Phó Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng từ chức nếu sai phạm

VOV.VN - Ủy ban Chống Tham nhũng quốc gia Thái Lan sẽ tiến hành cuộc điều tra minh bạch với Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon.  

Phát biểu trước báo giới ngày 16/1, Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách vấn đề an ninh quốc phòng, Đại tướng Prawit Wongsuwon tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC) đưa ra những chứng cứ cáo buộc ông vi phạm pháp luật.

Phó Thủ tướng Thái Lan, Đại tướng Prawit Wongsuwan. Ảnh: The Nation

Trước đó, báo giới Thái Lan đưa tin, Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon có sử dụng nhẫn kim cương và 24 đồng hồ đeo tay, nhiều cái có giá trị lên đến 7 triệu bath (tương đương 5 tỷ đồng), nhưng không có trong khai báo tài sản cá nhân.

Đại tướng Prawit Wongsuwon cũng đã giải trình số đồng hồ và trang sức này là ông đi mượn và đã trả lại cho bạn bè. Hôm 9/1, Chủ tịch Ủy ban Chống Tham nhũng quốc gia Watcharapol Prasarnrajkit lên tiếng sẽ tiến hành cuộc điều tra minh bạch và bản thân Đại tướng Prawit cam kết không can thiệp vào cuộc điều tra.

Sở dĩ dư luận Thái Lan quan ngại tính minh bạch của cuộc điều tra do trước đây Chủ tịch Ủy ban Chống Tham nhũng quốc gia là cấp dưới của Đại tướng Prawit.

Liên quan đến vụ việc, các đảng phái chính trị đã biến thành mục tiêu chỉ trích thời gian qua. Mới đây lãnh đạo Đảng Dân chủ Abhisit Vejjajiva đã cảnh báo, sự vụ bê bối xung quanh Phó Thủ tướng Prawit có thể ảnh hưởng  đến uy tín của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ nghi phạm sát hại người Việt
Cảnh sát Thái Lan bắt giữ nghi phạm sát hại người Việt

VOV.VN - Nghi phạm Nguyễn Anh Hoàn bị công an tỉnh Rayong, Thái Lan bắt giữ khi đang trên đường chạy trốn.

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ nghi phạm sát hại người Việt

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ nghi phạm sát hại người Việt

VOV.VN - Nghi phạm Nguyễn Anh Hoàn bị công an tỉnh Rayong, Thái Lan bắt giữ khi đang trên đường chạy trốn.

Thái Lan sẽ truy bắt cựu Thủ tướng Yingluck
Thái Lan sẽ truy bắt cựu Thủ tướng Yingluck

VOV.VN -Giới chức Thái Lan có thể bị buộc tội nếu không điều tra và truy bắt bà Yingluck Shinawatra về nước xét xử.

Thái Lan sẽ truy bắt cựu Thủ tướng Yingluck

Thái Lan sẽ truy bắt cựu Thủ tướng Yingluck

VOV.VN -Giới chức Thái Lan có thể bị buộc tội nếu không điều tra và truy bắt bà Yingluck Shinawatra về nước xét xử.

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi giảm lượng bài tập về nhà cho học sinh
Thủ tướng Thái Lan kêu gọi giảm lượng bài tập về nhà cho học sinh

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 3/1 đã lên tiếng kêu gọi giảm bài tập về nhà cho học sinh các cấp.

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi giảm lượng bài tập về nhà cho học sinh

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi giảm lượng bài tập về nhà cho học sinh

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 3/1 đã lên tiếng kêu gọi giảm bài tập về nhà cho học sinh các cấp.

Thái Lan xác nhận cựu Thủ tướng Yingluck đang sống ở London
Thái Lan xác nhận cựu Thủ tướng Yingluck đang sống ở London

VOV.VN - Ngoại trưởng Thái Lan cho biết, cựu Thủ tướng Yingluck đang sống ở London (Anh) từ tháng 9/2017, có thể dùng hộ chiếu do một nước khác cấp.

Thái Lan xác nhận cựu Thủ tướng Yingluck đang sống ở London

Thái Lan xác nhận cựu Thủ tướng Yingluck đang sống ở London

VOV.VN - Ngoại trưởng Thái Lan cho biết, cựu Thủ tướng Yingluck đang sống ở London (Anh) từ tháng 9/2017, có thể dùng hộ chiếu do một nước khác cấp.