Philippines phát hiện các cấu trúc nhân tạo gần nơi tàu Trung Quốc tập kết ở Biển Đông

VOV.VN - Quân đội Philippines cho biết đã phát hiện các cấu trúc này trong cuộc tuần tra hàng hải vào ngày 30/3.

Philippines ngày 2/4 thông báo nước này đã phát hiện các cấu trúc nhân tạo được xây dựng trái phép ở cụm đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam – ND) gần nơi các tàu dân quân biển của Trung Quốc tập kết trong vài tuần gần đây.

Quân đội Philippines cho biết đã phát hiện các cấu trúc này trong cuộc tuần tra hàng hải vào ngày 30/3. Tuy nhiên, lực lượng này không nêu vị trí chính xác của cấu trúc hay ai đã xây dựng chúng. Philippines khẳng định sự hiện diện của các cấu trúc này là vi phạm luật quốc tế. 

Cách đây 3 tuần, nhà chức trách Philippines thông báo khoảng 220 tàu của Trung Quốc đã neo đậu tại Đá Ba Đầu, thuộc cụm đảo Sinh Tồn. Manila cho rằng đây là các tàu của dân quân biển, song Trung Quốc khẳng định đây là những tàu cá đang phải tránh trú do thời tiết xấu. Philippines đã trao công hàm ngoại giao phản đối sự hiện diện của tàu cá Trung Quốc tại Đá Ba Đầu, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh cho các tàu rời khỏi khu vực.

Trong cuộc họp báo ngày 25/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định hoạt động của Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm quy định của UNCLOS về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải quốc gia ven biển, đi ngược lại tinh thần và nội dung Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), làm phức tạp tình hình, không có lợi cho tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đang áp dụng chiến thuật “vùng xám” tại Đá Ba Đầu
Trung Quốc đang áp dụng chiến thuật “vùng xám” tại Đá Ba Đầu

VOV.VN - Sự xuất hiện của hơn 200 tàu Trung Quốc tại Đá Ba Đầu thuộc cụm đảo Sinh Tồn ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam - ND) cho thấy một lần nữa Bắc Kinh đang sử dụng chiến thuật “vùng xám” để khẳng định yêu sách chủ quyền phi lý ở Biển Đông.

Trung Quốc đang áp dụng chiến thuật “vùng xám” tại Đá Ba Đầu

Trung Quốc đang áp dụng chiến thuật “vùng xám” tại Đá Ba Đầu

VOV.VN - Sự xuất hiện của hơn 200 tàu Trung Quốc tại Đá Ba Đầu thuộc cụm đảo Sinh Tồn ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam - ND) cho thấy một lần nữa Bắc Kinh đang sử dụng chiến thuật “vùng xám” để khẳng định yêu sách chủ quyền phi lý ở Biển Đông.

Trung Quốc đang "dàn đội hình" tại Đá Ba Đầu
Trung Quốc đang "dàn đội hình" tại Đá Ba Đầu

VOV.VN - Theo chuyên gia Jay Batongbacal, việc Trung Quốc cho tàu thuyền neo đậu tại Đá Ba Đầu tương tự như chiến thuật mà nước này đã áp dụng với Đá Vành Khăn vào những năm 1990.

Trung Quốc đang "dàn đội hình" tại Đá Ba Đầu

Trung Quốc đang "dàn đội hình" tại Đá Ba Đầu

VOV.VN - Theo chuyên gia Jay Batongbacal, việc Trung Quốc cho tàu thuyền neo đậu tại Đá Ba Đầu tương tự như chiến thuật mà nước này đã áp dụng với Đá Vành Khăn vào những năm 1990.

Hàng loạt quốc gia lên tiếng về hành vi bất thường của Trung Quốc tại Đá Ba Đầu
Hàng loạt quốc gia lên tiếng về hành vi bất thường của Trung Quốc tại Đá Ba Đầu

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Indonesia, Australia đã tăng cường gây sức ép đối với Trung Quốc sau vụ việc hơn 200 tàu của nước này tập kết bất thường xung quanh Đá Ba Đầu, thuộc cụm đảo Sinh Tồn trên quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam – ND).

Hàng loạt quốc gia lên tiếng về hành vi bất thường của Trung Quốc tại Đá Ba Đầu

Hàng loạt quốc gia lên tiếng về hành vi bất thường của Trung Quốc tại Đá Ba Đầu

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Indonesia, Australia đã tăng cường gây sức ép đối với Trung Quốc sau vụ việc hơn 200 tàu của nước này tập kết bất thường xung quanh Đá Ba Đầu, thuộc cụm đảo Sinh Tồn trên quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam – ND).