Philippines tiếp tục mời thầu dầu khí ở Biển Đông

Philippines ngày 31/7 sẽ mời thầu quốc tế thăm dò, khai thác 3 lô dầu khí, trong đó có 2 lô tranh chấp với Trung Quốc.

Đây là hành động cứng rắn nữa của Philippines với nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc.
 
Được biết, công ty Nido Petroleum Ltd của Australia, công ty năng lượng Repsol của Tây Ban Nha, công ty năng lượng và khí đốt GDF Suez của Pháp, và công ty Eni của Italy đều có mặt trong danh sách 15 công ty đủ điều kiện tham gia dự thầu. Tuy nhiên, không rõ những công ty lớn đó có tham gia vào vụ đấu thầu này hay không.

Khu vực bãi đá Scarborough/Hoàng Nham (Ảnh: QQ)

"Tất cả những khu vực chúng tôi mời thầu đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển - UNCLOS", ông Jose Layug, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Philippines, cho biết.
 
"Như vậy, Philippines đang thực hiện quyền chủ quyền của mình và Philippines có quyền thăm dò, khai thác các nguồn lực trong những khu vực đó. Các nước khác không có quyền làm điều đó. Không còn nghi ngờ hay tranh cãi gì về các quyền của chúng tôi ở đây”, ông Layug nhấn mạnh.
 
"Chúng tôi nhận được dấu hiệu cho thấy, ít nhất 2 tập đoàn đã bắt tay với các đối tác Philippines để tham dự vụ đấu thầu 3 lô dầu khí sắp tới”, Thứ trưởng Layug cho biết thêm.
 
3 lô dầu khí được Philippines mời thầu thăm dò và khai thác đợt này ở gần các mỏ khí đốt tự nhiên Malampaya và Sampaguita. Sampaguita nằm gần với Bãi Cỏ Rong – một vùng lãnh thổ mà Trung Quốc cũng nhận là thuộc chủ quyền của họ.

Bộ trưởng Năng lượng Jose Rene Almendras tự tin cuộc đấu thầu hôm nay sẽ diễn ra thành công. “Cho đến nay, chúng tôi chỉ tổ chức đấu thầu những tài nguyên thuộc về Philippines và chúng tôi có quyền làm điều đó”, ông nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ Năng lượng Philippines đã chọn hơn 30 công ty trong và ngoài nước để tham dự đấu thầu 15 lô dầu khí trong đợt chào thầu mới nhất gần đây. Vụ mời thầu 12 trong số 15 lô dầu khí nói trên đã được mở hồi tháng 4, thu hút chủ yếu là các công ty địa phương. Còn 3 lô dầu khí còn lại sẽ được tiến hành mời thầu trong ngày hôm nay và dự kiến sẽ có sự tham gia của các công ty nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên