Philippines thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc bất chấp tồn tại khác biệt

VOV.VN - Đây là khẳng định của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. trước những ý kiến cho rằng Philippines đang “điều chuyển chính sách từ Trung Quốc sang các cường quốc khác”.

Phát biểu với các phóng viên bên lề lễ trao Giải thưởng tăng cường hiểu biết quan hệ Philippines-Trung Quốc, Tổng thống Marcos phủ nhận một số ý kiến cho rằng Philippines đang chuyển chính sách từ Trung Quốc sang các cường quốc khác.

Ông Marcos nhấn mạnh, Philippines không chuyển hướng khỏi Trung Quốc theo bất kỳ cách nào hay bất kỳ điều gì, đồng thời cho biết mối quan hệ hai nước bao gồm việc tiếp tục tìm kiếm giải pháp cho những thách thức mà hai bên cùng đối mặt. Philippines sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đối tác đã phát triển với Trung Quốc kể từ năm 1975.

Về sự khác biệt giữa Trung Quốc và Philippines, Tổng thống Marcos cho rằng "chắc chắn vẫn tồn tại nhưng không phải là điều xác định toàn bộ mối quan hệ giữa hai nước”. Philippines sẽ theo đuổi đối thoại theo cách tiếp cận thân thiện để giải quyết các bất đồng. Philippines và Trung Quốc đang tiếp tục hợp tác để giải quyết các bất đồng, đảm bảo hòa bình, an toàn cho việc đi lại trên Biển Đông. Philippines coi Trung Quốc là đối tác trong nỗ lực gìn giữ hòa bình và duy trì hoạt động thương mại quan trọng trong khu vực.

Tổng thống Philippines cho biết tại cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm đến Trung Quốc vào đầu năm nay, hai bên đã thảo luận nhiều biện pháp để củng cố mối quan hệ song phương. Từ lĩnh vực tư nhân, Tổng thống Marcos nhận định đang có những cơ hội mà Trung Quốc mang lại cho Philippines, các tập đoàn cũng như người dân Philippines. Do đó, những bất đồng tồn tại không thể xác định mối quan hệ giữa hai nước, mà sẽ được xác định bởi các lĩnh vực mà hai bên cùng có lợi ích chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines khuyến cáo sơ tán, cảnh báo núi lửa Mayon phun trào nguy hiểm
Philippines khuyến cáo sơ tán, cảnh báo núi lửa Mayon phun trào nguy hiểm

VOV.VN - Ngày 8/6, cơ quan chức năng Philippines tiếp tục nâng cảnh báo phun trào của núi lửa Mayon ở tỉnh Albay, miền Trung nước này lên mức cảnh báo số 3 – mức “gia tăng khả năng phun trào nguy hiểm”.

Philippines khuyến cáo sơ tán, cảnh báo núi lửa Mayon phun trào nguy hiểm

Philippines khuyến cáo sơ tán, cảnh báo núi lửa Mayon phun trào nguy hiểm

VOV.VN - Ngày 8/6, cơ quan chức năng Philippines tiếp tục nâng cảnh báo phun trào của núi lửa Mayon ở tỉnh Albay, miền Trung nước này lên mức cảnh báo số 3 – mức “gia tăng khả năng phun trào nguy hiểm”.

Ngoại trưởng Israel có chuyến thăm lịch sử đến Philippines
Ngoại trưởng Israel có chuyến thăm lịch sử đến Philippines

VOV.VN - Ngoại trưởng Israel Eli Cohen đang có chuyến thăm Philippines, được truyền thông đánh giá là mang tính lịch sử trong quan hệ hợp tác song phương khi đây là chuyến thăm đầu tiên của một Ngoại trưởng Israel đến Philippines trong vòng 56 năm qua.

Ngoại trưởng Israel có chuyến thăm lịch sử đến Philippines

Ngoại trưởng Israel có chuyến thăm lịch sử đến Philippines

VOV.VN - Ngoại trưởng Israel Eli Cohen đang có chuyến thăm Philippines, được truyền thông đánh giá là mang tính lịch sử trong quan hệ hợp tác song phương khi đây là chuyến thăm đầu tiên của một Ngoại trưởng Israel đến Philippines trong vòng 56 năm qua.

Cách Hàn Quốc ứng xử với Nhật, Trung Quốc, Triều Tiên trong chiến lược an ninh mới
Cách Hàn Quốc ứng xử với Nhật, Trung Quốc, Triều Tiên trong chiến lược an ninh mới

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vừa công bố Chiến lược An ninh quốc gia mới, trong đó vạch ra mục tiêu hiện thực hóa tầm nhìn “quốc gia quan trọng toàn cầu”. Quyết tâm này đưa ra trong bối cảnh Seoul nhận định, “xung đột về giá trị, hệ tư tưởng và lợi ích trên quy mô toàn cầu đang làm lung lay trật tự thế giới hiện nay”.

Cách Hàn Quốc ứng xử với Nhật, Trung Quốc, Triều Tiên trong chiến lược an ninh mới

Cách Hàn Quốc ứng xử với Nhật, Trung Quốc, Triều Tiên trong chiến lược an ninh mới

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vừa công bố Chiến lược An ninh quốc gia mới, trong đó vạch ra mục tiêu hiện thực hóa tầm nhìn “quốc gia quan trọng toàn cầu”. Quyết tâm này đưa ra trong bối cảnh Seoul nhận định, “xung đột về giá trị, hệ tư tưởng và lợi ích trên quy mô toàn cầu đang làm lung lay trật tự thế giới hiện nay”.