Phó Thủ tướng Nhật không định từ chức sau khi “lỡ miệng”

VOV.VN - Câu nói “hớ” của ông Aso trong bối cảnh dư luận lo ngại chính phủ không còn duy trì Hiến pháp theo chủ nghĩa hòa bình.

Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso sáng 2/8 tuyên bố ông không có ý định từ chức sau khi đưa ra những bình luận gây tranh cãi.

Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso (Ảnh: AP)

Trong một bài phát biểu mới đây, Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Tài chính Aso nói, Nhật Bản “có thể học kỹ thuật” mà Đức quốc xã sử dụng để cải cách Hiến pháp. Tuy sau đó, ông đã rút lại phát biểu này, nhưng vẫn vấp phải sự chỉ trích từ các tổ chức nhân quyền Do Thái tại Mỹ và các phương tiện truyền thông ở Hàn Quốc.

Câu nói “hớ” của ông Aso có thể làm phức tạp thêm chính sách đối ngoại của Thủ tướng Shinzo Abe, trong bối cảnh dư luận lo ngại Nhật Bản không còn duy trì Hiến pháp theo chủ nghĩa hòa bình, vốn quy định quân đội chỉ có nhiệm vụ tự vệ.

Trước đây, ông Aso cũng đã nhiều lần “lỡ miệng”. Chẳng hạn như khi làm Thủ tướng trong các năm 2008-2009, ông Aso cáo buộc các bác sĩ thiếu lương tri và gọi người già là nhóm “yếu đuối” cho dù đảng của ông phụ thuộc nhiều vào cử tri cao tuổi để giữ quyền lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên