Philippines tiêu diệt thủ lĩnh Abu Sayyaf, giải cứu con tin Indonesia

VOV.VN - Quân đội Philippines đã tiêu diệt thủ lĩnh nhóm khủng bố Abu Sayyaf và cứu được các con tin Indonesia bị bắt giữ từ năm 2020.

Trung tướng Corleto Vinluan, sĩ quan chỉ huy quân đội khu vực Tây Mindanao của Philippines ngày hôm qua cho biết, Majan Sahidjuan, bí danh Apo Mike, thủ lĩnh của nhóm Abu Sayyaf bị thương nặng trong vụ xả súng với lực lượng thủy quân lục chiến Philippines và đã tử vong vào tối 20/3 tại thành phố Languyan, miền Nam tỉnh Tawi-tawi, Philippines. 

Đây là kẻ chủ mưu trong các vụ bắt cóc của tổ chức Abu Sayyaf, có trụ sở tại tỉnh Sulu và đã tham gia vào các vụ đánh bom không tặc trong nhiều thập kỷ qua. Kể từ năm 2014, nhóm này tuyên bố trung thành với nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trong trận truy quét, bên cạnh việc vô hiệu hóa thủ lĩnh khét tiếng và hai cộng sự của nhóm Abu Sayyaf, quân đội Philippines cũng đã giải cứu được 4 con tin Indonesia.

Bốn con tin nằm trong số 5 người Indonesia bị Abu Sayyaf bắt cóc vào ngày 17/1/2020 ở ngoài khơi Tambisan, Malaysia. Một người trong số các con tin đã thiệt mạng khi cố gắng trốn thoát. Trông thông báo ngày hôm qua (21/3), Bộ Ngoại giao Indonesia đánh giá cao sự hợp tác của chính phủ Philippines và bộ máy an ninh nước này trong việc giải phóng các con tin Indonesia./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines khuyên người dân đeo khẩu trang cả ở nhà để chống dịch
Philippines khuyên người dân đeo khẩu trang cả ở nhà để chống dịch

VOV.VN - Bộ Y tế Philippines ngày 21/3 thông báo thêm 7.757 trường hợp mới mắc Covid-19. Đây là ngày thứ ba liên tiếp nước này ghi nhận số ca mắc mới cao hơn mức 7.000.

Philippines khuyên người dân đeo khẩu trang cả ở nhà để chống dịch

Philippines khuyên người dân đeo khẩu trang cả ở nhà để chống dịch

VOV.VN - Bộ Y tế Philippines ngày 21/3 thông báo thêm 7.757 trường hợp mới mắc Covid-19. Đây là ngày thứ ba liên tiếp nước này ghi nhận số ca mắc mới cao hơn mức 7.000.

Làn sóng Covid-19 mới khiến bệnh viện ở Philippines báo động quá tải
Làn sóng Covid-19 mới khiến bệnh viện ở Philippines báo động quá tải

VOV.VN - Philippines hiện đối mặt với làn sóng mới của đại dịch Covid-19, trong khi nhiều bệnh viện lớn ở vùng đô thị Manila đang ở trong trạng thái báo động quá tải.

Làn sóng Covid-19 mới khiến bệnh viện ở Philippines báo động quá tải

Làn sóng Covid-19 mới khiến bệnh viện ở Philippines báo động quá tải

VOV.VN - Philippines hiện đối mặt với làn sóng mới của đại dịch Covid-19, trong khi nhiều bệnh viện lớn ở vùng đô thị Manila đang ở trong trạng thái báo động quá tải.

Philippines vượt Indonesia về số ca mắc mới Covid-19 trong một ngày
Philippines vượt Indonesia về số ca mắc mới Covid-19 trong một ngày

VOV.VN - Trong khi tình hình dịch bệnh tại Indonesia có xu hướng hạ nhiệt khi số ca mắc mới bắt đầu giảm thì tại Philippines, dịch bệnh diễn biến xấu với số ca mắc mới trong ngày liên tục đạt mức kỉ lục.

Philippines vượt Indonesia về số ca mắc mới Covid-19 trong một ngày

Philippines vượt Indonesia về số ca mắc mới Covid-19 trong một ngày

VOV.VN - Trong khi tình hình dịch bệnh tại Indonesia có xu hướng hạ nhiệt khi số ca mắc mới bắt đầu giảm thì tại Philippines, dịch bệnh diễn biến xấu với số ca mắc mới trong ngày liên tục đạt mức kỉ lục.