Phó Thống đốc Afghanistan bị bắn chết khi đang ngồi học trong lớp

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan đã gửi lời chia buồn đến gia đình ông Patyal và cáo buộc vụ ám sát này là một cuộc tấn công khủng bố của Taliban.

Theo Reuters, ngày 3/11, phát ngôn viên Thống đốc tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan cho biết, Phó Thống đốc tỉnh này Abdul Qadim Patyal đã bị bắn chết trong một lớp học tại trường Đại học Kandahar.

Phó Thống đốc tỉnh Kandahar Abdul Qadim Patyal (Ảnh AP)

Đây là vụ ám sát mới nhất trong một chuỗi các vụ tấn công chết người nhằm vào các quan chức của tỉnh Kandahar, nơi từng là căn cứ của thủ lĩnh Hồi giáo Taliban Mullah Omar và các lực lượng nổi dậy.

Phó Thống đốc Abdul Qadim Patyal, 32 tuổi là một nhà văn nổi tiếng tại Afghanistan. Ông Patyal đang theo học ngành văn học Pashto năm cuối tại trường Đại học Kandahar.

Phát ngôn viên của tỉnh cho biết, kẻ tấn công đã bắn ông Patyal từ ngoài cửa sổ lớp học. Ông Patyal đã được các vệ sĩ chuyển đến bệnh viện và qua đời tại đây.

Tổng thống Ashraf Ghani đã gửi lời chia buồn đến gia đình ông Patyal và cáo buộc vụ ám sát này là một cuộc tấn công khủng bố. Một đội điều tra của Chính phủ Afghanistan sẽ chịu trách nhiệm điều tra vụ việc.

Taliban đã cai trị Afghanistan bằng đạo luật hà khắc của Hồi giáo từ năm 1996 đến năm 2001. Đến nay, lực lượng này vẫn đang tiến hành các vụ tấn công nhằm vào Chính phủ Afghanistan sau khi quân đội nước ngoài rút về nước.

Tháng 3/2014, Thống đốc tỉnh Kandahar đã bị sát hại trong một vụ đánh bom của Taliban. Sau đó, vào tháng 7/2014, một đồng minh thân tín của Tổng thống đã bị ám sát tại nhà riêng dù được bảo vệ nghiêm ngặt cũng tại tỉnh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ bắn chết tướng Mỹ từng có 3 năm phục vụ quân đội Afghanistan
Kẻ bắn chết tướng Mỹ từng có 3 năm phục vụ quân đội Afghanistan

VOV.VN - Vụ xả súng này được cho là vụ việc nghiêm trọng nhất kể từ khi Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) triển khai hoạt động ở Afghanistan.

Kẻ bắn chết tướng Mỹ từng có 3 năm phục vụ quân đội Afghanistan

Kẻ bắn chết tướng Mỹ từng có 3 năm phục vụ quân đội Afghanistan

VOV.VN - Vụ xả súng này được cho là vụ việc nghiêm trọng nhất kể từ khi Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) triển khai hoạt động ở Afghanistan.

Taliban chặt đầu 12 dân thường Afghanistan?
Taliban chặt đầu 12 dân thường Afghanistan?

VOV.VN - Phát ngôn Taliban bác bỏ thông tin về các vụ chặt đầu dân thường và tuyên bố chỉ tấn công lực lượng an ninh.

Taliban chặt đầu 12 dân thường Afghanistan?

Taliban chặt đầu 12 dân thường Afghanistan?

VOV.VN - Phát ngôn Taliban bác bỏ thông tin về các vụ chặt đầu dân thường và tuyên bố chỉ tấn công lực lượng an ninh.

Afghanistan: Bạo lực tăng ngay sau khi ký thỏa thuận an ninh với Mỹ
Afghanistan: Bạo lực tăng ngay sau khi ký thỏa thuận an ninh với Mỹ

VOV.VN - Ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 15 người khác bị thương trong các vụ đánh bom tại Thủ đô Kabul của Afghanistan sáng sớm 1/10.

Afghanistan: Bạo lực tăng ngay sau khi ký thỏa thuận an ninh với Mỹ

Afghanistan: Bạo lực tăng ngay sau khi ký thỏa thuận an ninh với Mỹ

VOV.VN - Ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 15 người khác bị thương trong các vụ đánh bom tại Thủ đô Kabul của Afghanistan sáng sớm 1/10.

Tướng Mỹ bị thiệt mạng tại Afghanistan
Tướng Mỹ bị thiệt mạng tại Afghanistan

VOV.VN - Hãng tin CNN cho biết các quan chức Mỹ đã xác định danh tính nạn nhân là Thiếu tướng Harold Greene. 

Tướng Mỹ bị thiệt mạng tại Afghanistan

Tướng Mỹ bị thiệt mạng tại Afghanistan

VOV.VN - Hãng tin CNN cho biết các quan chức Mỹ đã xác định danh tính nạn nhân là Thiếu tướng Harold Greene. 

Đánh bom liều chết tại Afghanistan, 20 người thương vong
Đánh bom liều chết tại Afghanistan, 20 người thương vong

VOV.VN -Vụ đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng cảnh sát tại thành phố Lashkar Gah đã khiến 3 cảnh sát thiệt mạng và 18 người bị thương.

Đánh bom liều chết tại Afghanistan, 20 người thương vong

Đánh bom liều chết tại Afghanistan, 20 người thương vong

VOV.VN -Vụ đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng cảnh sát tại thành phố Lashkar Gah đã khiến 3 cảnh sát thiệt mạng và 18 người bị thương.

Đánh bom tự sát gần Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan, 3 người thiệt mạng
Đánh bom tự sát gần Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan, 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Đây được coi là vụ đánh bom trầm trọng nhất nhằm vào các lực lượng quân đội quốc tế đang làm việc tại Kabul trong vòng nhiều tháng qua.

Đánh bom tự sát gần Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan, 3 người thiệt mạng

Đánh bom tự sát gần Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan, 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Đây được coi là vụ đánh bom trầm trọng nhất nhằm vào các lực lượng quân đội quốc tế đang làm việc tại Kabul trong vòng nhiều tháng qua.

Vụ tướng Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan: Kẻ khủng bố mặc quân phục
Vụ tướng Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan: Kẻ khủng bố mặc quân phục

VOV.VN - Trong vụ xả súng, còn có 1 vị tướng của Đức và hơn chục người khác bị thương.

Vụ tướng Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan: Kẻ khủng bố mặc quân phục

Vụ tướng Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan: Kẻ khủng bố mặc quân phục

VOV.VN - Trong vụ xả súng, còn có 1 vị tướng của Đức và hơn chục người khác bị thương.

Taliban tàn sát gần 100 người dân thị trấn Ajrestan, Afghanistan
Taliban tàn sát gần 100 người dân thị trấn Ajrestan, Afghanistan

VOV.VN - Khoảng 700 tay súng Taliban đã giết hại gần 100 người dân, trong số đó có 15 người bị chặt đầu, chỉ trong 5 ngày chúng tấn công vào đây.

Taliban tàn sát gần 100 người dân thị trấn Ajrestan, Afghanistan

Taliban tàn sát gần 100 người dân thị trấn Ajrestan, Afghanistan

VOV.VN - Khoảng 700 tay súng Taliban đã giết hại gần 100 người dân, trong số đó có 15 người bị chặt đầu, chỉ trong 5 ngày chúng tấn công vào đây.