manila trị giá 10 tỷ USD.

Ngoài ra, Công ty Kỹ thuật Cảng Trung Quốc, một công ty con của CCCC cũng đang hợp tác với một công ty địa phương triển khai dự án cải tạo Vịnh Manila, kinh phí phê duyệt ban đầu là 1,2 tỷ USD. Thống đốc bang Cavite Juanito Victor Remulla cũng khẳng định, nếu Tổng thống Rodrigo Duterte hoặc Bộ Quốc phòng cho rằng việc ký thỏa thuận với các công ty này sẽ gặp rủi ro an ninh, thì sẽ chấm dứt thỏa thuận ngay lập tức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines: Các hành động khiêu khích trên Biển Đông là từ Trung Quốc
Philippines: Các hành động khiêu khích trên Biển Đông là từ Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 23/8 đã lên tiếng khẳng định, các hành động khiêu khích trên Biển Đông là đến từ Trung Quốc.

Philippines: Các hành động khiêu khích trên Biển Đông là từ Trung Quốc

Philippines: Các hành động khiêu khích trên Biển Đông là từ Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 23/8 đã lên tiếng khẳng định, các hành động khiêu khích trên Biển Đông là đến từ Trung Quốc.

Philippines sẽ nhờ Mỹ giúp nếu bị Trung Quốc tấn công trên Biển Đông
Philippines sẽ nhờ Mỹ giúp nếu bị Trung Quốc tấn công trên Biển Đông

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên dưới thời Tổng thống Duterte, Philippines tuyên bố sẽ viện tới Hiệp ước quốc phòng với Mỹ nếu bị Trung Quốc tấn công trên Biển Đông

Philippines sẽ nhờ Mỹ giúp nếu bị Trung Quốc tấn công trên Biển Đông

Philippines sẽ nhờ Mỹ giúp nếu bị Trung Quốc tấn công trên Biển Đông

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên dưới thời Tổng thống Duterte, Philippines tuyên bố sẽ viện tới Hiệp ước quốc phòng với Mỹ nếu bị Trung Quốc tấn công trên Biển Đông

Philippines phản đối Trung Quốc “tịch thu ngư cụ trái phép” trên Biển Đông
Philippines phản đối Trung Quốc “tịch thu ngư cụ trái phép” trên Biển Đông

VOV.VN - Philippines vừa gửi công hàm phản đối Trung Quốc về việc "tịch thu bất hợp pháp" các ngư cụ của ngư dân nước này trên Biển Đông.

Philippines phản đối Trung Quốc “tịch thu ngư cụ trái phép” trên Biển Đông

Philippines phản đối Trung Quốc “tịch thu ngư cụ trái phép” trên Biển Đông

VOV.VN - Philippines vừa gửi công hàm phản đối Trung Quốc về việc "tịch thu bất hợp pháp" các ngư cụ của ngư dân nước này trên Biển Đông.