Philippines tiếp tục gửi công hàm phản đối thách thức của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines tiếp tục gửi công hàm ngoại giao mới phản đối thách thức của các tàu Trung Quốc khi chống lại các cuộc tuần tra của Philippines trên Biển Đông bằng còi, loa và hệ thống liên lạc vô tuyến.

 

Trong thông báo tối 20/10, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, các tàu của Trung Quốc đã phát tín hiệu thách thức bằng vô tuyến và còi cảnh báo hơn 200 lần đối với lực lượng chức năng Philippines đang tuần tra tại Biển Đông. Theo Bộ Ngoại giao Philippines, “những hành động khiêu khích này đe dọa hòa bình, trật tự và an ninh tại Biển Đông và đi ngược với nghĩa vụ của Trung Quốc theo luật quốc tế”.

Philippines cho rằng các cuộc tuần tra do nước này thực hiện trên lãnh thổ mà Philippines tuyên bố chủ quyền là "hợp pháp, theo phong tục và thông lệ”. Phía Philippines chưa nêu cụ thể thời gian và địa điểm xảy ra các thách thức trên.  Trung Quốc cũng chưa có phản ứng về việc này.

Trước đó, cuối tháng 9, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin đã  đệ trình ba công hàm ngoại giao phản đối các hành vi trái pháp luật của Trung Quốc trên Biển Đông bao gồm thách thức vô tuyến điện, hạn chế ngư dân Philippines đánh bắt cá ở Bãi cạn Scarboroug, và "sự hiện diện tiếp tục" của các tàu cá Trung Quốc trong vùng lân cận của “Bãi đá Khúc giác” trên Biển Đông (Iroquois Reef - thuộc cụm Bình Nguyên, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam).

Theo Tổ chức Sáng kiến ​​Minh bạch Hàng hải Châu Á, gần đây, Philippines đã tăng cường các cuộc tuần tra định kỳ ở Biển Đông. Tuy nhiên theo tổ chức này, các hành động của Philippines vẫn lu mờ so với “lực lượng bảo vệ bờ biển và lực lượng dân quân Trung Quốc hiện diện gần thường trực trên khắp Biển Đông”.

Căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh đã diễn ra trong nhiều năm trên biển Đông. Kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte nhậm chức vào tháng 6/2016, Philippines đã gửi ít nhất 160 phản đối ngoại giao với Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thúc đẩy dự luật trừng phạt Trung Quốc ở Biển Đông
Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thúc đẩy dự luật trừng phạt Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Dự luật nhằm áp đặt biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức của Trung Quốc liên quan đến vấn đề tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thúc đẩy dự luật trừng phạt Trung Quốc ở Biển Đông

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thúc đẩy dự luật trừng phạt Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Dự luật nhằm áp đặt biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức của Trung Quốc liên quan đến vấn đề tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

Indonesia tổ chức Hội thảo Biển Đông lần thứ 30, thảo luận các thách thức chung
Indonesia tổ chức Hội thảo Biển Đông lần thứ 30, thảo luận các thách thức chung

VOV.VN - Sau khi bị hoãn do đại dịch Covid-19 vào năm 2020, từ ngày 13-14/10, Indonesia đã tổ chức Hội thảo Biển Đông lần thứ 30 nhằm thảo luận về hợp tác cùng có lợi trong đối phó với các thách thức chung ở khu vực Biển Đông.

Indonesia tổ chức Hội thảo Biển Đông lần thứ 30, thảo luận các thách thức chung

Indonesia tổ chức Hội thảo Biển Đông lần thứ 30, thảo luận các thách thức chung

VOV.VN - Sau khi bị hoãn do đại dịch Covid-19 vào năm 2020, từ ngày 13-14/10, Indonesia đã tổ chức Hội thảo Biển Đông lần thứ 30 nhằm thảo luận về hợp tác cùng có lợi trong đối phó với các thách thức chung ở khu vực Biển Đông.

Trung Quốc thử nghiệm thiết bị phát hiện sóng nội gây nguy hiểm cho tàu ngầm ở Biển Đông
Trung Quốc thử nghiệm thiết bị phát hiện sóng nội gây nguy hiểm cho tàu ngầm ở Biển Đông

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết, họ đã thử nghiệm một thiết bị giám sát ở Biển Đông có khả năng phát hiện những dòng chảy ngầm hay sóng nội có thể gây nguy hiểm cho tàu ngầm.

Trung Quốc thử nghiệm thiết bị phát hiện sóng nội gây nguy hiểm cho tàu ngầm ở Biển Đông

Trung Quốc thử nghiệm thiết bị phát hiện sóng nội gây nguy hiểm cho tàu ngầm ở Biển Đông

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết, họ đã thử nghiệm một thiết bị giám sát ở Biển Đông có khả năng phát hiện những dòng chảy ngầm hay sóng nội có thể gây nguy hiểm cho tàu ngầm.