Phó Tổng thống Mỹ họp khẩn với các đồng minh sau khi Triều Tiên thử tên lửa

VOV.VN - Bên lề Hội nghị cấp cao APEC ở Thái Lan, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có cuộc gặp bất ngờ với các nhà lãnh đạo Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada và New Zealand để thảo luận về tình hình trên bán đảo Triều Tiên ngay sau khi Triều Tiên tiếp tục bắn thử tên lửa vào sáng sớm 18/11.

Bà Kamala Harris đã lên án hành động của Triều Tiên, gọi đây là “hành vi vi phạm trắng trợn nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và gây bất ổn ở khu vực”. Bà Kamala cũng kêu gọi Triều Tiên dừng ngay các hành động khiêu khích “không cần thiết”.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cũng cho rằng “Triều Tiên đang lặp đi lặp lại các hành động khiêu khích với tần suất lớn chưa từng có”.

Sáng sớm 18/11, Hàn Quốc và Nhật Bản đã xác nhận Triều Tiên phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo tầm xa ra ngoài vùng biển cách biển Nhật Bản 200 km. Các quan chức Nhật Bản cảnh báo, tên lửa tầm xa mới của Triều Tiên có khả năng vươn tới Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ kêu gọi Triều Tiên quay trở lại đàm phán nghiêm túc
Mỹ kêu gọi Triều Tiên quay trở lại đàm phán nghiêm túc

VOV.VN - Mỹ ngày 17/11 đã lên án mạnh mẽ Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm xa và kêu gọi nước này quay trở lại đàm phán nghiêm túc.

Mỹ kêu gọi Triều Tiên quay trở lại đàm phán nghiêm túc

Mỹ kêu gọi Triều Tiên quay trở lại đàm phán nghiêm túc

VOV.VN - Mỹ ngày 17/11 đã lên án mạnh mẽ Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm xa và kêu gọi nước này quay trở lại đàm phán nghiêm túc.

Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa đạn đạo
Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc vừa xác nhận, Triều Tiên tiếp tục bắn ít nhất một quả tên lửa đạn đạo vào sáng sớm 18/11.  Tuy nhiên, Cơ quan này không báo cáo chi tiết về chủng loại cũng như tầm bắn của tên lửa.

Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa đạn đạo

Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc vừa xác nhận, Triều Tiên tiếp tục bắn ít nhất một quả tên lửa đạn đạo vào sáng sớm 18/11.  Tuy nhiên, Cơ quan này không báo cáo chi tiết về chủng loại cũng như tầm bắn của tên lửa.

Triều Tiên cảnh báo Mỹ đang tham gia vào một “canh bạc” và sẽ phải hối tiếc
Triều Tiên cảnh báo Mỹ đang tham gia vào một “canh bạc” và sẽ phải hối tiếc

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo, Triều Tiên sẽ gây ra “mối đe dọa nghiêm trọng hơn, thực tế hơn và không thể tránh khỏi” nhằm vào Mỹ và các quốc gia hành động theo Mỹ.

Triều Tiên cảnh báo Mỹ đang tham gia vào một “canh bạc” và sẽ phải hối tiếc

Triều Tiên cảnh báo Mỹ đang tham gia vào một “canh bạc” và sẽ phải hối tiếc

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo, Triều Tiên sẽ gây ra “mối đe dọa nghiêm trọng hơn, thực tế hơn và không thể tránh khỏi” nhằm vào Mỹ và các quốc gia hành động theo Mỹ.