Philippines phản đối Trung Quốc “tịch thu ngư cụ trái phép” trên Biển Đông

VOV.VN - Philippines vừa gửi công hàm phản đối Trung Quốc về việc "tịch thu bất hợp pháp" các ngư cụ của ngư dân nước này trên Biển Đông.

Trong tuyên bố ngày 20/8, Bộ Ngoại giao Philippines xác nhận rằng lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã tịch thu trái phép thiết bị đánh bắt cá tổng hợp, được người dân địa phương gọi là "payaos", vào tháng 5 vừa qua ở ngoài khơi bãi cạn Scarborough, tỉnh Zambales, Tây Bắc Philippines.

Bộ Ngoại giao Philippines cho hay: Phán quyết lịch sử của Tòa trọng tài tại La Hay năm 2016 đã tuyên bố khu vực bãi cạn này là ngư trường quốc tế mà trước đó Trung Quốc đã giành quyền kiểm soát từ năm 2012 và hạn chế quyền tiếp cận của ngư dân Philippines. “Sự phớt lờ phán quyết và tiếp tục bành trướng” của Trung Quốc cũng như việc Trung Quốc ngăn cản ngư dân Philippines trên vùng biển của họ trái với tuyên bố của Tổng thống Rodrigo Duterter khi đảm bảo với người dân rằng Trung Quốc "đồng ý cho phép ngư dân Philippines" hoạt động trong vùng biển Philippines mà Trung Quốc tuyên bố là của họ. 

Đồng thời, Bộ Ngoại giao Philippines cũng cho biết, nước này “kiên quyết phản đối việc Trung Quốc tiếp tục đưa ra các thách thức qua radio với máy bay của Philippines hiện đang thực hiện các cuộc tuần tra hàng hải thường xuyên và hợp pháp trên Biển Đông."
Động thái này là bước đi tiếp nối các cuộc phản đối ngoại giao mà Philippines đã thực hiện trong thời gian qua. Vào tháng 4 vừa qua, Philippines gửi hai công hàm phảm đối Trung Quốc về việc Trung Quốc chĩa radar hỏa lực vào tàu hải quân Philippines và kịch liệt phản đối Trung Quốc ngang ngược thành lập cái gọi là “quận Tây Sa” và “quận Nam Sa” để quản lý quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa (đều thuộc chủ quyền Việt Nam-PV).

Đầu tháng 7, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc về việc Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự trên vùng biển thuộc lãnh thổ Philippines, đồng thời đưa ra lời đe dọa về những "phản ứng mạnh mẽ nhất." Đến ngày 10/8, Phó Đô đốc Hải quân Philippines đã lên tiếng trước truyền thông nước này, kêu gọi chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte phản đối sự hiện diện của hai tàu Trung Quốc tại một khu vực tranh chấp ở Biển Đông, qua đường ngoại giao, đồng thời cho biết, Philippines sẽ không 'mắc bẫy' của Trung Quốc để nổ súng trước.

Trung Quốc hiện đang thực hiện một loạt hành động nhằm khẳng định các tuyên bố chủ quyền đơn phương của mình với phần lớn diện tích của Biển Đông trong khi các nước khác phải vật lộn để kiềm chế sự bùng phát của đại dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu quan chức Philippines phản đối Trung Quốc lập 2 huyện ở Biển Đông
Cựu quan chức Philippines phản đối Trung Quốc lập 2 huyện ở Biển Đông

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Philippines, ông Albert del Rosario ngày 19/4 kêu gọi chính phủ phản đối việc Trung Quốc thành lập các huyện mới trên Biển Đông.

Cựu quan chức Philippines phản đối Trung Quốc lập 2 huyện ở Biển Đông

Cựu quan chức Philippines phản đối Trung Quốc lập 2 huyện ở Biển Đông

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Philippines, ông Albert del Rosario ngày 19/4 kêu gọi chính phủ phản đối việc Trung Quốc thành lập các huyện mới trên Biển Đông.

Dư luận Philippines đòi Trung Quốc phải tôn trọng phán quyết Biển Đông
Dư luận Philippines đòi Trung Quốc phải tôn trọng phán quyết Biển Đông

VOV.VN - Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục nói rằng Trung Quốc không công nhận phán quyết của Tòa trọng tài về vấn đề Biển Đông.

Dư luận Philippines đòi Trung Quốc phải tôn trọng phán quyết Biển Đông

Dư luận Philippines đòi Trung Quốc phải tôn trọng phán quyết Biển Đông

VOV.VN - Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục nói rằng Trung Quốc không công nhận phán quyết của Tòa trọng tài về vấn đề Biển Đông.

Philippines giục các nước phản đối Trung Quốc khai hoang tại Biển Đông
Philippines giục các nước phản đối Trung Quốc khai hoang tại Biển Đông

Tổng thống Philippines nhấn mạnh các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông không chỉ là mối quan tâm của Manila.

Philippines giục các nước phản đối Trung Quốc khai hoang tại Biển Đông

Philippines giục các nước phản đối Trung Quốc khai hoang tại Biển Đông

Tổng thống Philippines nhấn mạnh các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông không chỉ là mối quan tâm của Manila.