Phó Đại sứ UAE tại Việt Nam trao quà cho sản phẩm sáng tạo của phụ nữ

VOV.VN - Ngày 14/10, Phó Đại sứ UAE tại Việt Nam AlGhfeli trao quà cho 10 sản phẩm sáng tạo của phụ nữ Hà Nội trong 1 sự kiện do Hội LH Phụ Nữ Hà Nội tổ chức.

Sáng 14/10, Hội Liên hiệp Phụ Nữ Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày hội Phụ nữ Thủ đô sáng tạo - khởi nghiệp năm 2019 nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội nhằm ôn lại truyền thống cũng như tôn vinh tài năng, sự sáng tạo và nét đẹp của phụ nữ Thủ đô.

Tại buổi lễ này, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại Việt Nam Obaid Saeed Bintaresh Al Dhaheri đã tham dự và trao quà cho 10 sản phẩm sáng tạo của phụ nữ Hà Nội.

Phó đại sứ Saeed Hamad AlGhAlGhfeli trao quà cho 10 sản phẩm sáng tạo của phụ nữ Hà Nội.

Các sản phẩm này gồm có khăn lụa tơ tằm vẽ tay cao cấp, nón lá trên lụa Hà Đông, túi vải không dệt, gạo hữu cơ Đồng Phú, bột rau sấy lạnh, bánh bao Việt Phát, dầu gội thảo dược O-nature, tranh gạo, công trình nghiên cứu, sản xuất cây hoa giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vậy; ý tưởng làm son từ gấc.

Trong số các sản phẩm sáng tạo của phụ nữ Thủ đô, nón lá trên lụa Hà Đông của Nghệ nhân Tạ Thu Hương gây ấn tượng đặc biệt với những chiếc nón được làm theo quy trình truyền thống kết hợp với tư duy sáng tạo đem tới những mẫu mã và màu sắc độc đáo.Từ chiếc nón lá thông thường, người nghệ nhân đã thay thế lớp lá ngoài cùng bằng lụa may áo dài truyền thống phối màu sắc, hoa văn ấn tượng. Sản phẩm này không chỉ có chất lượng bền đẹp, có tính thẩm mỹ cao, hợp thời trang mà còn thân thiện với môi trường và được khách tiêu dùng trong nước cũng như quốc tế tin dùng.

Ngoài ra, tranh gạo của chị Nguyễn Thị Vân cũng là một sản phẩm độc đáo được tạo nên từ tay nghề khéo léo và óc sáng tạo của những người nghệ nhân. Thay vì dùng các loại màu, những bức tranh nghệ thuật này được làm từ hạt gạo kết hợp kỹ thuật thủ công tạo hình khối, sắc độ, bố cục, tỷ lệ và độ khít của gạo nhằm đảm bảo độ bền với thời gian. Tranh gạo có thể sử dụng để trang trí cho không gian nhà cửa và phòng làm việc cũng như là thể loại tranh độc đáo, sáng tạo mang dấu ấn quê hương riêng.

Thông qua hoạt động này, Đại sứ quán UAE tại Việt Nam hy vọng sẽ khuyến khích phụ nữ Hà Nội tiếp tục theo đuổi đam mê sáng tạo cũng như góp phần củng cố quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Trước đó, trong năm 2019, Đại sứ quán UAE tại Việt Nam đã tài trợ mở thư viện tiếng Arab đầu tiên ở Việt Nam tại Trường ĐH Ngoại Ngữ (ĐH Quốc Gia Hà Nội) và tài trợ trang bị cho một phòng điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TW./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Việt Nam tại UAE tổ chức Gala Xuân
Đại sứ quán Việt Nam tại UAE tổ chức Gala Xuân

VOV.VN - Gala Xuân Dubai 2016  được đầu tư công phu để bà con xa quê thực sự được tận hưởng hương vị Tết và văn hóa Việt. 

Đại sứ quán Việt Nam tại UAE tổ chức Gala Xuân

Đại sứ quán Việt Nam tại UAE tổ chức Gala Xuân

VOV.VN - Gala Xuân Dubai 2016  được đầu tư công phu để bà con xa quê thực sự được tận hưởng hương vị Tết và văn hóa Việt. 

Đại sứ quán UAE tại Hà Nội kỷ niệm Năm Khoan dung 2019
Đại sứ quán UAE tại Hà Nội kỷ niệm Năm Khoan dung 2019

VOV.VN - UAE lấy năm 2019 là Năm Khoan dung, nhằm làm nổi bật UAE như một thủ đô toàn cầu cho sự khoan dung, cầu nối giao tiếp giữa các nền văn hóa...

Đại sứ quán UAE tại Hà Nội kỷ niệm Năm Khoan dung 2019

Đại sứ quán UAE tại Hà Nội kỷ niệm Năm Khoan dung 2019

VOV.VN - UAE lấy năm 2019 là Năm Khoan dung, nhằm làm nổi bật UAE như một thủ đô toàn cầu cho sự khoan dung, cầu nối giao tiếp giữa các nền văn hóa...

UAE: Hoạt động tại hải cảng Fujairah trở lại bình thường
UAE: Hoạt động tại hải cảng Fujairah trở lại bình thường

VOV.VN - Các hoạt động tại hải cảng Fujairah thuộc United Arab Emirates (UAE) đã trở lại bình thường sau khi 4 tàu chở dầu bị tấn công ở ngoài khơi nước này.

UAE: Hoạt động tại hải cảng Fujairah trở lại bình thường

UAE: Hoạt động tại hải cảng Fujairah trở lại bình thường

VOV.VN - Các hoạt động tại hải cảng Fujairah thuộc United Arab Emirates (UAE) đã trở lại bình thường sau khi 4 tàu chở dầu bị tấn công ở ngoài khơi nước này.