Phó Thủ tướng Trung Quốc điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ

VOV.VN - Tiếp sau hai cuộc điện đàm với Đại diện Thương mại Mỹ, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, Trưởng đoàn đàm phán của Trung Quốc tham gia Đối thoại Kinh tế toàn diện Trung-Mỹ ngày 26/10 đã có cuộc điện đàm qua video với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen.

Theo thông tin từ Bộ Thương mại Trung Quốc, hai bên đã trao đổi thiết thực, thẳng thắn và mang tính xây dựng về tình hình kinh tế vĩ mô và hợp tác trên các lĩnh vực đa phương và song phương. Hai bên cho rằng, phục hồi kinh tế thế giới đang ở thời điểm then chốt và việc Trung Quốc, Mỹ tăng cường trao đổi phối hợp về chính sách vĩ mô là “rất quan trọng”.

Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại về vấn đề Mỹ hủy bỏ thuế quan bổ sung và các biện pháp trừng phạt cũng như đối xử thiếu công bằng với các công ty Trung Quốc. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục duy trì trao đổi.

Đây là cuộc trao đổi qua điện thoại thứ 2 giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen sau 4 tháng.

Kể từ khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden lên nắm quyền đến nay, các quan chức kinh tế thương mại cấp cao của Trung Quốc và Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc điện đàm.

Cùng với thời hạn của thỏa thuận thương mại Trung-Mỹ giai đoạn 1 đang đến gần, Phó Thủ tướng Lưu Hạc đã tiến hành cuộc trao đổi qua điện thoại thứ 2 với Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai hồi đầu tháng. Tại đây, Trung Quốc đã hối thúc Mỹ dỡ bỏ thuế quan tăng thêm, trong khi Mỹ coi đây là tiêu chí để đánh giá hiệu quả của các cuộc tiếp xúc song phương.

Trong thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 ký kết hồi tháng 1/2020, Trung Quốc đã cam kết mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa của Mỹ trong vòng hai năm. Tuy nhiên đến nay mục tiêu này vẫn chưa đạt được. Hồi tuần trước, Bộ Thương mại Trung Quốc đã kêu gọi cả Bắc Kinh và Washington cùng nỗ lực tạo bầu không khí và điều kiện cho việc thực hiện thỏa thuận này./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc kêu gọi chính quyền Taliban xây dựng “đất nước hiện đại”
Trung Quốc kêu gọi chính quyền Taliban xây dựng “đất nước hiện đại”

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị ngày 25/10 đã có cuộc gặp với quyền Phó thủ tướng chính phủ lâm thời Taliban tại Afghanistan Ghani Baradar tại thủ đô Doha của Qatar.

Trung Quốc kêu gọi chính quyền Taliban xây dựng “đất nước hiện đại”

Trung Quốc kêu gọi chính quyền Taliban xây dựng “đất nước hiện đại”

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị ngày 25/10 đã có cuộc gặp với quyền Phó thủ tướng chính phủ lâm thời Taliban tại Afghanistan Ghani Baradar tại thủ đô Doha của Qatar.

Kỷ niệm 50 năm ngày Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa khôi phục địa vị pháp lý tại Liên Hợp quốc
Kỷ niệm 50 năm ngày Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa khôi phục địa vị pháp lý tại Liên Hợp quốc

VOV.VN - Trung Quốc tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa khôi phục địa vị pháp lý tại Liên Hợp Quốc vào hôm qua (25/10). Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu quan trọng.

Kỷ niệm 50 năm ngày Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa khôi phục địa vị pháp lý tại Liên Hợp quốc

Kỷ niệm 50 năm ngày Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa khôi phục địa vị pháp lý tại Liên Hợp quốc

VOV.VN - Trung Quốc tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa khôi phục địa vị pháp lý tại Liên Hợp Quốc vào hôm qua (25/10). Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu quan trọng.

Lãnh đạo Trung Quốc và Bỉ gửi điện chúc mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
Lãnh đạo Trung Quốc và Bỉ gửi điện chúc mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Quốc vương Philippe của Vương Quốc Bỉ trao đổi điện mừng nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Trung Quốc và Bỉ vào ngày 25/10.

Lãnh đạo Trung Quốc và Bỉ gửi điện chúc mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Lãnh đạo Trung Quốc và Bỉ gửi điện chúc mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Quốc vương Philippe của Vương Quốc Bỉ trao đổi điện mừng nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Trung Quốc và Bỉ vào ngày 25/10.