Philippines và Nhật Bản nhất trí tổ chức Đối thoại 2+2 trong năm 2024

VOV.VN - Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh ba bên lần đầu tiên với Mỹ hôm 11/4, Philippines và Nhật Bản đã nhất trí tổ chức cuộc Đối thoại 2+2 giữa các quan chức ngoại giao và quốc phòng tại Philippines trong năm 2024.

Đây là cuộc Đối thoại 2+2 lần thứ hai giữa Philippines và Nhật Bản, sau khi hai bên đã tổ chức cuộc Đối thoại 2+2 lần đầu tiên tại Nhật Bản vào tháng 4/2022.

Thông báo từ Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, Đối thoại 2+2 lần này giữa Philippines và Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh Quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước được đánh giá đang ở mức cao nhất; hợp tác an ninh và quốc phòng ngày càng sâu sắc thông qua các cơ chế đối thoại hiện có trong nhiều lĩnh vực.

Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Nhật Bản, Ngoại trưởng Philippines Enrique A.Manalo tái khẳng định Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng nhất của Philippines trên mọi khía cạnh, gồm đối tác về Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), an ninh hàng hải, đầu tư và thương mại. Ngoại trưởng Philippines ghi nhận gần đây, Nhật Bản còn cung cấp Hỗ trợ an ninh chính thức (OSA), cho phép Philippines trang bị hệ thống radar ven biển để nâng cao năng lực của Lực lượng vũ trang.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa Yoko tái khẳng định sự cần thiết củng cố “mạng lưới hợp tác đa tầng” thông qua hợp tác song phương Nhật Bản – Philippines, cũng như hợp tác ba bên Nhật Bản – Mỹ - Philippines để duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, thúc đẩy kinh tế khu vực, cùng nhau giải quyết những vấn đề đang nổi lên trên thế giới.

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng hai nước cũng đã thảo luận hàng loạt vấn đề khu vực và quốc tế như: vấn đề Biển Đông, biển Hoa Đông, Dải Gaza, bán đảo Triều Tiên…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Nhật-Philippines cam kết tăng cường hợp tác an ninh hàng hải chung
Mỹ-Nhật-Philippines cam kết tăng cường hợp tác an ninh hàng hải chung

VOV.VN - Sáng 12/4 (theo giờ Nhật Bản), Hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ - Nhật Bản - Philippines lần đầu tiên đã được tổ chức tại Nhà trắng ở Washington, Mỹ. Tại Hội nghị, các bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì trật tự ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời cam kết tăng cường hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh hàng hải.

Mỹ-Nhật-Philippines cam kết tăng cường hợp tác an ninh hàng hải chung

Mỹ-Nhật-Philippines cam kết tăng cường hợp tác an ninh hàng hải chung

VOV.VN - Sáng 12/4 (theo giờ Nhật Bản), Hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ - Nhật Bản - Philippines lần đầu tiên đã được tổ chức tại Nhà trắng ở Washington, Mỹ. Tại Hội nghị, các bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì trật tự ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời cam kết tăng cường hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh hàng hải.

Mỹ, Philippines nhấn mạnh cam kết đối với luật pháp quốc tế ở Biển Đông
Mỹ, Philippines nhấn mạnh cam kết đối với luật pháp quốc tế ở Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11/4 đã có cuộc gặp với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tại Nhà Trắng.

Mỹ, Philippines nhấn mạnh cam kết đối với luật pháp quốc tế ở Biển Đông

Mỹ, Philippines nhấn mạnh cam kết đối với luật pháp quốc tế ở Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11/4 đã có cuộc gặp với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tại Nhà Trắng.

Tuyên bố tầm nhìn chung giữa Mỹ, Nhật Bản và Philippines
Tuyên bố tầm nhìn chung giữa Mỹ, Nhật Bản và Philippines

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh ba bên lần đầu tiên giữa Mỹ, Nhật Bản và Philippines đã diễn ra ở thủ đô Washington của Mỹ ngày 11/4. Sau hội nghị, các bên đã ra tuyên bố tầm nhìn chung giữa ba nước. Thượng đỉnh có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. 

Tuyên bố tầm nhìn chung giữa Mỹ, Nhật Bản và Philippines

Tuyên bố tầm nhìn chung giữa Mỹ, Nhật Bản và Philippines

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh ba bên lần đầu tiên giữa Mỹ, Nhật Bản và Philippines đã diễn ra ở thủ đô Washington của Mỹ ngày 11/4. Sau hội nghị, các bên đã ra tuyên bố tầm nhìn chung giữa ba nước. Thượng đỉnh có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.