Philippines và EU phản đối sử dụng vũ lực ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines và Liên minh châu Âu nhấn mạnh cam kết vững chắc đối với quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS), đồng thời kêu gọi các nước kiềm chế sử dụng vũ lực gây bất ổn trong khu vực.

Đây là thông báo của Bộ Ngoại giao Philippines đưa ra sau cuộc họp tiểu ban đầu tiên về hợp tác hàng hải Philippines - Liên minh châu Âu diễn ra trong tuần qua tại Brussels, Bỉ.

Theo Bộ Ngoại giao Philippines, hai bên bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hành động gây nguy hiểm cho hòa bình, an ninh, ổn định và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Các hoạt động này cũng bao gồm những hành động "gây tổn hại đến đáy biển và môi trường biển, cản trở sinh kế của cộng đồng ngư dân và làm suy yếu an ninh lương thực của Philippines". 

Philippines và EU nhất trí rằng "các tranh chấp phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982". Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phi quân sự hóa và tự kiềm chế trong hành động của các quốc gia.

Tại cuộc họp, Philippines và EU cũng đưa ra các cam kết mới cải thiện hợp tác hàng hải song phương và tăng cường hợp tác thông qua các diễn đàn và tổ chức đa phương và khu vực, bao gồm ASEAN. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia cũng như các quyền về biển phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Cả hai cam kết sẽ tăng cường đào tạo và diễn tập trong dự án Tuyến đường hàng hải quan trọng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm tăng cường năng lực quản lý khủng hoảng của Philippines, đồng thời thảo luận về các lĩnh vực hợp tác trong lĩnh vực hàng hải, như phát triển bền vững, quản trị đại dương và kết nối.

Cuộc họp tiểu ban tiếp theo về hợp tác hàng hải theo thỏa thuận hợp tác và đối tác Philippines - Liên minh châu Âu sẽ diễn ra tại Manila (Philippines) vào năm 2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thợ lặn Philippines gỡ dây phao nổi Trung Quốc giăng trên Biển Đông
Thợ lặn Philippines gỡ dây phao nổi Trung Quốc giăng trên Biển Đông

VOV.VN - Một dây phao nổi do Trung Quốc lắp đặt nhằm ngăn cản các tàu thuyền của Philippines câu cá tại một khu vực tranh chấp trên Biển Đông đã được gỡ bỏ, các nhà chức trách Philippines cho hay ngày 25/9.

Thợ lặn Philippines gỡ dây phao nổi Trung Quốc giăng trên Biển Đông

Thợ lặn Philippines gỡ dây phao nổi Trung Quốc giăng trên Biển Đông

VOV.VN - Một dây phao nổi do Trung Quốc lắp đặt nhằm ngăn cản các tàu thuyền của Philippines câu cá tại một khu vực tranh chấp trên Biển Đông đã được gỡ bỏ, các nhà chức trách Philippines cho hay ngày 25/9.

Nhiều nước sẵn sàng tham gia tuần tra hàng hải chung trên Biển Đông
Nhiều nước sẵn sàng tham gia tuần tra hàng hải chung trên Biển Đông

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Philippines ngày 17/9 cho biết ngoài Nhật Bản và Australia, có nhiều nước khác sẵn sàng tham gia các cuộc tuần tra hàng hải chung với Philippines và Mỹ tại Biển Đông.

Nhiều nước sẵn sàng tham gia tuần tra hàng hải chung trên Biển Đông

Nhiều nước sẵn sàng tham gia tuần tra hàng hải chung trên Biển Đông

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Philippines ngày 17/9 cho biết ngoài Nhật Bản và Australia, có nhiều nước khác sẵn sàng tham gia các cuộc tuần tra hàng hải chung với Philippines và Mỹ tại Biển Đông.

Việt Nam tiếp tục khẳng định nguyên tắc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông
Việt Nam tiếp tục khẳng định nguyên tắc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông

VOV.VN - Trước sau như một, Việt Nam luôn kiên trì nguyên tắc giải quyết tranh chấp bất đồng ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS 1982).

Việt Nam tiếp tục khẳng định nguyên tắc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông

Việt Nam tiếp tục khẳng định nguyên tắc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông

VOV.VN - Trước sau như một, Việt Nam luôn kiên trì nguyên tắc giải quyết tranh chấp bất đồng ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS 1982).

Việt Nam nêu quan điểm nhân 7 năm Tòa trọng tài ra phán quyết vụ kiện Biển Đông
Việt Nam nêu quan điểm nhân 7 năm Tòa trọng tài ra phán quyết vụ kiện Biển Đông

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, chủ trương nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp ở Biển Đông giữa các Bên liên quan cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982.

Việt Nam nêu quan điểm nhân 7 năm Tòa trọng tài ra phán quyết vụ kiện Biển Đông

Việt Nam nêu quan điểm nhân 7 năm Tòa trọng tài ra phán quyết vụ kiện Biển Đông

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, chủ trương nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp ở Biển Đông giữa các Bên liên quan cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982.