Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích Trung Quốc cưỡng ép Việt Nam ở Biển Đông

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence mới đây đã phát biểu chỉ trích Trung Quốc là đã cưỡng ép, ngăn cản Việt Nam khoan dầu khí ở ngoài khơi Việt Nam.

Lời chỉ trích nói trên nằm trong bài phát biểu của ông Pence được đăng tải trên website của Nhà Trắng vào ngày 24/10/2019.

Biển Đông và sự hiện diện trái phép của tàu Trung Quốc. Ảnh: Independent.

Trong bài phát biểu này, Phó Tổng thống Mỹ Pence nói rằng “hành động quân sự của Trung Quốc trong khu vực và cách tiếp cận của nước này đối với các nước láng giềng trong năm qua vẫn ngày càng mang tính khiêu khích”.

Diễn văn của ông Pence có đoạn như sau: “Trong khi các lãnh đạo Trung Quốc đứng ở Vườn Hồng vào năm 2015 và nói rằng nước họ - tôi xin phép được trích dẫn “không có ý định quân sự hóa” Biển Đông, thì Bắc Kinh lại triển khai các tàu chống hạm và các tên lửa phòng không hiện đại lên trên một cụm các căn cứ quân sự được xây trên các đảo nhân tạo. Và Bắc Kinh đã đẩy mạnh việc sử dụng cái họ gọi là các tàu “dân quân hàng hải” để đe dọa các thuyền viên và ngư dân Philippines và Malaysia. Và tàu tuần duyên Trung Quốc đã nỗ lực dùng vũ lực để cản ngăn Việt Nam thực hiện việc khoan dầu khí ở ngay ngoài khơi Việt Nam”.

Bên cạnh đó, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence còn bày tỏ lo lắng trước việc đồng minh Nhật Bản thân thiết của Mỹ trong năm 2019 đã phải nhiều lần tung chiến đấu cơ để đối phó với những điều mà ông Pence gọi là sự “khiêu khích” của Trung Quốc ở biển Hoa Đông, nhiều hơn hẳn so với bất cứ năm nào trước đó.

Ngoài ra ông Pence còn thể hiện sự quan ngại về việc Trung Quốc sử dụng sáng kiến “Vành đai và Con đường” để thiết lập các chỗ trú chân vững chắc ở các hải cảng trên thế giới. Mục đích mà Trung Quốc tuyên bố khi làm vậy là thương mại nhưng phía Mỹ cho rằng các mục đích đó có thể biến thành quân sự.

Ông Pence cũng nhắc lại cáo buộc của Mỹ cho rằng Bắc Kinh đã ký một thỏa thuận mật nhằm thiết lập một căn cứ hải quân ở Campuchia và Bắc Kinh đang để mắt thêm đến một số địa điểm khác ở Đại Tây Dương có thể làm cơ sở hải quân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ASEAN muốn Mỹ làm đối trọng cân bằng chiến lược ở Biển Đông
ASEAN muốn Mỹ làm đối trọng cân bằng chiến lược ở Biển Đông

VOV.VN - Cuộc diễn tập hàng hải chung ASEAN-Mỹ được cho là nhằm vào Trung Quốc ở cấp chiến lược, chứ không phải trực tiếp ở góc độ tập trận và vũ khí.

ASEAN muốn Mỹ làm đối trọng cân bằng chiến lược ở Biển Đông

ASEAN muốn Mỹ làm đối trọng cân bằng chiến lược ở Biển Đông

VOV.VN - Cuộc diễn tập hàng hải chung ASEAN-Mỹ được cho là nhằm vào Trung Quốc ở cấp chiến lược, chứ không phải trực tiếp ở góc độ tập trận và vũ khí.

Malaysia muốn tăng sức mạnh hải quân, sẵn sàng cho kịch bản xấu ở Biển Đông
Malaysia muốn tăng sức mạnh hải quân, sẵn sàng cho kịch bản xấu ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Malaysia thừa nhận, việc hạn chế trong trang bị cho hải quân và lực lượng chấp pháp trên biển khiến nước này gặp bất lợi ở Biển Đông.

Malaysia muốn tăng sức mạnh hải quân, sẵn sàng cho kịch bản xấu ở Biển Đông

Malaysia muốn tăng sức mạnh hải quân, sẵn sàng cho kịch bản xấu ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Malaysia thừa nhận, việc hạn chế trong trang bị cho hải quân và lực lượng chấp pháp trên biển khiến nước này gặp bất lợi ở Biển Đông.

Mức độ “nguy hiểm” của Trung Quốc trong mắt giới quan sát Mỹ
Mức độ “nguy hiểm” của Trung Quốc trong mắt giới quan sát Mỹ

VOV.VN - Chúng ta cùng xem lại quá trình nhìn nhận của chính quyền Mỹ đối với Trung Quốc từ trước tới nay. Nhìn chung Mỹ coi Trung Quốc là một thách thức lớn.

Mức độ “nguy hiểm” của Trung Quốc trong mắt giới quan sát Mỹ

Mức độ “nguy hiểm” của Trung Quốc trong mắt giới quan sát Mỹ

VOV.VN - Chúng ta cùng xem lại quá trình nhìn nhận của chính quyền Mỹ đối với Trung Quốc từ trước tới nay. Nhìn chung Mỹ coi Trung Quốc là một thách thức lớn.

Pakistan không còn mặn mà với Trung Quốc trong hợp tác kinh tế?
Pakistan không còn mặn mà với Trung Quốc trong hợp tác kinh tế?

VOV.VN - Trái với thái độ hồ hởi ban đầu, Pakistan đang có dấu hiệu bi quan về hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Dự án hành lang kinh tế CPEC đang gặp khó khăn.

Pakistan không còn mặn mà với Trung Quốc trong hợp tác kinh tế?

Pakistan không còn mặn mà với Trung Quốc trong hợp tác kinh tế?

VOV.VN - Trái với thái độ hồ hởi ban đầu, Pakistan đang có dấu hiệu bi quan về hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Dự án hành lang kinh tế CPEC đang gặp khó khăn.

Ngoại giao Mỹ dùng lời cực nặng tố cáo Trung Quốc bắt nạt ở Biển Đông
Ngoại giao Mỹ dùng lời cực nặng tố cáo Trung Quốc bắt nạt ở Biển Đông

Mới đây Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng tố cáo Trung Quốc ở Biển Đông bằng những lời lẽ nặng nề hiếm thấy.

Ngoại giao Mỹ dùng lời cực nặng tố cáo Trung Quốc bắt nạt ở Biển Đông

Ngoại giao Mỹ dùng lời cực nặng tố cáo Trung Quốc bắt nạt ở Biển Đông

Mới đây Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng tố cáo Trung Quốc ở Biển Đông bằng những lời lẽ nặng nề hiếm thấy.

Đô đốc Mỹ tố Trung Quốc “nói một đằng làm một nẻo” ở Biển Đông
Đô đốc Mỹ tố Trung Quốc “nói một đằng làm một nẻo” ở Biển Đông

VOV.VN - Tư lệnh tuần duyên Mỹ Karl L. Schultz cho rằng đang có sự "lệch pha" rõ ràng giữa lời nói và hành động của Trung Quốc ở Biển Đông.

Đô đốc Mỹ tố Trung Quốc “nói một đằng làm một nẻo” ở Biển Đông

Đô đốc Mỹ tố Trung Quốc “nói một đằng làm một nẻo” ở Biển Đông

VOV.VN - Tư lệnh tuần duyên Mỹ Karl L. Schultz cho rằng đang có sự "lệch pha" rõ ràng giữa lời nói và hành động của Trung Quốc ở Biển Đông.