Philippines quan ngại vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam

VOV.VN - Tổng thống Philipines cho hay, các bên cần phải giảm căng thẳng dựa trên các điều luật quốc tế mà các bên đều đã nhất trí tuân thủ.

Phát biểu hôm 27/5, trong chuyến thị sát căn cứ hải quân Palawan, Tổng thống Philippines Benigno Aquino bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến mới nhất trên Biển Đông, khi tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá của Việt Nam đang đánh bắt trên ngư trường truyền thống thuộc quần đảo Hoàng Sa ngày 26/5 vừa qua. 

Tổng thống Philippines Benigno Aquino quan ngại sâu sắc trước những diễn biến mới nhất trên Biển Đông (Ảnh: asiancorrespondent.com)

Tổng thống Philippines cho biết: “Chúng tôi quan ngại sâu sắc về vấn đề này và góp tiếng nói kêu gọi giảm căng thẳng dựa trên Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) bởi các bên đều đã nhất trí tuân thủ luật pháp quốc tế và theo đuổi đàm phán hòa bình. Vì thế diễn biến mới này khiến chúng tôi rất lo ngại”.

Ông Aquino đến thị sát căn cứ hải quân ở Palawan nhân dịp kỷ niệm 116 năm thành lập lực lượng Hải quân Philippines. Ông Aquino đã giám sát một cuộc tập trận và công bố một kế hoạch nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của hải quân Philippines.

Chính phủ của ông Aquino đã chi 500 triệu Peso (gần 39 triệu USD) để phát triển căn cứ hải quân ở Palawan nhằm ứng phó với thảm họa thiên tai cũng như các mối đe dọa từ bên ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên