Philippines thông báo quy định đi lại mới thuận tiện hơn cho hành khách quốc tế

VOV.VN - Chính phủ Philippines chính thức thay thế Cơ sở dữ liệu du lịch trực tuyến (One Health Pass) bằng một thẻ đến điện tử mới (eArrival), nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài hay khách du lịch quốc tế vào nước này.

Với Thẻ đến điện tử mới giúp tiết kiệm thời gian và các thủ tục khai báo y tế trước khi nhập cảnh vào Philippines.

Với Cơ sở dữ liệu du lịch trực tuyến One Health Pass trước đây, hành khách quốc tế đến Philippines phải đăng ký trực tuyến và điền vào biểu mẫu 3 ngày trước chuyến bay để lấy số. Sau đó, họ phải điền bản khai báo sức khỏe y tế trực tuyến 1 ngày trước khi lên máy bay để lấy mã QR. Quy định này đã vấp phải sự phàn nàn của hành khách khi cho thấy sự bất tiện, tốn thời gian và đặc biệt việc xác minh thẻ đã tạo ra hàng dài người xếp hàng tại sân bay.

Theo Bộ Y tế Philippines, với giấy thông hành mới - được gọi là Thẻ eArrival – sẽ giúp khách du lịch và người nước ngoài từ các chuyến bay quốc tế thực hiện một quy trình đơn giản hơn, không yêu cầu quá nhiều thông tin và tiết kiệm thời gian. Những khách du lịch không lấy được Thẻ eArrival cũng sẽ được hỗ trợ khi đến sân bay, với một làn đường riêng để hành khách tải lên các thông tin chi tiết và lấy thẻ của mình.

Việc phát hành thẻ khai báo y tế mới cũng là một trong những nỗ lực của chính phủ Philippines nhằm tăng lượng khách du lịch quốc tế đến với quốc gia này. Bộ trưởng Du lịch Philippines Christina Frasco cho biết, chính phủ nước này đang xem xét dỡ bỏ "các hạn chế nghiêm ngặt" vào cuối năm nay để thu hút khách du lịch quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines phát hiện các ca COVID-19 đầu tiên mắc biến thể phụ XBB và XBC
Philippines phát hiện các ca COVID-19 đầu tiên mắc biến thể phụ XBB và XBC

VOV.VN - Bộ Y tế Philippines vừa xác nhận những trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể phụ XBB của Omicron và biến thể tái tổ hợp XBC. Tuy nhiên, cơ quan y tế nước này khẳng định chưa cần thắt chặt các quy định y tế vào thời điểm hiện nay.

Philippines phát hiện các ca COVID-19 đầu tiên mắc biến thể phụ XBB và XBC

Philippines phát hiện các ca COVID-19 đầu tiên mắc biến thể phụ XBB và XBC

VOV.VN - Bộ Y tế Philippines vừa xác nhận những trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể phụ XBB của Omicron và biến thể tái tổ hợp XBC. Tuy nhiên, cơ quan y tế nước này khẳng định chưa cần thắt chặt các quy định y tế vào thời điểm hiện nay.

Thủy quân lục chiến Mỹ và Philippines tập trận đổ bộ chung
Thủy quân lục chiến Mỹ và Philippines tập trận đổ bộ chung

VOV.VN - Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ và Philippines ngày 7/10 đã tham gia cuộc tập trận đổ bộ lên một tiền đồn quân sự gần tỉnh Zambales ở phía Tây Bắc thủ đô Manila.

Thủy quân lục chiến Mỹ và Philippines tập trận đổ bộ chung

Thủy quân lục chiến Mỹ và Philippines tập trận đổ bộ chung

VOV.VN - Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ và Philippines ngày 7/10 đã tham gia cuộc tập trận đổ bộ lên một tiền đồn quân sự gần tỉnh Zambales ở phía Tây Bắc thủ đô Manila.

Philippines tổ chức tập trận với Mỹ
Philippines tổ chức tập trận với Mỹ

VOV.VN - Cuộc tập trận KAMANDAG giữa quân đội Philippines và  Mỹ sẽ diễn ra trên đảo Luzon của Philippines 3/10 -13/10. Quân đội Hàn Quốc lần đầu cử lực lượng tham gia tập trận với tư cách quan sát viên.

Philippines tổ chức tập trận với Mỹ

Philippines tổ chức tập trận với Mỹ

VOV.VN - Cuộc tập trận KAMANDAG giữa quân đội Philippines và  Mỹ sẽ diễn ra trên đảo Luzon của Philippines 3/10 -13/10. Quân đội Hàn Quốc lần đầu cử lực lượng tham gia tập trận với tư cách quan sát viên.

Philippines mạnh tay trấn áp ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến
Philippines mạnh tay trấn áp ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến

VOV.VN - Sự bùng nổ của sòng bạc trực tuyến trong 3 năm qua tạo ra nguồn thu thuế lớn cho Manila nhưng đồng thời cũng mang lại nhiều thách thức đối với Lực lượng an ninh quốc gia.

Philippines mạnh tay trấn áp ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến

Philippines mạnh tay trấn áp ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến

VOV.VN - Sự bùng nổ của sòng bạc trực tuyến trong 3 năm qua tạo ra nguồn thu thuế lớn cho Manila nhưng đồng thời cũng mang lại nhiều thách thức đối với Lực lượng an ninh quốc gia.