Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Iraq

Trong chuyến công du này, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Tổng thống Iraq J.Talabani và Thủ tướng Maliki để thảo luận về công việc cần triển khai nhằm đảm bảo sự ổn định an ninh lâu dài của Iraq.

Ngày 2/7, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Baghdad để hội đàm với lãnh đạo Iraq và gặp gỡ chỉ huy quân đội Mỹ tại nước này. 

Chuyến thăm diễn ra vài ngày sau khi quân đội Mỹ rút khỏi các thành phố lớn của Iraq, đúng thời điểm chính quyền Tổng thống Mỹ B. Obama đang gây áp lực đối với các nhà lãnh đạo Iraq dòng Kurd, Sunni và Shiite buộc họ giải quyết các tranh chấp về doanh thu từ dầu mỏ, ranh giới khu vực. Chính những xung đột này làm bế tắc các cuộc hoà giải chính trị ở Iraq.

Chuyến thăm 3 ngày của Phó Tổng thống Mỹ đến Iraq diễn ra sau khi Tổng thống Obama chỉ định ông Biden chịu trách nhiệm điều phối chính sách của Iraq khi Mỹ chuẩn bị rút toàn bộ lực lượng ra khỏi nước này vào năm 2011. Trong chuyến công du này, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Tổng thống Iraq J.Talabani và Thủ tướng Maliki để thảo luận về công việc cần triển khai nhằm đảm bảo sự ổn định an ninh lâu dài của Iraq. Đây là chuyến thăm Iraq đầu tiên của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên